Hơn 133.000 trẻ 5-11 tuổi ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19

Võ Thu, Theo Sức khoẻ và đời sống 19:52 28/04/2022

Đã có 133.100 trẻ từ 5-11 tuổi ở Hà Nội tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 của Moderna, đạt gần 44% số trẻ cần tiêm trong đợt này và chiếm 12% tổng số liều đã tiêm cho lứa tuổi này trên cả nước.

Sở Y tế Hà Nội tối 28/4 thông tin trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 913 ca bệnh. Bệnh nhân phân bố tại 216 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (75); Nam Từ Liêm (70); Bắc Từ Liêm (62); Hà Đông (56); Đông Anh (49).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.584.965 ca.

Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, trong kỳ báo cáo từ 20-26/4, Hà Nội trung bình ghi nhận 972 ca bệnh/ngày, giảm gần 30% so với kỳ báo cáo trước (trung bình 1.368 ca bệnh/ngày).

Từ ngày 16/4, thành phố đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên toàn địa bàn. Trong những ngày gần đây, mỗi ngày có khoảng 10.000 trẻ được tiêm. Số trẻ đã được tiêm chủng là 133.100 trẻ (tính tới hết ngày 27/4), đạt gần 44% số trẻ cần tiêm trong đợt này.

Bộ Y tế cho biết hiện có gần 1.150.400 trẻ từ 5-11 tuổi đã tiêm vaccine, như vậy riêng Hà Nội chiếm khoảng 12% tổng số liều trên cả nước.

Về công tác điều trị, hiện chỉ còn hơn 107.600 ca dương tính đang điều trị, theo dõi. Trong đó có 268 ca điều trị tại các bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày