Hơn 100.000 người ở Mỹ đăng ký thử vaccine chống Covid-19

Phạm Huân, Theo VOV 02:31 21/07/2020

Ít nhất 107.000 người ở Mỹ đã đăng ký xin thử vaccine chống Covid-19, gần với con số cần thiết là 120.000 người.

Hàng chục nghìn người ở Mỹ đã tình nguyện đăng ký thử vaccine chống Covid-19 trong bối cảnh người dân nước này vẫn lo ngại về sự an toàn của vaccine. Tính tới cuối tuần qua, 107.000 người đã đăng ký tham gia quá trình thử vaccine chống Covid-19, gần với con số cần thiết là 120.000 người. Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia cho biết việc có nhiều người sẵn sàng tình nguyện tham gia thử vaccine là dấu hiệu lạc quan cho thấy quá trình này sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng.

Hơn 100.000 người ở Mỹ đăng ký thử vaccine chống Covid-19 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

107.000 người đăng ký thử vaccine chỉ một tuần sau khi Viện y khoa Mỹ phát động một mạng lưới thử lâm sàng vaccine và các biện pháp phòng ngừa khác nhằm đối phó với dịch bệnh. Hiện 4 công ty phát triển vaccine chống Covid-19 ở Mỹ đang cần tới ít nhất 120.000 tình nguyện viên cho kế hoạch tiến hành giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng vào đầu mùa Thu tới. Bốn công ty này bao gồm Moderna, Pfizer BioTech, AstraZeneca và Inovio.

Hàng trăm thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc, thiết bị y tế và vaccine chống Covid-19 đang được thực hiện trên khắp nước Mỹ tuy nhiên phần lớn đều ở quy mô khá nhỏ. Do đó, việc thử nghiệm ở quy mô lớn của 4 công ty cùng một lúc sẽ cần tới không chỉ một số lượng lớn người tình nguyện mà cả một hệ thống các trạm xá, bệnh viện và các trung tâm y tế trên cả nước với các y, bác sỹ có nhiều kinh nghiệm trong công tác thử nghiệm lâm sàng.

Mỹ hiện vẫn đang đứng đầu thống kê toàn cầu về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 và việc bào chế thành công vaccine được cho là giải pháp tốt nhất và được mong đợi nhất hiện nay./.