Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led

Đinh Huy, Theo Nhịp Sống Việt 15:57 28/04/2022

Những ngày gần đây, phố đi bộ Trịnh Công Sơn (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) đang được chỉnh trang để chuẩn bị mở cửa trở lại.

Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 1.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn là không gian đi bộ thứ hai ở Hà Nội, tuyến phố này đi vào hoạt động từ ngày 11/5/2018

Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 2.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn dài 900m nằm liền kề khu đầm sen, công viên nước Hồ Tây. Không gian đi bộ còn bao gồm một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân, tuy nhiên, với một vị trí đẹp nhưng không được người dân quan tâm

Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 3.

Sau 4 năm bắt đầu đi vào hoạt động, nhiều du khách đã rời bỏ không gian này để về tụ hội ở không gian đi bộ quanh Hồ Gươm, khiến vùng trung tâm trở nên quá tải. Thậm chí, nhiều người dân tới đây còn canh cánh nỗi lo đụng xe vì cứ khoảng 5 - 10 phút, xe máy nối đuôi nhau chạy vèo vèo vào khu vực đi bộ

Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày gần đây, UBND Quận Tây Hồ đang tập trung đầu tư chỉnh trang thêm các hạng mục để làm đẹp không gian đi bộ

Theo đó, Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng quận Tây Hồ đã hoàn thành hạng mục trang trí phục vụ tổ chức hoạt động không gian biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực đường phố trên tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Đoạn đường Rặng Nhãn được trang trí gần 1.000 chiếc ô với đủ màu sắc

Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 6.

Nhân viên thi công hệ thống chiếu sáng tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn cho biết, hiện tại công nhân đang cố gắng hoàn thiện trong ngày 27/4. "Khoảng 8 vạn bóng led và hàng chục mét dây chiếu sáng được trang trí trên tất cả các cây trên phố đi bộ, tạo không gian huyền ảo cho con phố vào buổi tối"

Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 7.

Khu vực được vẽ sơn trang trí lấy cảm hứng từ tác phẩm "Nhớ mùa thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chị Thuỷ - người thiết kế tác phẩm cho biết, cung đường nghệ thuật thành một bức tranh với những đường sóng uốn lượn mềm mại, được thể hiện bằng 4 tông màu chủ đạo của mùa thu: vàng, cam, trắng và nâu tím

Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 8.

Khuôn viên hồ nước ở con phố được trang trí bằng hàng nghìn chậu hoa mini

Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 9.

“Con đường tình yêu” là tuyến đường nối giữa phố Nhật Chiêu và Vũ Tuấn Chiêu (quận Tây Hồ). Tuyến đường có bề ngang rộng 13,5m. Tuyến đường này nằm trong dự án khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Sau khi được cải tạo, con phố trở nên thông thoáng, thuận lợi cho người dân di chuyển và dạo phố

Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 10.

Nhiều người đi qua đây ngạc nhiên vì không gian con phố được thay đổi

Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 11.
Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 12.

Một số người dân tranh thủ chụp ảnh để lưu lại

Ảnh: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led - Ảnh 13.

Sau lần "thay áo mới" này, hy vọng du khách sẽ có nhiều trải nghiệm ở khung cảnh đầy lãng mạn, từ văn hóa đến ẩm thực tại con phố mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn rực rỡ với hàng trăm chiếc ô cùng hàng vạn bóng đèn led

https://kenh14.vn/anh-pho-di-bo-trinh-cong-son-ruc-ro-voi-hang-tram-chiec-o-cung-hang-van-bong-den-led-20220427154534576.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày