Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh sau ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Võ Giang, Theo VOV 23:08 21/08/2022

Giới chức y tế Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi nước này xác nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

Ngày 20/8, Bộ Y tế Indonesia tuyên bố đã phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này. Bệnh nhân là một thanh niên 27 tuổi ở Thủ đô Jakarta và vừa trở về từ nước ngoài.

Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như sốt, phát ban trên cơ thể và được tự cách ly ở nhà do diễn tiến bệnh không nặng. Cơ quan y tế Jakarta đang tích cực truy vết những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, ông Mohammad Syahril, lên tiếng kêu gọi người dân trong nước bình tĩnh vì cho rằng bệnh đậu mùa khỉ có thể không quá nghiêm trọng, nhất là khi so sánh với dịch Covid-19.

Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh sau ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên - Ảnh 1.

Các ban đỏ nổi trên tay một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. (Ảnh min họa: Shutterstock/TTXVN)

Theo ông Syahril, thông thường nếu bệnh nhân không có bệnh đi kèm, không bị suy giảm miễn dịch thì có thể tự hồi phục. Trường hợp phải điều trị trong bệnh viện thì cũng không đòi hỏi phòng cách ly áp lực âm như đối với bệnh nhân mắc Covid-19.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ sẽ nghiêm trọng hơn với những đối tượng có sức khỏe yếu, đề kháng kém như: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc tiểu đường…Hiệp hội Y tế Indonesia (IDI) khuyến cáo trẻ em là một trong những nhóm cần được nhân viên y tế xử lý đặc biệt khi bị mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Trước Indonesia, một số quốc gia Đông Nam Á khác như Philippines, Thái Lan, Singapore, Campuchia cũng đã công bố các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Hôm 20/7, Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với căn bệnh này do tốc độ lây lan nhanh ở hàng chục quốc gia.