Huyền thoại ĐNÁ tin Singapore tạo bất ngờ cho Việt Nam; Malaysia nhập tịch Sergio Aguero

THẾ HOÀNG, Theo TỔ QUỐC 15:14 01/09/2022

Tại bảng B của AFF Cup 2022, Malaysia và Singapore hứa hẹn sẽ là hai đối thủ khó nhằn nhất với đội tuyển Việt Nam.

"Singapore đủ khả năng tạo bất ngờ cho Việt Nam"

Theo kết quả lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ rơi vào bảng B cùng các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Theo nhận định của tờ Strait Times (Singapore), trận đấu tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa "Những chú sư tử" và Malaysia, bởi đội thắng sẽ có lợi thế lớn với tấm vé vào bán kết. Trong khi đó, Strait Times cho rằng suất còn lại gần như chắc chắn sẽ thuộc về thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bình luận về những đối thủ trong bảng đấu, cựu tiền đạo người Singapore Fandi Ahmad cho biết: "Tôi không có ý thiếu tôn trọng Myanmar và Lào nhưng họ sẽ là chìa khóa để Singapore có được khởi đầu tốt và giành trọn vẹn 6 điểm với 2 chiến thắng thuyết phục trước khi chúng ta đối đầu những đối thủ khó nhằn hơn."

Cũng theo lời cầu thủ thuộc top 5 chân sút Đông Nam Á ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG, Việt Nam là một đối thủ mạnh nhưng Singapore đủ khả năng để tạo ra bất ngờ trước "Những chiến binh sao vàng":

"Việt Nam rất mạnh nhưng tôi tin rằng Singapore đủ khả năng tạo bất ngờ cho họ. Chiều sâu đội hình của chúng tôi có thể không bằng họ, nhưng tôi tin đội nhà có một đội hình xuất phát tốt để cạnh tranh với Việt Nam. Ngoài ra, lợi thế được cổ vũ trên sân nhà có thể tạo ra sự khác biệt."

Huyền thoại ĐNÁ tin Singapore tạo bất ngờ cho Việt Nam; Malaysia nhập tịch Sergio Aguero - Ảnh 1.

Việt Nam là đội được đánh giá cao nhất ở bảng B.

Ông Fandi Ahmad kết lại: "Tôi tự tin rằng Singapore có bí quyết để lọt vào vòng bán kết."

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Singapore sẽ hành quân sang Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế VFF Cup trong tháng 9. Tại TP.HCM, thầy trò HLV Takayuki Nishigaya lần lượt đối đầu với chủ nhà Việt Nam (21/9) và Ấn Độ (24/9).

Malaysia chính thức nhập tịch Sergio Aguero

Mới đây, tiền vệ Lee Tuck thuộc biên chế CLB Sri Pahang thông báo anh đã chính thức trở thành công dân Malaysia. Sau 5 năm thi đấu tại Malaysia Super League, cầu thủ gốc Anh đã đủ điều kiện trở thành một nội binh và hoàn toàn có thể cống hiến cho ĐTQG Malaysia.

Nếu như Lee Tuck thể hiện tốt tại giải quốc nội trong 2 tháng tới đây, HLV Kim Pan Gon sẽ cân nhắc triệu tập anh lên tham dự AFF Cup diễn ra vào cuối năm.

Sinh ra tại vùng Halifax (Anh), Lee Tuck có khoảng 2 năm chơi bóng cho các đội bóng hạng dưới ở Xứ sở sương mù. Sau đó, cầu thủ sinh năm 1988 sang Thái Lan, Bangladesh thi đấu trước khi bén duyên với mảnh đất Malaysia. Trong quãng thời gian khoác áo đội Terengganu giai đoạn 2018-2020, Lee Tuck gây ấn tượng mạnh khi ghi 23 bàn thắng sau 57 lần ra sân. Hiện tại, anh thuộc biên chế Sri Pahang.

Huyền thoại ĐNÁ tin Singapore tạo bất ngờ cho Việt Nam; Malaysia nhập tịch Sergio Aguero - Ảnh 2.

Lee Tuck trở thành công dân Malaysia.

Lee Tuck là một trong những cầu thủ lọt vào danh sách tầm ngắm của LĐBĐ Malaysia (FAM) cho kế hoạch nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho ĐTQG. Việc anh trở thành công dân Malaysia đến từ nỗ lực rất lớn của Chủ tịch đội Sri Pahang cũng như từ phía FAM.

Ngoài Lee Tuck, một cầu thủ khác cũng chính thức nhập tịch Malaysia thành công. Đó là trường hợp của tiền đạo gốc Argentina, Sergio Ezequiel Aguero. Aguero từng trải qua quãng thời gian ăn tập ở lò đào tạo nổi tiếng River Plate, sau đó anh đến Malaysia thi đấu từ năm 2017.

Huyền thoại ĐNÁ tin Singapore tạo bất ngờ cho Việt Nam; Malaysia nhập tịch Sergio Aguero - Ảnh 3.

Sumareh là cầu thủ nhập tịch nổi bật nhất của Malaysia.

Trước Lee Tuck và Aguero, Malaysia sở hữu một số cầu thủ nhập tịch đáng chú ý như Mohamadou Sumareh, Guilherme De Paula và Liridon Krasniqi. Họ đã từng ra sân tại AFF Cup cũng như Vòng loại World Cup 2022 cho Harimau Malaya, tuy nhiên ngoài Sumareh thì số còn lại chưa thể hiện được quá nhiều.

Tại AFF Cup 2022, Malaysia sẽ đối đầu với Việt Nam tại vòng bảng. Trận đấu này diễn ra vào ngày 30/12.