Lý giải chuyện chúng ta luôn nghĩ mình đặc biệt

A, Theo Mask Online 11:18 08/02/2013

Nghiên cứu mới chỉ ra việc mỗi người trong chúng ta dù không nghĩ mình là siêu anh hùng, nhưng luôn tự cho rằng mình ở trên mức trung bình.

Trong thang điểm tự đánh giá bản thân từ 1 đến 10, bạn sẽ cho mình mấy điểm? Thông thường, con người sẽ tự cho mình 7 điểm.

Những khảo sát tâm lý cho thấy rằng, trong khi không có nhiều người thực sự đạt được đỉnh cao trong một lĩnh vực để nổi trội hơn toàn thể nhân loại, thì hầu hết tất cả mọi người đều tự nghĩ rằng mình "đặc biệt" hơn người khác ở từng khía cạnh, từ việc làm từ thiện tới hiệu suất làm việc.

Lý giải chuyện chúng ta luôn nghĩ mình đặc biệt 1
Có thể bản thân bạn không bao giờ nghĩ rằng mình là siêu nhân, nhưng phần lớn nhân loại đều tự đánh giá bản thân mình "ở trên mức trung bình".

Hiện tượng "tự huyễn hoặc bản thân" về việc mình "đặc biệt" hơn người khác này đã được các nhà tâm lý học nghiên cứu từ lâu. Mới đây, David Dunning, một nhà tâm lý học đến từ Đại học Cornell đã tìm ra nguyên nhân và sự ảnh hưởng của hiện tượng này qua hàng thập kỷ.

Sự tự huyễn hoặc về bản thân xảy ra do nhiều lý do: Một số người quá tế nhị để chia sẻ những gì họ thực sự nghĩ; số khác thì thiếu kỹ năng tự đánh giá bản thân; còn phần đông số người thường huyễn hoặc để "tự an ủi bản thân". 

Trong khi con người thường rất dễ đưa ra nhận xét và đánh giá về khả năng của những người xung quanh mình, thì mỗi người lại thiếu đi sự phân tích kỹ lưỡng về chính bản thân, khiến cho họ thường nghĩ rằng "bản thân mình cũng khá tốt".

(Nguồn tham khảo: Livescience)