Huyền thoại Kiatisak: "Chỉ có tuyển Việt Nam muốn trả thù Thái Lan, không có chuyện ngược lại"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:10 29/08/2019

Ở cuộc đối đầu gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 ngay trên sân đối phương. Thế nhưng, cựu HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan, Kiatisak Senamuang, lại đưa ra một quan điểm gây tranh cãi.

Kiatisak khẳng định ông không quan tâm đến trận thua vừa rồi tại King’s Cup 2019, điều ông quan tâm là hai trận thua của đội tuyển Việt Nam cách đây 4 năm, cũng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Cá nhân tôi nghĩ đội tuyển Thái Lan đã đánh bại Việt Nam ở vòng loại này. Lần này, chỉ có tuyển Việt Nam muốn trả thù chúng ta chứ không có chuyện chúng ta muốn trả thù họ", Kiatisak chia sẻ trên tờ Siam Sports.

Huyền thoại Kiatisak: Chỉ có tuyển Việt Nam muốn trả thù Thái Lan, không có chuyện ngược lại - Ảnh 1.

Kiatisak Senamuang từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam ở cả hai lượt trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á. Ảnh: Siam Sports.

Ông nói tiếp: "Tôi tin rằng HLV Nishino Akira sẽ có kế hoạch tốt cho đội tuyển. Ông ấy đã xem tất cả các cầu thủ của Thái Lan thi đấu. Trận đấu đầu tiên là trận đấu để trấn an người hâm mộ và bản thân các cầu thủ, những người chưa có được niềm tin sâu sắc".

Với tư cách một HLV từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á, HLV Kiatisak chia sẻ: "Hiện tại, đội tuyển Thái Lan không còn nhiều cái tên thi đấu ở vòng loại thứ cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á nhưng chúng ta có HLV Nishino, người sở hữu kinh nghiệm tại World Cup. Người dẫn dắt đội tuyển có kinh nghiệm và đó là cơ hội tốt.

Đội tuyển Thái Lan rơi vào bảng đấu có nhiều đối thủ ở Đông Nam Á. Chúng ta không nên gây áp lực cho cầu thủ nhưng cũng không thể thoải mái nghĩ rằng đây là bảng đấu dễ dàng. Chúng ta cần động viên nhau nhiều hơn".

Huyền thoại Kiatisak: Chỉ có tuyển Việt Nam muốn trả thù Thái Lan, không có chuyện ngược lại - Ảnh 2.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày 5/9 đang nóng lên từng ngày. Ảnh: Hiếu Lương.

Đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng D cùng với UAE, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Ngày 5/9, "những chú voi chiến" sẽ có trận đấu mở màn vòng loại gặp Việt Nam trên sân nhà Thammasat, cũng là trận ra mắt của tân HLV trưởng người Nhật Bản Nishino Akira.

HLV Kiatisak Senamuang từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ năm 2014 – 2016, giành hai chức vô địch AFF Cup và lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Ở vòng loại thứ hai, ông cùng đội tuyển Thái Lan hạ Việt Nam lần lượt với tỷ số 1-0 (lượt đi) và 3-0 (lượt về) trong cùng năm 2015.

Kiatisak là huyền thoại bóng đá Thái Lan, tiền đạo hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á và từng chơi cho CLB HAGL và góp công lớn vào chức vô địch các năm 2003 và 2004.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày