“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 "trứng phục sinh" của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1)

Thuỳ Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 18:33 17/06/2018

Có lẽ easter eggs (trứng phục sinh - các chi tiết ẩn) đã thực sự trở thành "đặc sản" của dòng phim siêu anh hùng, và dù cho "Incredibles 2" có thuộc thể loại hoạt hình đi chăng nữa thì nó cũng không nằm ngoài xu hướng chung này.

Đúng 14 năm sau hàng loạt "quả ngọt" mà The Incredibles (2004) mang lại, hãng Pixar tiếp tục "thả xích" để phần hậu truyện Incredibles 2 (Gia đình siêu nhân 2) tấn công các rạp chiếu. Bên cạnh Violet và Dash, Mr. Incredible cùng Elastigirl ở phần phim này vừa mới có thêm một em bé dị nhân siêu "bá đạo" tên Jack-Jack. Quan trọng hơn, hoàn cảnh xã hội trớ trêu đã đẩy gia đình Parr vào một tình huống khá đặc biệt: bố béo Bob phải ở nhà chăm con mọn để mẹ Helen xông pha đi cứu thế giới.

“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 trứng phục sinh của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1) - Ảnh 1.

Không uổng công đợi chờ, Incredibles 2 sở hữu tổng thể là một bộ phim hoạt hình tròn trịa và đáng yêu chẳng chút thua kém người anh em trước đó của mình. Và dù có là một tác phẩm mang vẻ ngoài của phim-dành-cho-con-nít thì về bản chất, Incredibles 2 đích thị là "bom tấn" siêu anh hùng phiên bản mở rộng lứa tuổi. Vậy thì liệu trong bộ phim này có cài cắm các easter eggs để liên kết "vũ trụ siêu hoạt hình" không nhỉ?

1. The Underminer (John Ratzenberger) tái xuất

“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 trứng phục sinh của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1) - Ảnh 2.

Mốc thời gian trong Incredibles 2 là ngay tiếp sau kết thúc của The Incredibles (2004), theo đó, thành phố Metroville đang bị tấn công bởi một ác nhân có tên gọi The Underminer. Nếu gia đình siêu nhân Incredibles được hãng Pixar lấy cảm hứng từ nhóm Fantastic Four nhà Marvel thì dĩ nhiên The Underminer cũng được xây dựng dựa trên tên trùm phản diện đối đầu với bộ tứ siêu đẳng – The Mole Man.

2. Đoạn phỏng vấn trong The Incredibles được chiếu trên TV

“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 trứng phục sinh của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1) - Ảnh 3.

Còn nhớ trong The Incredibles (2004), Mr. Incredible, Elastigirl, và Frozone từng được mời trả lời phỏng vấn về cách họ đã trở thành siêu anh hùng. Sang đến Incredibles 2, khi gia đình siêu nhân bị cảnh sát triệu tập vì liên quan đến vụ việc The Underminer phá hủy thành phố, trên màn hình chiếu của TV đã xuất hiện đoạn phỏng vấn ngày trước của họ.

3. Bức tranh trong phòng khách sạn của Elastigirl

“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 trứng phục sinh của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1) - Ảnh 4.

Anh vật lộn với bé con còn em đi đánh nhau với kẻ xấu

Nếu để ý kỹ ở phân cảnh Bob gọi cho vợ mình sau khi "đả nữ" Elastigirl đã cứu cả đoàn tàu, chúng ta có thể nhìn thấy trong căn phòng khách sạn của Elastigirl có treo một bức tranh khá đặc biệt. Bức tranh vẽ bốn chấm màu đỏ đứng tụ lại phía bên trái và một chấm đỏ thì đứng riêng phía bên phải, qua đó tượng trưng cho việc một mình Elastigirl đã tạm rời xa gia đình nhỏ để đi cứu thế giới.

4. Elastigirl vẫn là một phi công cừ khôi

“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 trứng phục sinh của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1) - Ảnh 5.

Trong phần một, Elastigirl phải lái máy bay đến hòn đảo nơi Mr. Incredible bị giam giữ, và cô đã thể hiện mình là một tay lái "cứng cựa" khi né tránh các quả bom một cách ngọt xớt. Vì thế, trong Incredibles 2, Elastigirl có hẳn hai phân cảnh để trình diễn khả năng "lái lụa" của mình: một cảnh khi cô điều khiển trực thăng nhằm ngăn chặn vụ ám sát ngài Đại sứ và cảnh còn lại là khi cô chiếm quyền quản trị chiếc máy bay của Screenslaver và mang nó về thành phố.

5. Gia đình siêu nhân cũng xem chương trình TV như thật nhé

“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 trứng phục sinh của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1) - Ảnh 6.

Ở Incredibles 2, chúng ta có thể thấy bố Bob và bé Jack-Jack đã xem hai bộ phim kinh điển của thập niên 60 đó là The Outer Limits và Jonny Quest. Trong khi The Outer Limits rất nổi tiếng ở nước Mỹ vào thời điểm đó thì Jonny Quest lại kể về chuyến hành trình của hai bố con trong việc nhận ra quan điểm về người hùng của mình. Qua đó, hai bộ phim này là một lời gợi nhắc thú vị về việc bối cảnh diễn ra của Incredibles 2 - những năm 60 của thế kỷ trước.

6. Một mẩu đối thoại từ Ghostbusters

“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 trứng phục sinh của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1) - Ảnh 7.

Có một phân cảnh khi Elastigirl cứ ngỡ là mình đã tóm được Screenslaver rồi nhưng hóa ra đó chỉ là một người giao pizza, Evelyn Deavor đã dùng câu nói "Einstein rõ ràng là một thư ký!" (Einstein was a patent clerk!) để nhắc nhở Elastigirl. Đây là một câu thoại được lấy từ bộ phim Ghostbusters (1984), ngụ ý rằng những có những điều to lớn được ẩn dưới vỏ bọc tầm thường, hoặc ngược lại.

7. Một chút liên quan đến Craig T. Nelson

“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 trứng phục sinh của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1) - Ảnh 8.

Phân cảnh Jack-Jack bộc phát khả năng đi xuyên tường và cậu nhóc đã đi vào một khu vực bí mật trong căn nhà gần như hoàn toàn giống với bộ phim Poltergeist (1982) khi đứa con gái út của gia đình cũng vô tình bị lọt vào một vùng không gian đen tối dưới tầng hầm. Điều thú vị là cả hai người bố trong hai bộ phim đều do Craig T. Nelson đảm nhiệm.

8. Con số A113

“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 trứng phục sinh của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1) - Ảnh 9.

A113 là tên của một phòng học trong Viện Nghệ thuật California (California Insitute of Arts). Đây là phòng học của những nhà thiết kế đồ họa đầu tiên, cũng là nơi khai sinh ra những "cái đầu vàng" của Pixar hay Disney về sau. Vì thế, trong tất cả những bộ phim của Pixar đều cài cắm con số A113 ở phía sau. Trong Incredibles 2, chúng ta có thể nhìn thấy con số này ở thân chiếc tàu cao tốc mà Elastigirl giải cứu.

9. Một con số A113 khác

“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 trứng phục sinh của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1) - Ảnh 10.

Trong phân cảnh cuối cùng của Incredibles 2, khi Violet và cậu bạn trai Tony có buổi hẹn hò đầu tiên, cả hai đã đi xem bộ phim Dementia A113. Ngoài con số A113 quen thuộc của hãng Pixar, đây còn là một chi tiết tri ân đạo diễn lừng danh Francis Ford Coppola và bộ phim đầu tay của ông - Dementia 13. Ngoài ra, vì Dementia 13 được chiếu vào năm 1963 nên đây cũng là lời nhắc nhở về bối cảnh phim Incredibles 2 – đó là thập niên 60.

10. Số phận của chiếc xe Incredible

“Incredibles 2”: Có gì thú vị trong số 20 trứng phục sinh của gia đình siêu anh hùng 2? (Phần 1) - Ảnh 11.

Chiếc xe hơi của Mr. Incredible, cũng tên là Incredible luôn, từng biến mất trong phần đầu tiên. Tuy nhiên, Incredible về sau được một người giàu có tìm thấy và đưa vào bộ sưu tập của mình. Ở cuối phim Incredibles 2, Dash đã sử dụng đồ điều khiển để "triệu hồi" chiếc xe chạy đến cứu bố mẹ của cậu.

Bộ phim Incredibles 2 (Gia đình siêu nhân 2) đang được công chiếu rộng rãi tại các cụm rạp trên toàn quốc.