Hong Kong ghi nhận ca tử vong thứ ba do COVID-19

Nguyễn Hằng, Theo TTXVN 20:59 08/03/2020

Ngày 8/3, giới chức y tế Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo vùng lãnh thổ này đã ghi nhận ca tử vong thứ ba do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cùng ngày, Hong Kong xác nhận thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 114 người.

Trường hợp vừa tử vong là một phụ nữ 76 tuổi, sinh sống tại Hong Kong. Bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở và đau bụng ngày 28/2 và được nhập viện cùng ngày.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Kiểm soát Dịch bệnh (IEDCR) của Bangladesh thông báo nước này đã ghi nhận 3 ca đầu tiên nhiễm COVID-19. Những người nhiễm bệnh có độ tuổi từ 20-35, trong đó có 2 người vừa trở về từ Italy.

Hong Kong ghi nhận ca tử vong thứ ba do COVID-19  - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại tòa nhà ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Fadela Chaib, tính đến sáng 8/3 đã có 101 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận các ca nhiễm COVID-19. Tính đến 5h GMT (tức 12h giờ Việt Nam), tổng cộng 105.427 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.583 người tử vong.

Trong một tuyên bố ra tối 7/3, WHO cho biết thêm trong khi số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt con số 100.000 người, đà lây lan của COVID-19 có thể chậm lại đáng kể hoặc thậm chí được đẩy lùi nhờ công tác triển khai các biện pháp mạnh nhằm khống chế dịch bệnh. Những biện pháp mà theo WHO có thể áp dụng là xác định những người có triệu chứng bệnh, đảm bảo các bệnh nhân được chăm sóc và điều trị, theo dõi quá trình tiếp xúc, tập huấn nhân viên y tế, chuẩn bị bệnh viện và phòng khám để đối với tình huống số bệnh nhân tăng mạnh. WHO nhấn mạnh, việc kiểm soát đà lây lan của virus SARS-CoV-2 giúp các hệ thống y tế và xã hội có thời gian chuẩn bị ứng phó, cũng như giúp các nhà nghiên cứu xác định được phương pháp điều trị hiệu quả và tìm ra được vaccine phòng bệnh.

Liên quan đến việc Chính phủ Italy hạn chế hoạt động di chuyển của 25% dân số nước này để ngăn dịch COVID-19 lây lan, WHO đã bày tỏ hoan nghênh bước đi quyết liệt này của Italy, coi đây là "một sự hy sinh lớn". Trên mạng xã hội Twitter, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus viết rằng: "Chính phủ và người dân Italy đang thực hiện những bước đi quyết liệt và dũng cảm nhằm chặn đà lây lan của virus cũng như bảo vệ đất nước và thế giới". Ông cũng cho biết WHO đoàn kết với Italy và cam kết tiếp tục hỗ trợ chính quyền nước này.

Hong Kong ghi nhận ca tử vong thứ ba do COVID-19  - Ảnh 3.