Hiện trường vụ cháy tại di tích quốc gia Chùa Báo Quốc
Thông tin với Phóng viên VTV Times, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hưng Yên bày tỏ, vụ cháy là sự cố vô cùng đáng tiếc. "Bà hỏa" đã hủy hoại một phần của di tích quốc gia chùa Báo Quốc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc điều tra.
"Nhận tin về vụ hỏa hoạn, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, nắm bắt tình hình. Sở VHTTDL Hưng Yên đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo xã và cơ quan công an nhằm khẩn trương triển khai phương án bảo vệ tốt nhất cho di tích…", Phó Giám đốc Sở cho biết.
Báo cáo của lãnh đạo xã Ngự Thiên cho biết, vụ cháy sau khi được nhà chùa phát hiện đã báo cho chính quyền địa phương. Chính quyền xã, lực lượng công an cùng nhân dân đã khẩn trương dập đám cháy. Khoảng gần một giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Nhà Tiền đường bị cháy, mái bị sập, khung cảnh toan hoang
Thiệt hại ban đầu được xác định là cháy nhà Tiền Đường, mái bị sập. "Rất may là bà con nhân dân, Phật tử và nhà sư đã kịp thời thông báo và ứng cứu. Toàn bộ tòa Tam Bảo, nội thất, đặc biệt là hệ thống tượng Phật, thư pháp trăm năm tuổi, cùng đồ thờ quý giá vẫn nguyên vẹn", Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hưng Yên Nguyễn Anh Tuấn cho hay.
Cũng theo ông Tuấn, cùng với trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ngày 18.7, ông đã ký văn bản gửi UBND xã Ngự Thiên, đồng thời báo cáo UBND tỉnh, Giám đốc Sở VHTTDL và các đơn vị liên quan về hướng xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy.
"Vụ hỏa hoạn xảy ra là điều xót xa bởi di sản của tiền nhân để lại đã không còn nguyên vẹn. Sở VHTTDL sẽ tập trung bảo vệ hiện trường, điều tra và khắc phục sự cố cũng như kịp thời tu bổ nhà Tiền Đường…", theo ông Nguyễn Anh Tuấn.
Sở VHTTDL cũng đã định hướng, đề nghị chính quyền xã Ngự Thiên và các đơn vị chức năng cùng nhân dân tập trung cao độ bảo vệ hiện trường vụ cháy, phục vụ công tác điều tra. Song song là xây dựng phương án bảo vệ toàn bộ tài sản trong chùa, tránh xảy ra trộm cắp, đặc biệt là những bức tượng, hệ thống tượng Phật, đồ thờ giá trị.
Trao đổi thêm với VTV Times, ông Tuấn cho biết, công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ tại các di tích trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua cơ bản đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Sở VHTTDL hằng năm đều ban hành các văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ cho di tích.
Vụ cháy tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo về đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ tại di tích
Tuy nhiên, đối với sự việc đáng tiếc xảy ra tại di tích quốc gia chùa Báo Quốc, cơ quan chức năng xác định là sự cố ngoài mong muốn. Sở VHTTDL sẽ sát sao, quyết liệt đối với công tác khắc phục sự cố.
Đình Lưu Xá, chùa Báo Quốc (trước thuộc xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, Thái Bình) là nơi thờ phụng tứ vị đại vương, trong đó có hai danh nhân lịch sử là Thái úy Lưu Khánh Đàm và Thái phó Lưu Điều, người có công phò bốn triều vua nhà Lý. Năm 1990, đình Lưu Xá, chùa Báo Quốc được công nhận là cụm di tích lịch sử quốc gia.
Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị di tích, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, tháng 12/2023, UBND xã Canh Tân đã khởi công xây mới tòa đại bái đình Lưu Xá và nhà Mẫu chùa Báo Quốc.
Sau gần một năm thi công, các hạng mục công trình đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng về kiến trúc truyền thống và mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân.
Sau các vụ cháy liên tiếp xảy ra tại các di tích như cháy chùa Phổ Quang (tỉnh Phú Thọ), cháy chùa Vẽ (tỉnh Bắc Ninh)…, vụ cháy tại di tích quốc gia chùa Báo Quốc (Hưng Yên) một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ tại các di tích. Thật đáng tiếc khi ngọn lửa bùng lên đã khiến cho những di sản vô giá mà cha ông để lại đã không còn nguyên vẹn.