Huy Cung lần đầu nói về đổ vỡ hôn nhân, lên tiếng về tin đồn có tình mới

Trúc Hà, Theo Thể thao văn hoá 13:57 13/10/2022

Ở tuổi 28, Huy Cung không còn quan niệm thành công phải đến từ vật chất mà đơn giản những trải nghiệm và cả những vấp ngã, sai lầm cũng đáng được trân trọng.

Huy Cung nổi tiếng trong giới trẻ qua những video triệu view cực hài hước, thể hiện quan điểm cá nhân theo cách châm biếm nhưng được lòng đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, hình ảnh một anh chàng luôn lạc quan, tích cực, hoạt ngôn và "nhây" là điều mà người hâm mộ luôn nhớ đến Huy Cung.

Có một khoảng thời gian, Huy Cung liên tiếp khiến khán giả bất ngờ bởi những thông báo tưởng đùa mà thật. Trong khoảng 3 năm, từ một người độc thân - lấy vợ - làm bố rồi lại quay về độc thân, Huy Cung đều trải qua với nhiều cung bậc cảm xúc.

Ở thời điểm hiện tại, Huy Cung đã ngấp nghé tuổi 30, không còn "trốn tránh" những điều tiêu cực, anh chàng sẵn sàng nói về những vấp ngã, biến cố của cuộc đời mình. Đặc biệt, Huy Cung còn cho hay bản thân vẫn tin vào tình yêu và không ngại bước vào hôn nhân nếu tìm thấy người phù hợp.

"Nếu tìm được người phù hợp, mình sẽ lại bước vào hôn nhân"

Nhắc lại chuyện cũ, một cuộc hôn nhân đổ vỡ chóng vánh, Huy Cung cho biết anh đã mất một khoảng thời gian khá lâu để cân bằng lại. Khi được hỏi cuộc sống dạo này sao rồi, Huy Cung nói: "Giờ mình thấy ổn hơn rồi, mọi thứ hiện tại đều rất tuyệt. Mình cảm thấy may mắn khi chọn cuộc sống này sớm. Được đi nhiều nơi, học nhiều điều, trao và nhận lại yêu thương từ mọi người, đó là những gì mà tuổi trẻ Huy bị thiếu".

Đang dần bắt nhịp trở lại với những clip ngắn trên các trang mạng xã hội, Huy Cung khiến khán giả tò mò khi gần đây trong các đoạn clip có sự xuất hiện của một cô gái với nhiều cử chỉ tình cảm.

Huy Cung lần đầu nói về đổ vỡ hôn nhân, lên tiếng về tin đồn có tình mới - Ảnh 1.

Huy Cung (Ảnh: NVCC)

Nói về việc có người mới, Huy Cung thẳng thắn bày tỏ: "Bị tổn thương tình cảm, ai chẳng mong có người bạn cạnh bên để cùng chia sẻ. Mình luôn tin vào tình yêu và vẫn còn đang trên đường đi tìm kiếm người bạn tri kỷ của đời mình. Khi nào tìm được, mình sẽ lại bước vào cuộc hôn nhân mới thôi. Lấy vợ vui mà, mình không ngại hôn nhân nhưng phải tìm được đúng người.

Còn cô gái trong các clip mình hay quay dạo gần đây không phải bạn gái mới đâu. Hiện tại, mình mở lòng hơn nhưng không còn vội vàng nữa. Vì vậy các mối quan hệ mình đều xác định là bạn bè để tìm hiểu thật kĩ trước đã".

Cũng theo Huy Cung, không thể kết luận người trẻ ngày nay sống vội, dễ yêu rồi lại chóng tàn. Bởi mọi thứ còn phụ thuộc vào may mắn có chọn được đúng người hay không.

"Các thế hệ trước họ cũng chọn sai nhiều đó thôi nhưng vì còn nặng định kiến nên họ không thể từ bỏ cuộc hôn nhân đó. Còn giờ người trẻ hiện đại hơn, tư duy cũng cởi mở hơn nhiều. Nếu chọn sai người, hôn nhân không cứu vãn được thì nên buông tay. Thà đổ vỡ, đau lòng lúc đó để có cơ hội làm lại còn hơn là ở bên nhau mà không có hạnh phúc.

Mình nghĩ rằng, việc chia tay, ly hôn không phải là tiền đề tạo ra một thế hệ tổn thương. Mà đôi khi, chính việc cố chấp ở lại trong một mối quan hệ mà không còn sự tin tưởng, tình yêu mới dễ dẫn đến những thiệt thòi cho thế hệ sau này", Huy Cung bày tỏ.

Nói về sự thành công của mình, chàng trai sinh năm 1995 cho biết không được "định giá" ở việc có nhà riêng, xe ô tô hay vật chất nói chung: "Nhà riêng, xe riêng mình cũng đã có từ 3 - 4 năm trước. Nhưng giờ mình cần nhất là một cuộc sống hạnh phúc, đó mới là điều khiến mình cảm thấy thành công. Tiền bạc, nhà hay xe cũng chỉ để thu hút thêm nhiều những người ham vật chất đến với cuộc đời của mình chứ không hề đảm bảo mang lại cho mình niềm vui. Mà giờ thì mình không quá cần thiết những điều đó".

Huy Cung lần đầu nói về đổ vỡ hôn nhân, lên tiếng về tin đồn có tình mới - Ảnh 2.

Huy Cung cho biết bản thân không ngại hôn nhân (Ảnh: NVCC)

Không còn "sống chết" để kiếm thật nhiều tiền

Khi sự nghiệp đang phát triển thăng hoa, giữa năm 2021, Huy Cung bất ngờ thông báo đã ly hôn. Từ đó cho đến nay, anh chàng trở nên vô cùng kín tiếng, hạn chế hoạt động mạng xã hội. Thi thoảng, Huy Cung vẫn xuất hiện trong các đoạn clip, dự án nghệ thuật nhưng không còn quá "bùng nổ" như trước.

Trải lòng về điều này, Huy Cung cho hay: "Sau những biến cố xảy ra, mình thừa nhận bản thân bị mất phương hướng trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Vài năm trở lại đây, mình rất ít hoạt động trên mạng xã hội mà dành thời gian cho những công việc cộng đồng khác. Và đặc biệt hơn, mình muốn tự cho bản thân một khoảng nghỉ để tìm lại mục tiêu sống nhiều hơn".

Là một trong những vlogger có tiếng, cũng thuộc top những người dẫn đầu xu hướng trên YouTube cách đây 5 - 7 năm nhưng hiện tại, sức ảnh hưởng của cái tên Huy Cung không còn như trước. Tuy nhiên Huy Cung cho rằng đây là quy luật tự nhiên và cũng không cảm thấy hụt hẫng hay quá chạnh lòng.

"Có thịnh ắt sẽ có suy, lấy đâu ra 2 chữ 'mãi đỉnh'. Lúc thịnh mình tạo ra giá trị, lúc suy mình phải học hỏi, thu nạp thêm kiến thức. Ngày xưa có câu 'sóng sau xô sóng trước', các bạn trẻ làm sáng tạo nội dung ngày càng giỏi, càng tốt, mình đã bỏ bê mọi thứ một thời gian nên việc thụt lùi là dễ hiểu. Dẫu vậy, mình trân trọng và vui với mọi khoảnh khắc mình đang có. Không viral, không bùng nổ nhưng mình học được nhiều thứ mà trước đây mình không có thời gian để suy nghĩ và trải nghiệm", Huy Cung nói.

Huy Cung lần đầu nói về đổ vỡ hôn nhân, lên tiếng về tin đồn có tình mới - Ảnh 3.

Thời gian vừa qua, anh chàng nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội (Ảnh: NVCC)

Bắt đầu làm clip và nổi tiếng từ khi mới 21 tuổi, còn trẻ, nhiệt huyết và nhiều năng lượng tích cực. Trải qua hành trình trưởng thành, Huy Cung ở tuổi 28 có phần thay đổi nhiều so với ngày xưa. Vẫn vui vẻ, hài hước nhưng anh chàng cũng tự cảm nhận bản thân đã chững chạc, trưởng thành hơn nhiều. Ngay cả những suy nghĩ, mục đích và những mong muốn của Huy Cung cũng không còn giống như trước.

Anh chàng giãi bày: "Trước tuổi 23, mình luôn cho rằng sự nghiệp và tiền bạc của người đàn ông là đích đến quan trọng, gần như bắt buộc phải đạt được. Do vậy mình rất nỗ lực, không ngừng kiếm thật nhiều tiền và tự đặt cho mình áp lực phải thành công, càng sớm càng tốt.

Nhưng sau những chuyện đã trải qua mình mới nhận thấy, việc mải mê kiếm tiền khiến mình thiếu đi những cảm nhận, kinh nghiệm trong các mối quan hệ. Đó cũng là lý do mà mình vấp ngã. Bây giờ mình không còn sống chết để kiếm nhiều tiền nữa. Mình muốn tìm kiếm những điều khác, chẳng hạn như sự chân thật trong cuộc sống".

Bên cạnh đó, Huy Cung cũng thừa nhận bản thân có những sự thay đổi không còn theo chiều hướng tích cực: "Thú thực, mình bị mất niềm tin nên giờ không còn cố chấp tin vào sự tích cực nữa. Ngày xưa, mình bị bệnh 'tích cực bất chấp'. Tức là ai có nói gì, làm gì tiêu cực cỡ nào, mình cũng không tin và cố tìm ra lý do để cho rằng nó vẫn tốt đẹp. Nhưng giờ thì không… mình không muốn mắc sai lầm như thời trẻ cũng bởi niềm tin vào sự tích cực một cách mù quáng của mình".

Huy Cung lần đầu nói về đổ vỡ hôn nhân, lên tiếng về tin đồn có tình mới - Ảnh 4.

Mặc dù có khá nhiều thay đổi nhưng Huy Cung cho rằng tính cách bên trong vẫn vậy, vẫn thích làm gì đó cho mọi người vui vẻ. Có chăng, anh chỉ trầm hơn, không còn nhìn mọi thứ bằng con mắt màu hồng mà chấp nhận cuộc sống sẽ có những mảng sáng tối. Và dù ở thời điểm nào, có lúc khôn, lúc dại nhưng Huy Cung vẫn cho rằng phiên bản hiện tại của bản thân sẽ luôn tốt hơn ngày hôm qua cũng như không hề hối hận với những gì trong quá khứ.

Sắp tới, Huy Cung cho biết anh sẽ học thêm và chăm chỉ phát triển những sản phẩm nghệ thuật của mình để có thể bắt kịp xu hướng hiện tại. Ngoài ra, anh chàng cũng ấp ủ theo đuổi một ngành nghề khác để có thêm trải nghiệm.

"Sự trở lại của mình có bùng nổ hay không còn tùy thuộc một phần vào khán giả. Mình không đặt quá nhiều kỳ vọng mà chỉ cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để tiếp tục mang niềm vui đến cho mọi người. Mong rằng mọi thứ sẽ thật tốt đẹp", Huy Cung chia sẻ.