Huyền thoại MU lần thứ 3 trong sự nghiệp lập siêu phẩm từ giữa sân, thủ môn đối phương chỉ còn biết mím chặt môi cay đắng

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 27/06/2019

Wayne Rooney tạo nên siêu phẩm từ quá giữa sân giúp DC United giành chiến thắng 1-0 trước Orlando City ở trận đấu trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) diễn ra sáng 27/6.

Chuẩn bị bước sang tuổi 34, Wayne Rooney đã trở nên có phần phục phịch, chậm chạp và không còn chơi bóng ở môi trường đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, bản năng sát thủ vẫn chưa hề mất đi ở "Gã Shrek".

Ở trận đấu trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) giữa DC United và Orlando City diễn ra sáng 27/6 (giờ Hà Nội), Rooney ghi dấu ấn đậm nét với một siêu phẩm từ giữa sân. Cướp được bóng bên phần sân nhà sau pha phối hợp không ăn ý giữa 2 cầu thủ đối phương, tiền đạo sinh năm 1985 lập tức tung cú sút khi phát hiện thủ thành Brian Rowe lên quá cao.

Wayne Rooney lập siêu phẩm từ giữa sân tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ

Dù khoảng cách từ pha dứt điểm đến khung thành lên tới 65 m và thủ môn Rowe cũng vội vã bứt tốc trở về nhưng trái bóng vẫn rơi ngay trước vạch vôi và găm thẳng vào lưới trong sự phấn khích của các cầu thủ, cổ động viên đội chủ nhà và cái mím chặt môi đầy cay đắng của thủ thành khoác áo Orlando City.

Đây không phải lần đầu tiên trong sự nghiệp, Rooney lập siêu phẩm từ giữa sân. Thời điểm còn khoác áo Manchester United và Everton, "Gã Shrek" cũng từng làm được điều tương tự và khá trùng hợp khi "nạn nhân" đều là West Ham.

Pha lập công ở phút thứ 10 của Rooney vừa đủ giúp DC United giành chiến thắng 1-0 trước Orlando City để tiếp tục có mặt trong top 3 của BXH miền Đông. Sau 17 lần ra sân từ đầu mùa cho đội bóng thủ đô nước Mỹ, huyền thoại MU đã đóng góp 9 bàn thắng và 4 pha kiến tạo.

Huyền thoại MU lần thứ 3 trong sự nghiệp lập siêu phẩm từ giữa sân, thủ môn đối phương chỉ còn biết mím chặt môi cay đắng - Ảnh 2.

Bàn thắng của Rooney giúp DC United tiếp tục có mặt trong top dẫn đầu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Ảnh: Washington Times.