Bộ xương khủng long giá 22 tỷ VNĐ, "thảm kịch" rùa biển

Lê Giang, Theo Mask Online 11:50 21/05/2012

Cùng các cập nhật: Giảm thèm ăn bằng nước bọt thằn lằn, cách nhận biết bướm độc.


Bộ xương khủng long giá 22 tỷ VNĐ


Một bộ xương khủng long gần như hoàn thiện vừa được bán với giá hơn 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ VNĐ) bất chấp lời kêu gọi tạm dừng cuộc đấu giá vì có thể bộ xương này được lấy trộm từ Mông Cổ. Trong phiên đấu giá hôm 20/5, hãng Heritage Auctions (Mỹ) bán mẫu vật khủng long Tyrannosaurus bataar cho một người mua ẩn danh với điều kiện giao dịch này phải được tòa án chấp thuận. 

Những người phản đối không muốn bộ xương được bán với bất kỳ điều kiện nào. Một lệnh hạn chế đã được soạn dưới tên của Tổng thống Mông Cổ - Elbegdorj Tsakhia nhằm ngăn chặn phiên đấu giá. Tài liệu của tòa án cho rằng, bộ xương có nguồn gốc từ Mông Cổ và việc xuất khẩu các hóa thạch khai quật ở Mông cổ bị coi là phạm tội hình sự. 

Bộ xương khủng long gần hoàn thiện được bán với giá gần 22 tỷ đồng.

Luật sư Robert Painter - người đại diện cho Tổng thống Mông Cổ đang nỗ lực ngăn chặn giao dịch khi bộ xương khủng long xuất hiện tại phiên đấu giá. Painter nói rằng, ông sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện khi Heritage Auctions coi thường lệnh hạn chế tạm thời của tòa án. Trong phiên đấu giá, một số người Mông Cổ biểu tình bên ngoài trung tâm. Họ giơ cao các bức ảnh chụp mẫu vật và khẩu hiệu: “Đó là tài sản tự nhiên của Mông Cổ. Hãy trả lại kho báu bị đánh cắp của chúng tôi”. Bolorsetseg Minjin, nhà cổ sinh vật học và giám đốc của Viện nghiên cứu khủng long Mông Cổ nói: “Chúng tôi muốn bộ xương đó phải được trả lại Mông Cổ, đó là mục đích duy nhất".

Đáp lại những lo ngại về lai lịch của mẫu vật là họ hàng châu Á của giống khủng long bạo chúa T.rex Bắc Mỹ, Heritage Auctions đưa ra một thông báo nói rằng, mẫu vật đã được đưa tới Mỹ một cách hợp pháp và “những người gửi hàng đảm bảo với chúng tôi rằng, họ có quyền sở hữu rõ ràng đối với mẫu hóa thạch”. Tuy nhiên, bất chấp nhiều phản đối, mẫu khủng long hóa thạch cao 2,4m và dài 7,3m đã được bán với giá 1.052.000 USD (khoảng 22 tỷ đồng). 

(Nguồn tham khảo: Livescience)

“Thảm kịch” rùa biển sau 2 năm vụ tràn dầu vịnh Mexico


Vụ tràn dầu ở vịnh Mexico sau sự cố nổ giàn khoan Deepwater Horizon ngày 24/4/2010 được xem là thảm họa môi trường khủng khiếp nhất mà Mỹ từng phải đối phó. Những hình ảnh dưới đây là những bằng chứng thuyết phục cung cấp cho tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace, có trụ sở tại Canada) đánh giá sự ảnh hưởng nghiêm trọng của vụ tràn dầu này tới các loài động vật hoang dã ở vùng vịnh Mexico.

Những mảng dầu tràn nổi dày đặc trên mặt biển.


Dầu bám dày trên cơ thể của rùa Kemp’s Ridley (Lepidochelys kempii).


Một con rùa Kemp’s Ridley đang được làm sạch dầu và được đưa đến chăm sóc tại Bể nuôi thủy sinh Audubon ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.


Cận cảnh một con rùa Kemp’s Ridley bám đầy dầu.


Trong thảm họa nổ giàn khoan Deepwater Horizon, có tới 4,9 triệu thùng dầu bị rò rỉ vào nước biển ở vùng vịnh Mexico và gây ra “thảm kịch” cho các loài động vật hoang dã nơi đây.


Một con rùa biển Kemp’s Ridley đã chết ngạt vì dầu.


Một con rùa biển khác chết nằm trên bãi biển.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Bướm độc có màu sáng?



Theo Tiến sĩ Vũ Văn Liên thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cho biết, trong rừng, bướm có màu sắc rực rỡ thường là bướm có chất độc. Bởi trong rừng tối, màu sắc rực rỡ sẽ thu hút các loài vật khác ăn thịt chúng. Chính yếu tố độc lại là vũ khí để loài bướm này chống lại kẻ thù. Tuy nhiên, cũng chưa thể khẳng định có màu sắc rực rỡ, sáng là có độc. Bởi có nhiều loài bướm không độc nhưng vẫn mang trên mình màu sắc rực rỡ nhằm mục đích bắt chước. Thông thường, các loài bướm trong rừng có màu tối còn bướm ngoài rừng có màu sáng, điều này phụ thuộc vào ánh sáng để bướm dễ lẫn vào các cành cây, tránh bị ăn thịt.

(Nguồn tham khảo: Datviet)

Giảm thèm ăn bằng nước bọt thằn lằn


Các nhà nghiên cứu tại Học viện Sahlgrenska thuộc Đại học Gothenburg (Thụy Điển) nhận thấy chuột được điều trị bằng loại thuốc này đã không còn cảm giác thèm ăn thực phẩm lẫn chocolate. Theo Top News, ngày càng nhiều bệnh nhân tiểu đường loại 2 được cho dùng chế phẩm dược có tên gọi Exenatide, giúp họ kiểm soát lượng đường trong máu. Thuốc này là một dạng tổng hợp một chất tự nhiên gọi là exendin-4, thu được từ nước bọt của thằn lằn Gila (tên khoa học Heloderma suspectum), cũng là loài thằn lằn lớn nhất Bắc Mỹ.

Thằn lằn Gila.

Trong một cuộc nghiên cứu trên chuột, Phó Giáo sư Karolina Skibicka và các cộng sự đã tìm thấy một hiệu ứng hoàn toàn mới và bất ngờ của chất từ loài thằn lằn này, phát hiện exendin-4 làm giảm một cách hiệu quả cảm giác thèm ăn. Phó giáo sư Skibicka nói: “Quyết định ăn của chúng ta có liên quan với các cơ chế tương tự trong não có chức năng điều khiển hành vi gây nghiện. Chúng tôi đã chứng minh rằng exendin-4 ảnh hưởng đến các vùng khen thưởng và động lực của não”. Bà Suzanne Dickson, Giáo sư sinh lý học tại Học viện Sahlgrenska, giải thích: “Hầu hết các chế độ ăn kiêng không thành công vì chúng ta bị ám ảnh bởi mong muốn ăn, đặc biệt là các loại thực phẩm hấp dẫn như kẹo. Do exendin-4 ngăn chặn cảm giác thèm ăn thực phẩm, nên nó có thể giúp những người béo phì kiểm soát trọng lượng của mình".

Nghiên cứu về exendin-4 cũng đem lại hy vọng về những cách mới trong điều trị các bệnh liên quan đến rối loạn ăn uống, chẳng hạn như chứng háu ăn. Một giả thuyết khác cho các nghiên cứu chuẩn bị được thực hiện của các chuyên gia Đại học Gothenburg là exendin-4 có thể được dùng để làm giảm sự thèm rượu.

Phó giáo sư Skibicka nói: “Các vùng não liên quan đến thèm ăn và thèm rượu giống nhau, do đó sẽ rất thú vị để thử nghiệm xem exendin-4 có làm giảm sự thèm rượu hay không”. 

(Nguồn tham khảo: Khoahoc/Neuroscience)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày