Các thói quen khiến bạn "giết chết" sự sáng tạo của bản thân

Ngọc Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 13/04/2015

Và đừng bỏ lỡ những bí kíp giúp bạn thúc đẩy sự sáng tạo của chính mình.

Khả năng sáng tạo của con người là vô hạn. Có sự sáng tạo, chúng ta có thể làm nên được rất nhiều "kì tích". Nhờ có sự sáng tạo mà các nhà khoa học đã phát minh ra rất nhiều thứ có ích cho nhân loại. Tuy nhiên, để làm được điều đó lại không phải điều dễ dàng.

Đôi lúc, bạn từng cảm thấy khả năng tư duy trở nên sụt giảm hay sức sáng tạo bị trì trệ. Điều đó không có nghĩa là bạn kém thông minh. Rất có thể, đó là do khả năng của bạn đang bị kìm hãm, chưa có cơ hội thể hiện hoặc những thói quen xấu đã khiến bạn "giết" sự sáng tạo của mình.

Vậy làm thế nào để có tư duy và sự sáng tạo tốt hơn. Hãy học hỏi các bí quyết qua infographic dưới đây.