Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 09:50 14/07/2019

Những nàng center trong các nhóm nhạc này đều có tài, có sắc nhưng thường xuyên dính vào các tranh cãi không đáng có.

Center là vị trí trung tâm của 1 nhóm nhạc nên người đảm nhiệm vai trò này cũng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Những nữ idol dưới đây đã và đang làm tốt nhiệm vụ center khi sở hữu tài năng, phong cách phù hợp với hình tượng nhóm nhạc của mình theo đuổi. Tuy nhiên họ lại giống nhau khi từng trở thành tâm điểm "gạch đá" của cộng đồng mạng xung quanh tranh cãi thái độ hay nghi vấn được o bế quá đà khiến các thành viên khác lu mờ.

Irene (Red Velvet)

Khi mới debut, Seulgi mới là center của Red Velvet nhưng trong quá trình hoạt động sau này, vai trò trung tâm được trao lại cho chị cả kiêm trưởng nhóm Irene. Nhờ nhan sắc xinh đẹp "hoa nhường nguyệt thẹn" mà Irene thường xuyên được đứng giữa khi biểu diễn cũng như quay phim, chụp ảnh và có nhiều khoảnh khắc kết màn "thần sầu" đến nỗi được mệnh danh là "tiên tử ending".

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 1.

Nhan sắc và thần thái đỉnh cao khiến Irene trở thành center của Red Velvet sau vài năm

Có vị trí nổi bật là thế nhưng Irene cũng là thành viên dính nhiều tranh cãi bậc nhất Red Velvet. Dù luôn tỏa sáng trên sân khấu nhưng không ít lần nữ idol bị chỉ trích vì thiếu năng lượng, biểu cảm cứng, đã thế còn nhảy hời hợt, chệch nhịp so với các thành viên khác. Từ đó nhiều người cũng nghi ngờ vai trò center của Irene.

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 2.
Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 3.

Irene từng bị chỉ trích vì quên vũ đạo trong 1 sự kiện

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 4.

Cô bị chê thường xuyên nhìn xuống dưới, biểu cảm thiếu tự nhiên khi biểu diễn

Không chỉ có vậy, Irene cũng nhiều lần dính "phốt" thái độ. Khi tham gia chương trình "Radio Star" (11/2016), trưởng nhóm Red Velvet từng khiến cư dân mạng ngao ngán khi tỏ ra nhút nhát, lầm lì. Một lần khác, cô bị "ném đá" vì kênh kiệu, thiếu chuyên nghiệp do do bỏ trống hầu hết các thông tin trong bảng profile để soạn kịch bản cho chương trình "Weekly Idol" (2018) dù các thành viên khác đều vui vẻ hợp tác, khiến các nhân viên phải điền hộ mình. Gương mặt lạnh lùng, có phần "khó ở" của Irene cũng nhiều lần làm cô gặp rắc rối khi bị quy là đang bày tỏ thái độ khó chịu với thành viên cùng nhóm hay đồng nghiệp.

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 5.
Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 6.

Center của Red Velver thường xuyên gây tranh cãi vì biểu cảm "khó ở"

Nayeon (TWICE)

Nayeon là thành viên chiếm nhiều "spotlight" nhất TWICE trong thời gian nhóm mới ra mắt. Là center kiêm lead vocal nhưng trong 1 số ca khúc thành viên sinh năm 1995 còn được phần hát nhiều hơn giọng ca chính nên trong suốt 1 thời gian dài, Nayeon trở thành "cái gai" trong mắt nhiều người vì họ cho rằng JYP tập trung quá nhiều vào cô. Đáng mừng là sau này tình trạng trên đã được giải quyết, các thành viên khác cũng có cơ hội tỏa sáng nhiều hơn.

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 7.

Nayeon từng bị ghét vì chiếm nhiều "spotlight" trong TWICE

Thế nhưng Nayeon không chỉ bị "ném đá" vì được "push" mà còn do lùm xùm thái độ của cô nàng. Nayeon từng bị "bóc phốt" có "thái độ lồi lõm" với thành viên cùng nhóm, hay tìm cách giành sự chú ý về phía mình. Dù fan TWICE luôn tìm cách chứng minh đó là những cáo buộc vô căn cứ, bản thân các thành viên cũng thường xuyên thể hiện hành động "tình thương mến thương" với Nayeon nhưng những thông tin tiêu cực cũng làm hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nặng nề.

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 8.

Nayeon từng bị cáo buộc lườm fan...

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 9.

... hay có biểu cảm "lồi lõm" với thành viên khác

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 10.

Cô cũng từng bị "ném đá" vì vô ý mà suýt chút nữa làm Sana "lộ hàng"

Jang Wonyoung (IZ*ONE)

Đứng nhất show sống còn Produce 48 nên Jang Wonyoung nghiễm nhiên trở thành center của IZ*ONE – nhóm nhạc được thành lập sau chương trình. Nữ idol sinh năm 2004 nhanh chóng gây ấn tượng vì "tuổi trẻ tài cao", còn nhỏ tuổi nhưng đã có nhan sắc và thần thái xuất sắc, phù hợp với concept IZ*ONE theo đuổi.

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 11.

Đứng đầu Produce 48, Jang Wonyoung trở thành center của nhóm nhạc IZ*ONE

Tuy vậy, Jang Wonyoung cũng không tránh khỏi việc trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận giống các đàn chị vì loạt "phốt" thái độ. Theo cư dân mạng, nàng "center quốc dân" nhiều lần có hành động lườm nguýt, biểu cảm khó chịu với thành viên cùng nhóm. Mới đây Jang Wonyoung còn bị "ném đá" nặng nề khi bị nghi có hành động xô đẩy thành viên người Nhật Sakura khi IZ*ONE chụp ảnh trước báo giới.

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 12.

Trước khi dính "phốt" xô đẩy Sakura...

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 13.
Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 14.

... Jang Wonyoung cũng bị tố thường xuyên lườm nguýt các thành viên khác

Dù fan của Jang Wonyoung đính chính rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm do những góc quay ác ý nhưng việc 5 lần 7 lượt vướng ồn ào cũng khiến cô mất điểm trong mắt nhiều người.

Jennie (BLACKPINK)

BLACKPINK không công bố vị trí center chính thức nhưng dựa vào tần suất xuất hiện ở vị trí trung tâm của Jennie trong các màn trình diễn, video và photoshoot thì gần như mọi người đều hiểu ngầm rằng vai trò này do cô đảm nhận. Jennie ghi điểm vì khả năng trình diễn ấn tượng, tuy nhiên đã có lần cô trở thành tâm điểm "gạch đá" cũng vì biểu hiện trên sân khấu.

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 15.

Ai cũng ngầm hiểu Jennie là center của BLACKPINK

Cuối năm 2018, Jennie liên tục bị "bóc phốt" thái độ biểu diễn thiếu chuyên nghiệp. Nhiều bằng chứng cho thấy cô chỉ nhảy hời hợt cho có lệ trong khi các thành viên khác của BLACKPINK vẫn trình diễn nhiệt tình.

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 16.
Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 17.

Jennie dính "phốt" nhảy hời hợt, lười biếng trên sân khấu

Jennie cũng "nổi tai tiếng" qua một loạt "phốt" thái độ. Cô từng bị cho là tiểu thư, chảnh chọe và "hứng gạch" tơi bời khi cúi gằm mặt, không thèm cười trong 1 sự kiện trong khi Lisa và Rosé liên tục thân thiện vẫy chào fan, tỏ ra khó chịu khi Lisa vô tình vẫy tay chắn mất tầm nhìn khi biểu diễn trong concert hay dửng dưng để em út BLACKPINK quỳ dưới chân cởi tất cho mình trong 1 show thực tế.

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 18.

Jennie bị tố chảnh chọe khi cúi gằm mặt, không chào fan...

... hay có thái độ "lồi lõm" với Lisa

Đã vậy, Jennie còn bị nghi được YG thiên vị lộ liễu. Trang phục biểu diễn của Jennie được chăm chút hơn các thành viên khác, phần hát của cô đôi khi còn nhiều nhất BLACKPINK dù cô đảm nhận vị trí rapper. Jennie cũng có nhiều tài nguyên cá nhân bậc nhất nhóm khi là người đầu tiên được debut solo, thường xuyên tham dự các sự kiện thời trang và còn là đại sứ thương hiệu Chanel ở Hàn Quốc. Sự o bế quá đà của công ty dành cho Jennie từng nhiều lần làm nội bộ fandom BLACKPINK chia rẽ, bản thân nữ idol cũng thu về vô số antifan.

Hội center “vạn người mê” trong các nhóm nhạc nhưng là tâm điểm “gạch đá” vì “phốt” thái độ, được o bế quá đà - Ảnh 20.

Jennie nhận "gạch đá" vì được YG o bế lộ liễu