Khác với B2ST, T-ara vẫn còn cơ hội giành lại bản quyền tên nhóm

Nguyên Linh, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 19/01/2018

Tiết lộ mới đây từ phía luật sư của T-ara đang khiến người hâm mộ có thêm hy vọng.

Vào hôm 17/1, đại diện pháp lí của phía T-ara đã tiết lộ rằng các thành viên sẽ nộp đơn giành lại bản quyền đối với tên nhóm.

Trước đó vào 28/12, công ty chủ quản cũ MBK Entertainment đã nộp đơn đăng ký bản quyền cho cái tên "T-ara". Tuy nhiên, theo luật sư của T-ara, dựa trên luật Thương hiệu, đơn của MBK có một điều khoản khiến yêu cầu của công ty có thể sẽ không được chấp thuận.

Khác với B2ST, T-ara vẫn còn cơ hội giành lại bản quyền tên nhóm - Ảnh 1.

Vì vậy, phía các thành viên T-ara đã trình lên tài liệu nêu rõ lý do tại sao yêu cầu của MBK phải bị từ chối. Trong trường hợp yêu cầu của công ty vẫn được chấp thuận, đại diện pháp lí của T-ara sẽ thay mặt các thành viên nộp đơn kháng cáo đối với quyết định này.

Động thái này của phía T-ara đã và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía cộng đồng mạng:

- "Cố lên T-ara. Mạnh mẽ lên."

- "Thôi nào Kwang Soo (chủ tịch MBK). Ông biết họ đã phải chịu đựng những gì khi ở trong tay ông mà. Trả tên cho họ đi."

- "Lần đầu ủng hộ T-ara như thế này. Tiến lên T-ara, không phải lỗi của các bạn."

Nguồn: AK