Kate Moss kể chuyện bị ép cởi nội y năm 15 tuổi, giải thích lý do bảo vệ Johnny Depp

Tú Oanh, Theo Tiền Phong 08:48 25/07/2022

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Kate Moss đã trải lòng về những khó khăn, thách thức vào thời điểm mới chập chững vào nghề người mẫu, cũng như đề cập đến lý do bênh vực tình cũ Johnny Depp trước tòa.

Là ''Nữ hoàng sàn catwalk'' trong ba thập kỷ, nhưng trước truyền thông, Kate Moss lại rất nhút nhát. Khi trả lời phỏng vấn, cô thường áp dụng phương châm: ''Không bao giờ than vãn, không bao giờ giải thích''. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện mới đây trên chương trình radio Desert Island Discs của BB4, siêu mẫu 48 tuổi đã tiết lộ sự thật ''độc hại'' về vấn nạn bóc lột trong ngành công nghiệp thời trang và quá khứ bị những ''kẻ săn mồi tình dục'' nhắm tới.

Kate Moss kể chuyện bị ép cởi nội y năm 15 tuổi, giải thích lý do bảo vệ Johnny Depp - Ảnh 2.

Kate Moss gây chú ý vì trải lòng về quá khứ trên chương trình radio

Kate Moss gia nhập giới giải trí rất sớm. Năm 1988, ở tuổi 14, cô ký hợp đồng với công ty người mẫu Storm. Từ đó, cô phải sống với lịch trình làm việc dày đặc. Cô phải rong ruổi khắp London (Anh) mà không có người đi kèm, hoàn thành tối đa 8 yêu cầu công việc mỗi ngày.

Không chỉ ''chạy show'' không ngừng nghỉ, cô bé tuổi teen Kate Moss phải tự mình đối diện với tình huống mà cô mô tả là có thể ''sai một li đi một dặm''.

''Tôi đã có một trải nghiệm kinh khủng liên quan đến nội y. Khi đó tôi khoảng 15 tuổi, nhiếp ảnh gia yêu cầu cởi áo ngoài. Tôi làm theo dù thực sự rất xấu hổ về cơ thể của mình. Anh ta tiếp tục bắt tôi cởi áo ngực. Tôi cảm thấy điều gì đó không ổn nên tôi đã lấy đồ cá nhân và bỏ chạy. Tôi nghĩ điều đó đã rèn giũa bản năng của tôi'', cô kể.

Kate Moss kể chuyện bị ép cởi nội y năm 15 tuổi, giải thích lý do bảo vệ Johnny Depp - Ảnh 3.

Kate Moss làm nghề người mẫu và phải đối mặt với sự khốc liệt trong ngành thời trang từ rất sớm

Những năm đầu mới vào nghề, Kate Moss không thích lộ ''da thịt'' công khai. Trớ trêu thay, thứ giúp cô nổi tiếng lại là bộ ảnh khỏa thân trên tạp chí The Face vào năm 1990.


Trong chương trình radio, bà mẹ một con thừa nhận vẫn còn ''đau đớn'' khi nhớ về quá khứ.

Năm đó, cô mới 16 tuổi, thực hiện bộ ảnh trên bãi biển ở Camber Sands, Đông Sussex (Anh) cùng với nữ nhiếp ảnh gia quá cố Corinne Day. Kate Moss cho biết đã khóc rất nhiều trong buổi chụp vì không thoải mái trong trạng thái không mảnh vải che thân.

''Tôi không muốn cởi đồ. Tôi thực sự không tự nhiên về cơ thể của mình. Nhưng cô ấy nói, 'Nếu cô không cởi quần áo của mình, tôi sẽ không chọn cô lên tạp chí Elle'. Tôi đã khóc. Thật đau đớn vì cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Tôi thực sự yêu cô ấy nhưng cô ấy là một người rất khó làm việc cùng. Nhưng những bức ảnh thật tuyệt vời. Vì vậy, cô ấy đã có được những gì cô ấy muốn và tôi phải chịu đựng vì chúng. Cuối cùng, chúng đã mang lại cho tôi một thế giới tốt đẹp. Chúng đã thay đổi sự nghiệp tôi'', Kate Moss trải lòng.

Dẫu vậy, siêu mẫu sinh năm 1974 chưa thể quen với việc khoe thân trong vài năm sau đó.

Cô nhớ lại buổi chụp hình nội y cho Calvin Klein cùng nam diễn viên Hollywood Mark Wahlberg vào năm 1992. Đó là chiến dịch quảng cáo lớn đầu tiên trong sự nghiệp của cô, nhưng người đẹp 7x đã phải dùng thuốc an thần để giảm bớt lo lắng trước yêu cầu để ngực trần. Cô thừa nhận với MC Lauren Laverne rằng bản thân cô lúc đó dễ bị tổn thương và sợ hãi.

Kate Moss kể chuyện bị ép cởi nội y năm 15 tuổi, giải thích lý do bảo vệ Johnny Depp - Ảnh 4.

Kate Moss nổi tiếng nhờ ảnh khỏa thân, nhưng cô lại không hề thích điều đó

Vượt qua những thử thách ban đầu, Kate Moss dần trở thành một trong những nhân vật quyền lực và mang tính biểu tượng nhất trong làng thời trang quốc tế. Nhưng đứng càng cao thì càng dễ bị ngã đau. Kate Moss suýt mất trắng sự nghiệp vì rượu và ma túy.


Kate Moss kể, lần đầu cô bị ''trật ra khỏi đường ray'' là vào năm 13 tuổi, sau khi cha mẹ cô ly hôn. ''Tôi bắt đầu hút thuốc và cặp kè với những người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Họ đưa tôi đến London bằng tàu hỏa. Tôi sẽ thay đồng phục học sinh và đi đến quán bar ở Soho. Tôi không hề thích mùi rượu. Tôi uống Long Island Ice Teas vì nó không có mùi rượu nhưng tất nhiên đó là thức uống mạnh'', cô nhớ lại.

Năm 2005, Kate Moss vướng vào vụ bê bối ma túy đe dọa phá hủy sự nghiệp. Một tờ báo quốc gia đã đăng những bức ảnh chụp cô dùng cocaine khiến cô bị mất một số hợp đồng ''béo bở''. Thế nhưng, sự nghiệp của cô lại tiếp tục vì cảnh sát tuyên bố không đủ bằng chứng để xử lý.

Bên cạnh đó, ''chân dài'' người Anh bác bỏ cáo buộc đã cùng Corinne Day cố tình tạo ra phong cách gây tranh cãi ''Heroin chic" (hình ảnh người mẫu ủ rũ, đờ đẫn như con nghiện) khi hai người hợp tác một lần nữa trong buổi chụp hình cho tạp chí Vogue năm 1993.

''Tôi nghĩ tôi là vật tế thần cho rất nhiều vấn đề của mọi người. Tôi gầy vì tôi không được phép ăn khi đi chụp hình hoặc đi diễn và tôi luôn gầy. Đó là một buổi chụp hình thời trang. Nó được thực hiện tại căn hộ của tôi và đó là tình trạng của tôi vào thời điểm đó. Tôi nghĩ hình ảnh đó của tôi nổi tiếng vì nó tạo ra cú sốc. Tôi không phải là một người mẫu quyến rũ, chỉ là một cô gái bình thường và điều đó khiến công chúng bị sốc'', Kate giải thích.

Kate Moss kể chuyện bị ép cởi nội y năm 15 tuổi, giải thích lý do bảo vệ Johnny Depp - Ảnh 5.

Kate Moss khẳng định không cố tình tạo ra xu hướng "Heroin chic"

Dù là siêu mẫu đình đám thế giới, Kate Moss cho biết rất ghét việc bị chụp ảnh bên ngoài nơi làm việc. ''Tôi thực sự rất ngại đứng trước ống kính. Tôi không thích chụp ảnh nếu không phải do yêu cầu công việc. Tôi không thích ảnh tự chụp hoặc ảnh chụp nhanh. Tôi cảm thấy khó là chính mình trước ống kính. Tôi thấy trở thành người khác dễ dàng hơn nhiều'', cô nói.


Cũng trong buổi phỏng vấn, Kate Moss đề cập đến lý do đồng ý ra làm chứng bảo vệ tình cũ, tài tử Johnny Depp , trong phiên tòa với Amber Heard. ''Tôi tin vào sự thật. Tôi tin vào sự công bằng và công lý… Tôi biết sự thật về Johnny. Tôi biết anh ấy chưa bao giờ đá tôi xuống cầu thang. Tôi phải nói ra sự thật đó'', cô nhấn mạnh.

Kate Moss kể chuyện bị ép cởi nội y năm 15 tuổi, giải thích lý do bảo vệ Johnny Depp - Ảnh 6.

Kate Moss và Johnny Depp hẹn hò từ năm 1994 đến 1998

Hiện tại, Kate Moss đã thành lập công ty người mẫu của riêng mình. Con gái 19 tuổi của cô, Lila, cũng do công ty quản lý.


Gần đây, người đẹp đã bán ngôi nhà ở Bắc London để chuyển đến Cotswolds, từ bỏ lối sống khoái lạc ''nhàm chán'' để cùng mẹ ruột, bà Linda, tận hưởng đam mê làm vườn.

Kate Moss kể chuyện bị ép cởi nội y năm 15 tuổi, giải thích lý do bảo vệ Johnny Depp - Ảnh 7.

Con gái của Kate Moss nối nghiệp mẹ

Theo Daily Mail