Infographic: Từ châu Á đến châu Âu, dịch Covid-19 đã khiến bóng đá chao đảo như thế nào?

GN, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 12/03/2020

Dịch Covid-19 đã khiến thế giới bóng đá điêu đứng trong suốt những ngày vừa qua. Liên tiếp những diễn biến xấu khiến nhiều giải đấu bị hoãn, thậm chí phải xem xét hủy bỏ kết quả.

Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại châu Âu. Từ Anh, Italia đến Hà Lan, rất nhiều giải đấu chuyên nghiệp đã bị ảnh hưởng. Những nhà tổ chức bóng đá tại đây đã bắt đầu cảm thấy hoang mang khi hàng loạt trường hợp cầu thủ nhiễm bệnh xuất hiện thời gian gần đây. 

Đầu tiên là trường hợp của 3 cầu thủ tại Serie C (Italia), tiếp đến là một cựu cầu thủ Đan Mạch. Mới đây, trung vệ Daniele Rugani của CLB Juventus được xác định nhiễm bệnh đã khiến tất cả phải bàng hoàng. Đáng nói hơn, chỉ 3 ngày trước khi được xét nghiệm, anh vẫn sinh hoạt, tập luyện, và tham gia ăn mừng chiến thắng trước Inter Milan cùng đồng đội. 

Để đối phó với dịch Covid-19, toàn bộ các giải đấu tại Italia đã phải tạm hoãn. LĐBĐ Italy (FIGC) mới đây đã họp khẩn để bàn về các giải pháp, một là không trao chức vô địch, bàn với các đội bóng và UEFA chọn ra các đội tham dụ cúp châu Âu mùa sau. Hai là trao danh hiệu dựa trên BXH hiện có, đồng thời tổ chức đá play-off tranh suất trụ hạng. 

Infographic: Từ châu Á đến châu Âu, dịch Covid-19 đã khiến bóng đá chao đảo như thế nào? - Ảnh 1.

Ở Anh, các trận đấu được tổ chức từ tuần này sẽ không có khán giả. Riêng cuộc đối đầu giữa Manchester City và Arsenal đã bị hoãn (lịch cũ là diễn ra vào 12/3) sau khi có thông tin ít nhất 4 nhân viên của "Pháo thủ" cùng một số cầu thủ tiếp xúc gần với Evangelos Marinakis, ông chủ của CLB Olympiacos vào 28/02. Tất cả hiện đều phải cách ly tại nhà riêng. 

Tại Pháp và Đức, các trận đấu thuộc hệ thống chuyên nghiệp cũng chính thức không đón khán giả kể từ vòng đấu tới. 

Infographic: Từ châu Á đến châu Âu, dịch Covid-19 đã khiến bóng đá chao đảo như thế nào? - Ảnh 2.

Ở châu Á, rất nhiều sự kiện bóng đá cũng bị ảnh hưởng. Tại Trung Quốc, nơi khở nguồn của dịch bệnh, mọi giải đấu thể thao, không chỉ bóng đá đều bị hoãn vô thời hạn. Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan cũng tạm dừng các giải đấu, ít nhất là cho đến hết tháng 3. 

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là hệ thống giải đấu cấp châu lục. Ban tổ chức AFC Champions League và AFC Cup buộc phải có những điều chỉnh về lịch thi đấu do có quá nhiều đội bóng đến từ vùng dịch tham dự giải. Các trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3 và tháng 6 cũng bị hoãn đến tháng 10. Trận play-off quyết định tấm vé dự Olympic môn bóng đá nữ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc chưa biết khi nào có thể tổ chức.