Cú sút phạt ghi bàn từ giữa sân tại Malaysia gây tranh cãi: Người khen siêu phẩm, kẻ chê nhờ "tội đồ"

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 18:01 24/06/2019

Trận lượt đi bán kết cúp FA Malaysia giữa Pahang và Perak diễn ra cuối tuần qua chứng kiến bàn thắng từ quá giữa sân của Herold Goulon, cầu thủ từng khoác áo Middlesbrough và Blackburn Rovers.

Do nằm ở vùng trũng của bóng đá thế giới, giải VĐQG của các nước Đông Nam Á gần như không thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ bên ngoài "biên giới". Thỉnh thoảng, một vài sự kiện như khi tiền vệ hết thời Michael Essien nhận lời chơi bóng tại Indonesia hay một vụ choảng nhau kinh hoàng nào đó mới thực sự khiến những thông tin về bóng đá Đông Nam Á cấp CLB được khuếch tán lên các phương tiện truyền thông tầm cỡ quốc tế.

Cuối tuần qua, bóng đá Đông Nam Á lại được nhắc đến. Nhưng lần này, nội dung thông tin mang dáng dấp "đẳng cấp" hơn nhiều, một bàn thắng từ giữa sân mà theo BBC hay The Guardian miêu tả được xếp vào hàng siêu phẩm.

Phút bù giờ thứ 3 trận bán kết lượt đi cúp FA Malaysia giữa Pahang và Perak, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt sát biên trái và còn cách đường kẻ nửa sân tới... đôi ba mét. Nhưng có lẽ do thừa tự tin vào đẳng cấp của một cầu thủ từng khoác áo những đội bóng một thời hít thở bầu không khí Ngoại hạng Anh như Middlesbrough hay Blackburn Rovers, Herold Goulon tung cú sút thẳng.

Cú sút phạt từ giữa sân thành bàn của Herold Goulon

Bóng lượn bổng lên không trung và dường như chẳng thể gây ra nguy hiểm nào cho khung thành Perak. Nhưng kỳ diệu thay, trái bóng lại rơi thẳng vào lưới đội khách trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ hai đội và khán giả có mặt trên sân.

Với một cầu thủ chuyên nghiệp, việc ghi được bàn thắng từ giữa sân rất hiếm người có thể làm được trong suốt sự nghiệp. Vì lẽ đó, pha lập công của Goulon nhanh chóng trở thành hot trend trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Nhiều ý kiến ngợi khen cú sút phạt táo bạo và cho rằng Goulon sẽ lọt tóp ứng viên nặng ký cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA. Tuy nhiên, cũng không ít nhận xét đánh giá bàn thắng được ghi chẳng qua nhờ "tội đồ" đứng trong khung gỗ của Perak.

"Bàn thắng quá đỗi bình thường. Nó đơn giản chỉ là sự kết hợp của một cú sút đủ mạnh, chính xác và một gã thủ môn tệ hại", tài khoản amoussa_sp nhận định.

"Ứng viên cho danh hiệu FIFA Puskas? Ồ, không! Ứng viên cho vị trí thủ môn tệ nhất năm thì có", tpaintcleo chung quan điểm.

Còn bạn, những độc giả của Kenh14.vn, bạn đánh giá thế nào về bàn thắng trên?