Hơn 7.300 người tại Lai Châu hoàn thành cách ly

Khắc Kiên, Theo VOV 16:20 02/04/2020

Những người hoàn thành thời gian cách ly sau khi về nhà có sức khỏe ổn định và tiếp tục được y tế cơ sở giám sát, theo dõi tại nhà.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, toàn tỉnh Lai Châu có gần 11.600 người được cách ly y tế tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và tại gia đình hoặc nơi cư trú. Đến nay, địa phương đã có hơn 7.300 người hoàn thành nghĩa vụ cách ly, trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Hơn 7.300 người tại Lai Châu hoàn thành cách ly - Ảnh 1.

Hiện nay tỉnh Lai Châu có hơn 7.300 người hoàn thành nghĩa vụ cách ly y tế tại khu cách ly tập trung và tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Đa số những người hoàn thành nghĩa vụ cách ly đều thuộc diện trở về và đến từ vùng dịch ở trong nước và ngoài nước (Trung Quốc); người có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với người nghi mắc Covid-19 và chủ yếu là đồng bào các dân tộc khu vực biên giới là lao động tự do đi làm ăn xa.

Đến nay, địa phương cũng đã ghi nhận có gần 1.000 người được cách ly, theo dõi tại các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị y tế; trong đó đã có gần 300 người hoàn thành nghĩa vụ cách ly; hơn 80 người nghi mắc và đã có hơn 60 người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 57 người đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách nghi mắc.

Hơn 7.300 người tại Lai Châu hoàn thành cách ly - Ảnh 2.

Các trường hợp người cách ly có biểu hiện hoặc yếu tố dịch tễ đặc biệt đều được lấy mẫu để sàng lọc và cần thiết được gửi đi xét nghiệm.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu cho biết, tất cả các trường hợp đặc biệt là người dân về hoặc đến từ vùng dịch đều được lấy mẫu để sàng lọc. Khi có quyết định trở về nhà sẽ được chính quyền và lực lượng chức năng địa phương tuyên truyền và giám sát không quay trở lại làm ăn bên kia biên giới.

Đối với các trường hợp tiếp xúc F2 của các ca bệnh 133 và 172, các trường hợp đặc biệt cũng sẽ được lấy mẫu sàng lọc và trong điều kiện có biểu hiện nghi mắc cũng sẽ được gửi mẫu đi xét nghiệm để đảm bảo an toàn. Theo quy định, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại các khu cách ly tập trung 14 ngày, sẽ được giám sát, theo dõi y tế tại nhà.

Cách ly, theo dõi y tế hơn 370 người về từ Bệnh viện Bạch Mai và người tiếp xúc gần

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu, đến hết ngày 31/3 địa phương đã rà soát được hơn 370 người về từ vùng dịch Bệnh viện Bạch Mai, trong đó 57 người trực tiếp có mặt tại Bệnh viện và 328 người được xác định tiếp xúc gần.

Hơn 7.300 người tại Lai Châu hoàn thành cách ly - Ảnh 3.

Hiện nay các đội điều tra, xác minh tại Lai Châu đang tiếp tục rà soát các trường hợp về từ vùng dịch Bệnh viện Bạch Mai và các trường hợp tiếp xúc liên quan đến ca bệnh 133, 172 .

Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, đã được lập danh sách quản lý, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế và theo dõi sức khỏe. Hiện có 49 người đang được cách ly tại cơ sở y tế và các khu cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà.

Tỉnh Lai Châu cũng đã thành lập 12 đội điều tra, gồm các lực lượng y tế, công an, quân sự để phối hợp với chính quyền địa phương xác minh các trường hợp tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm, người xác định nhiễm Covid-19.

Các đội này có thời gian hoạt động thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, kích hoạt ngay khi phát hiện người nghi ngờ nhiễm, người xác định nhiễm Covid-19 để tiến hành điều tra, xác minh.

Hơn 7.300 người tại Lai Châu hoàn thành cách ly - Ảnh 4.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày