Càng xem TV nhiều càng có nguy cơ gây tội ác

A, Theo Mask Online 10:31 19/02/2013

Nghiên cứu mới chỉ ra sự liên quan giữa việc trẻ em xem TV nhiều và khả năng phạm tội trong tương lai.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí y học Paediatrics của các nhà khảo sát New Zealand cho rằng, việc cho phép trẻ em xem TV quá nhiều sẽ khiến các em có nguy cơ cao trong việc phát triển hành vi chống đối xã hội, thậm chí là dẫn đến phạm tội.

Kết quả khảo sát trên 1.000 trẻ em sinh ra trong khoảng thời gian 1972 - 1973 cho thấy, những trẻ em xem TV hàng giờ liền sẽ có khả năng cao hơn trong việc gây tội ác khi lớn lên. 

Càng xem TV nhiều càng có nguy cơ gây tội ác 1

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát như sau: Cứ 2 năm một lần, họ sẽ thống kê thời gian xem TV của những trẻ em từ 5 - 15 tuổi. 

Và cho đến ngày nay, kết quả cho thấy những người xem TV nhiều nhất khi còn bé có khả năng phạm tội cao hơn những người xem TV ít. 

Ngoài ra, khuynh hướng phát triển chống đối xã hội khi lớn lên của những người xem TV nhiều cũng rõ rệt hơn.

Càng xem TV nhiều càng có nguy cơ gây tội ác 2

Phó Giáo sư Bob Hancox (thuộc Đại học Otago) cùng đồng sự Lindsay Robertson còn phát hiện ra rằng, khả năng gây tội ác khi lớn lên sẽ gia tăng theo mỗi giờ trẻ em xem TV mỗi tối. 

"Hành vi chống lại xã hội là một vấn đề lớn của cộng đồng", ông nói, "Tất nhiên, chúng tôi không nói rằng việc xem TV và các chương trình truyền hình gây ra tất cả các hành vi chống đối xã hội, nhưng nghiên cứu đã đưa ra việc giảm xem TV có thể phần nào thay đổi tình hình".

(Nguồn tham khảo: Dailymail)