Hội thảo du học châu Âu: "Cưỡi thuyền vượt sóng” – Chinh phục ước mơ

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 02/11/2016

Nếu có dự định đi du học thì châu Âu chính là miền đất hứa vì uy tín giáo dục top đầu thế giới, khóa học đa dạng và chương trình học bổng hấp dẫn.

Khi nắm giữ được nền tảng tri thức vững chắc đó là lúc bạn không những có được cuộc sống thoải mái, tiện nghi hơn mà còn có thể cháy hết mình cho những đam mê nghề nghiệp. Do đó, rất nhiều bạn trẻ nhận thấy rằng ngoài kia có quá nhiều thứ để khám phá và bản thân thì không muốn cam chịu với những khuôn khổ hiện tại.

Các em mong muốn sẽ là chú cá voi vẫy vùng trong đại dương, dù gặp nhiều gian nan nhưng vẫn hơn cuộc sống của một chú ếch nơi đáy giếng hạn hẹp, chỉ nhìn thấy một khoảng trời bé nhỏ đơn điệu. Và các em đã lựa chọn du học để truy cầu tri thức tại những nền giáo dục danh tiếng, từng bước củng cố đôi cánh để đến với vùng trời bản thân đang khao khát.

Hội thảo du học châu Âu: Cưỡi thuyền vượt sóng” – Chinh phục ước mơ - Ảnh 1.

Theo thống kê của Cục Đào tạo nước ngoài (Bộ Giáo dục – Đào tạo) thì năm 2015, Việt nam có khoảng 120.000 du học sinh, trong đó 90% đi theo con đường tự túc. Những quốc gia được hướng đến nhiều nhất là Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản… và các nước châu Âu như Anh, Phần Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha… Universitas 21 Ranking, bảng xếp hạng giáo dục danh tiếng vừa công bố 10 nền giáo dục chất lượng nhất thế giới và không mấy ngạc nhiên khi các nước châu Âu đã chiếm đến 6 bổ sung thêm vào danh sách những thành tích đào tạo đáng nể của lục địa này.

Bên cạnh chất lượng đào tạo được công nhận toàn cầu, các nước châu Âu còn nổi danh với chi phí du học hợp lý cùng môi trường sinh sống an ninh, lành mạnh và thân thiện. Tiếng Anh khá thông dụng nên sinh viên không quá khó khăn khi hòa nhập vào cuộc sống mới, nhanh chóng thích nghi để học tập hiệu quả. Châu Âu cũng có những ngôn ngữ phổ biến khác như: tiếng Đức (ngôn ngữ được nói khắp châu Âu bởi 120 triệu người), tiếng Pháp (thuộc top 10 thế giới về độ phổ biến với hơn 200 triệu người đang nói khắp 5 châu), tiếng Tây Ban Nha (top 3 ngôn ngữ phổ biến nhất, được sử dụng chính thức tại 21 quốc gia)… Chính vì vậy, khi du học châu Âu, sinh viên sẽ có cơ hội trau dồi ngôn ngữ mới với độ phổ biến tương đương tiếng Anh để mở rộng thêm cơ hội việc làm trên khắp thế giới.

Hội thảo du học châu Âu: Cưỡi thuyền vượt sóng” – Chinh phục ước mơ - Ảnh 2.

Đọc đến đây, chắc hẳn sẽ có nhiều HSSV tự hỏi vậy quốc gia châu Âu nào xứng đáng để gửi niềm tin về học tập và nghiên cứu lý tưởng? Ngôi trường nào phù hợp với khả năng của bản thân và gia đình? Chuyên ngành nào đang khan hiếm nguồn nhân lực trình độ cao? Lộ trình học tập nào phù hợp với khả năng và nguyện vọng của từng HSSV? Những chương trình học bổng hấp dẫn nào đang chờ đón các em trong các kì tuyển sinh trong năm 2017?

Cần chuẩn bị những gì để đảm bảo không đánh mất cơ hội nhập học sớm nhất? Tất cả sẽ được giải đáp tại “Hội thảo du học châu Âu: “Cưỡi thuyền vượt sóng” – Chinh phục ước mơ!”

Tp. Đà Nẵng

• Thời gian: 9g sáng Chủ nhật ngày 06/11/2016

• Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu

Tp. Vũng Tàu

• Thời gian: 16g chiều thứ Bảy ngày 12/11/2016

• Địa điểm: Khách sạn Malibu, 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam

Tp. Hồ Chí Minh

• Thời gian: 9g sáng Chủ nhật ngày 13/11/2016

• Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1.

Đăng kí TẠI ĐÂY hoặc hotline 093 409 8883.

Sự kiện được tổ chức nhằm cung cấp cho HSSV và Quý phụ huynh thông tin mới nhất về 5 quốc gia luôn nằm trong top những sự lựa chọn khi du học châu Âu của sinh viên trên khắp thế giới:

• Anh Quốc – Quốc gia đào tạo nên những nhà lãnh đạo kiệt xuất. Học phí: 13.000 – 18.000 GBP/năm cho khóa Cử nhân và 12.000 – 17.000 GBP/năm cho khóa Thạc sĩ.

• Thụy Sĩ – Nơi khai sinh ra ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn của thế giới. Học phí: 28.000 – 34.500 CHF/năm (tùy theo khóa học cụ thể).

• Hà Lan – Điểm đến học tập ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn và Logistics chất lượng. Học phí: 6.500 – 10.000 Euro/năm đối với khóa Cử nhân và 8.500 – 14.000 Euro/năm đối với khóa Thạc sĩ.

• Phần Lan – Nền giáo dục top 5 thế giới, nổi danh với nền công nghiệp sáng tạo không ngừng. Học phí: 4.300 – 10.000 Euro/năm.

• Tây Ban Nha – Nền giáo dục tiêu chuẩn châu Âu song hành cùng với chi phí vô cùng hợp lý. Học phí: 1.000 – 2.500 Euro/năm đối với khóa Cử nhân và 2.500 – 4.500 Euro/năm đối với khóa Thạc sĩ.

Khi tham dự buổi hội thảo này, sinh viên sẽ được đội ngũ tư vấn viên có hơn 10 năm kinh nghiệm của INEC giải đáp tất tần tật thắc mắc về chuyên ngành, học phí, yêu cầu đầu vào, triển vọng sự nghiệp… giúp các em định hướng chính xác tương lai của bản thân.

Hội thảo du học châu Âu: Cưỡi thuyền vượt sóng” – Chinh phục ước mơ - Ảnh 3.

Phan Trần Phương Trang - Người đã chinh phục nền giáo dục của Singapore, Thụy Sĩ và hiện đang theo học Thạc sĩ ngành Quản trị Khách sạn tại Đại học Stenden Hà Lan

Đừng bao giờ vì sự cố chấp hay những định kiến sai lầm mà phải một mình lèo lái con thuyền đơn độc giữa giông tố để đến với bến bờ mơ ước. Bạn có thể lựa chọn gia nhập vào đội thuyền đông đảo với những con người chung ước mơ dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường đáng tin cậy. Là công ty tư vấn du học đã có 10 năm kinh nghiệm hoạt động, sở hữu mạng lưới đối tác danh tiếng rộng khắp toàn cầu, INEC hoạt động dựa trên sự tận tâm và mong muốn đưa HSSV Việt nam đến với ngôi trường chất lượng và phù hợp trên toàn thế giới. Đến với chúng tôi, bạn chắc chắn sẽ hài lòng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

Công ty Du học INEC

• Tổng đài: 1900636990

• Hotline miền Bắc và miền Nam: 0939 38 1081 – 0934 09 2442 – 0934 09 2662

• Hotline Miền Trung: 093 409 9070.