Hơn 20 nghiên cứu sinh tiến sĩ chưa thể tốt nghiệp vì trường nợ phí nghiên cứu hơn 7 năm

Theo Sức khỏe cộng đồng
Chia sẻ

Một khoản phí mà nhà trường chưa thanh toán cho Đại học Madurai Kamaraj tại Ấn Độ đang khiến hơn 20 nghiên cứu sinh gặp khó khăn trong việc hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Hơn 20 nghiên cứu sinh đang theo học tại một trường cao đẳng được nhà nước hỗ trợ ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ, được cho là chưa thể hoàn thành và nộp luận án tiến sĩ vì nhà trường chưa thanh toán phí cho các trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học Madurai Kamaraj (MKU) trong hơn 7 năm.

Điều đáng nói, các nghiên cứu sinh khẳng định họ đã đóng đầy đủ các khoản phí cần thiết cho trường, nhưng việc nhà trường chậm chuyển tiền cho đại học đã khiến quá trình nghiên cứu và hoàn thành chương trình tiến sĩ của họ bị đình trệ.

Trao đổi với The New Indian Express, N. Sunil (tên đã được thay đổi), một nghiên cứu sinh đăng ký chương trình tiến sĩ bán thời gian cách đây gần 8 năm, cho biết đến nay anh vẫn chưa thể hoàn thành chương trình.

“Hai năm trước, tôi đã nộp mẫu J-form cho bộ phận nghiên cứu của MKU. Ban đầu, họ không thông báo cho tôi bất cứ điều gì mà liên tục trì hoãn việc phê duyệt. Sau nhiều lần liên hệ, tôi được cho biết nhà trường chưa thanh toán khoản phí cho trường đại học. Trong khi đó, tôi đã đóng đầy đủ các khoản phí cho trường”, Sunil nói.

Theo nghiên cứu sinh này, việc J-form được phê duyệt là một bước quan trọng trong quá trình hoàn thành chương trình tiến sĩ. Nghiên cứu sinh chỉ có thể tham dự buổi bảo vệ sơ bộ sau khi mẫu đơn được chấp thuận, sau đó mới được nộp luận án và tham dự buổi bảo vệ cuối cùng.

“Hơn 2 năm qua, tôi phải đi lại giữa trường và trường đại học, nhiều lần gặp hiệu trưởng nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Điều này thực sự khiến tôi vô cùng thất vọng vì tôi đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ của mình và đóng đầy đủ các khoản phí”, Sunil nói thêm.

Một nghiên cứu sinh khác, M. Lalitha (tên đã được thay đổi), cho biết sự chậm trễ kéo dài đang gây áp lực rất lớn đối với những người đang theo học chương trình tiến sĩ.

“Một nghiên cứu sinh thuộc khoa Hóa học từng tự nhốt mình trong phòng học để phản đối”, Lalitha kể.

Sau cuộc phản đối này, ban giám hiệu được cho là đã thanh toán khoản phí còn thiếu cho trung tâm nghiên cứu Hóa học. Tuy nhiên, theo Lalitha, không phải nghiên cứu sinh nào cũng có thể lựa chọn cách phản đối như vậy.

“Không phải tất cả chúng tôi đều có thể phản đối theo cách đó vì nhiều người trong số chúng tôi đang làm giảng viên tại các trường cao đẳng tư thục. Những cuộc biểu tình như vậy có thể ảnh hưởng đến công việc cũng như hình ảnh nghề nghiệp của chúng tôi”, cô nói.

Đại học Madurai Kamaraj (Ảnh: The New Indian Express)

The New Indian Express đã cố gắng liên hệ với hiệu trưởng nhà trường, ông M.R. Chandran, để tìm hiểu sự việc nhưng không nhận được phản hồi. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của MKU xác nhận trường đại học đã nhiều lần gửi thông báo yêu cầu nhà trường thanh toán các khoản phí còn tồn đọng.

Theo vị quan chức này, nhà trường hiện đã thanh toán các khoản phí còn thiếu đối với hai trung tâm nghiên cứu Hóa học và Thực vật học. Tuy nhiên, trường vẫn còn nợ hơn 1 triệu rupee, tương đương hơn 273 triệu đồng, đối với các trung tâm nghiên cứu khác.

Vị quan chức cho rằng ít nhất nhà trường nên hoàn trả các khoản phí đã thu từ những nghiên cứu sinh thuộc các trung tâm nghiên cứu chưa được thanh toán. Sau đó, MKU có thể cho phép các nghiên cứu sinh tiếp tục thực hiện đề tài ngay tại trường đại học, dưới sự hướng dẫn của những giảng viên hướng dẫn hiện tại.

Vụ việc đang đặt hơn 20 nghiên cứu sinh vào tình thế khó khăn khi quá trình học tập kéo dài nhiều năm nhưng việc hoàn thành luận án vẫn bị đình trệ vì một vấn đề tài chính giữa cơ sở đào tạo và trường đại học. Dù đã thực hiện nghĩa vụ đóng phí, các nghiên cứu sinh vẫn phải chờ nhà trường hoàn tất phần trách nhiệm của mình để có thể tiếp tục các bước cuối cùng của chương trình tiến sĩ.

Câu chuyện cũng cho thấy với giáo dục sau đại học, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ, trách nhiệm của cơ sở đào tạo không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận và thu phí từ người học. Những thủ tục hành chính, tài chính và liên kết với đơn vị cấp bằng nếu không được giải quyết đúng hạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ nghiên cứu, cơ hội nghề nghiệp và nhiều năm công sức của nghiên cứu sinh.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày