Chuẩn bị cho hành trình đổ bộ lên sao Hỏa năm 2030

Bee, Theo 11:43 20/02/2011

Ba thành viên người Nga, Ý, Trung Quốc trong nhóm tình nguyện tham gia dự án “Sao Hỏa 500” đã trở thành những người đầu tiên đi dạo trên bề mặt “hành tinh Đỏ” giả lập.

Ba phi hành gia của chuyến bay ảo đến sao Hỏa do cơ quan Không gian châu Âu (ESA) thực hiện đã “đáp xuống” hành tinh này hôm 12/2. Hai người trong phi hành đoàn đã đi những bước đầu tiên trên bề mặt sao Hỏa giả lập trong chuyến dạo bộ dài 1 giờ 12 phút, bắt đầu từ 5 giờ chiều 14/2 (giờ Việt Nam).
 
Sao Hỏa giả lập nằm trên một tầng lầu của Học viện những vấn đề y sinh học (Institute of Biomedical Problems) ở Moscow, bên trên mô-đun bay hình trụ của phi hành đoàn Mars500. Sáu người đã sống cô lập trong mô-đun này hơn tám tháng trời trong chuyến bay giả lập đến sao Hỏa toàn thời gian đầu tiên.
 
Nhà du hành "sao Hỏa"
 
Ba phi hành gia Alexandr Smoleevskiy (Nga), Diego Urbina (Ý) và Wang Yue (Trung Quốc) đã bước vào phi thuyền đổ bộ hôm 8/2 và “đáp xuống” sao Hỏa bốn ngày sau. Sau chuyến tản bộ đầu tiên này, các phi hành gia sẽ còn quay lại bề mặt giả lập này thêm hai lần nữa. Chuyến đi bộ kế tiếp của Alexandr và Yue sẽ thực hiện vào ngày 18/2 tới, và sau đó là chuyến cuối cùng của Alexandr và Diego vào ngày 22/2.
 
Môi trường đất ở đây dựa theo y nguyên số liệu, tính chất trên sao Hỏa
 
Khi bắt đầu chuyến dạo bộ, Diego nói: “Nhiều thế kỷ qua, châu Âu đã thám hiểm trái đất qua những cuộc viễn du của Colombus và Magellan. Ngày nay, nhìn quang cảnh màu đỏ này, tôi cảm nhận được niềm hào hứng khôn xiết khi con người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa thực sự chứng kiến cảnh tượng này. Tôi chào mừng mọi nhà thám hiểm của tương lai và chúc họ một hành trình thành công”.
 
Bề mặt sao Hỏa giả lập này dài 10m, rộng 6m, được phủ đầy cát đỏ và tạo dáng giống địa hình của miệng núi lửa Gusev
 
Gusev là một trong những mục tiêu thăm dò hấp dẫn nhất của các thiết bị tự động và con người. Trạm tự hành Spirit của NASA đã đáp xuống đây năm 2004 và cho thấy miệng núi lửa này chứa đựng nhiều manh mối rằng sao Hỏa từng có nước.
 
Ba phi hành gia dạo chơi sao Hỏa này sẽ sống trong khoang phi thuyền đổ bộ 6,3 x 6,17m trong 16 ngày, ăn uống các loại thực phẩm thường cung cấp cho tàu vũ trụ Soyuz của Nga và chỉ được vận động thể lực hạn chế. Phi thuyền đổ bộ sẽ quay lại quỹ đạo ngày 23/2 và kết nối với tàu mẹ ngày hôm sau. Cửa ngăn giữa các mô-đun sẽ được mở ra ngày 27/2 để ba phi hành gia này tái ngộ với ba đồng đội lâu nay vẫn bay quanh “quỹ đạo” sao Hỏa.
 
 
Trong cuộc họp báo do ESA tổ chức sau chuyến đi dạo sao Hỏa đầu tiên, giám đốc chương trình Mars500, bà Jennifer Ngo-Anh, cho biết: “Đội bay rất phấn khích và thực hiện rất tốt. Cộng đồng khoa học rất hài lòng về chất lượng của thí nghiệm này nhưng đây là một thí nghiệm kéo dài. Chúng ta phải chờ đợi các kết quả cho đến khi họ “về đến” Trái Đất. Ngay lúc này, mọi chuyện đều có vẻ tốt đẹp”.
 
Các phi hành gia sẽ bắt đầu hành trình tám tháng trở về Trái Đất từ ngày 1/3 sau khi đã chất hết những thứ phế thải vào khoang phi thuyền đổ bộ và tống khứ luôn phi thuyền này. Chuyến bay sao Hỏa đầu tiên đích thực của con người được hoạch định sẽ thực hiện vào năm 2030.