Kế hoạch tiễn tân binh nhập ngũ thay đổi vì dịch corona

Di Lâm, Theo Người lao động 17:50 06/02/2020

Trước tình trạng dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, Bộ Tư lệnh TP HCM quyết định không tổ chức hội trại tòng quân như mọi năm.

Ngày 6-2, thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng (Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP) chủ trì cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP phiên thứ 2 - năm 2020.

Kế hoạch tiễn tân binh nhập ngũ thay đổi vì dịch corona - Ảnh 1.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh TP đảm bảo công tác phòng, chống dịch corona

Năm nay, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại TP HCM là 4.459 người (trong đó 3.800 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 659 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an). Nhằm hoàn thành mọi chỉ tiêu đề ra, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP chỉ đạo ban chỉ huy quân sự quận, huyện cử cán bộ bám sát địa bàn để nắm tình hình cụ thể, kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh.

Tất cả địa phương tích cực gặp gỡ, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. TP HCM đã phát lệnh gọi nhập ngũ 3.990 công dân; trong đó có 4 công dân nữ, 141 đảng viên.

Tại cuộc họp, thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đưa ra nhiều nội dung chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra.

Cụ thể, thiếu tướng yêu cầu ban chỉ huy quân sự 24 quận, huyện có kế hoạch cụ thể phòng, chống dịch corona cho tân binh cũng như người thân của họ tại lễ giao nhận quân (dự kiến diễn ra trong sáng 12-2, tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức, TP HCM); tuân thủ tuyệt đối mọi quy định liên quan do Bộ Y tế ban hành.

Đặc biệt, Bộ tư lệnh TP quyết định hủy hội trại tòng quân (dự kiến tổ chức ngày 11-2) nhằm đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch corona.

Kế hoạch tiễn tân binh nhập ngũ thay đổi vì dịch corona - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày