Học vấn của cặp sao Việt đình đám: Người tốt nghiệp xuất sắc, người đỗ 2 trường ĐH

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ Việt Nam 22:04 16/09/2022

Cặp đôi nhận về nhiều lời chúc phúc cùng sự ngưỡng mộ bởi quá xứng đôi vừa lứa, cả ngoại hình lẫn học vấn.

Phương Nga được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Những ngày gần đây, thông tin người đẹp sinh năm 1998 chuẩn bị tổ chức hôn lễ cùng nam diễn viên Bình An thu hút nhiều sự chú ý. Cặp đôi nhận về nhiều lời chúc phúc cùng sự ngưỡng mộ bởi quá xứng đôi vừa lứa.

Trong khi Bình An điển trai, diễn giỏi thì Phương Nga được biết đến là một trong những nàng Hậu không chỉ có sắc mà còn rất tài năng. Nhắc tới Phương Nga, người ta nhớ đến biệt danh "Hoa khôi kép" bởi trước khi giành giải Á hậu ở cuộc thi sắc đẹp lớn, cô từng là Hoa khôi của ĐH Kinh tế Quốc dân. Cô còn có thành tích học tập nổi trội từ cấp ba cho tới đại học, là cán bộ lớp cần mẫn.

Học vấn của cặp sao Việt đình đám: Người tốt nghiệp xuất sắc, người đỗ 2 trường ĐH - Ảnh 1.

Phương Nga: Điểm tốt nghiệp gây "choáng", trình tiếng Anh đáng nể

Tháng 3/2020, Á hậu chính thức tốt nghiệp trường Đại học kinh tế Quốc dân. Chân dài gốc Hà thành nhận bằng giỏi với điểm trung bình các môn học là 4.49/5. Điểm luận án tốt nghiệp của Phương Nga gây choáng thời điểm đó khi đạt 9,3.

Trước đó, Phương Nga là sinh viên năm 3 chương trình tiên tiến chuyên ngành Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. Đây là một chương trình học rất khó và có tỉ lệ sinh viên đầu vào thấp vì tuyển sinh gắt gao. Để có thể theo học chương trình này, sinh viên phải có năng lực thực sự về nhiều mặt. Bởi chương trình tiên tiến được giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh, theo công nghệ, chương trình và giáo trình uy tín của trường ĐH Tổng hợp California, Long Beach, Hoa Kỳ (CSULB).

12 năm đi học, Phương Nga cũng là học sinh giỏi, đồng thời có khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2018, lúc giới thiệu về Thủ đô Hà Nội, Á hậu đã thể hiện khả năng tiếng Anh đỉnh cao với việc nói trôi chảy liên tục trong một video clip gần 3 phút.

Học vấn của cặp sao Việt đình đám: Người tốt nghiệp xuất sắc, người đỗ 2 trường ĐH - Ảnh 2.

Con đường sự nghiệp thăng hoa nhưng Á hậu Phương Nga vẫn quyết định chinh phục chặng đường đại học một lần nữa với ngành Truyền thông xã hội (Social Media) tại trường Swinburne Việt Nam.

Có thể nói, không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Á hậu Bùi Phương Nga còn "đốn tim" người hâm mộ bằng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ và các hoạt động xã hội ấn tượng của mình. Cô là một trong số ít những người đẹp chinh phục được công chúng nhờ những thành tích học tập xuất sắc. Á hậu hiện theo đuổi công việc MC tại Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, cô làm MC cho các sự kiện và xây dựng kênh YouTube riêng.

Bình An: Từ sinh viên ĐH Công nghiệp chuyển hướng sang... Sân khấu điện ảnh

Nguyễn Bình An (sinh năm 1993 tại Phú Thọ) là một nam diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn trong các bộ phim như 5S Online, Lạc giới, Mối tình đầu của tôi,...

Anh tốt nghiệp Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Đây là một trong những trường đại học nghệ thuật lâu đời ở Việt Nam, chịu trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng các học viên có năng khiếu thuộc các lĩnh vực như: Sáng tác, Biểu diễn, Lý luận - Phê bình, Nghiên cứu, Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ của các ngành Điện ảnh, nghệ thuật Sân khấu và Truyền hình.

Tuy nhiên, trước khi theo đuổi đam mê nghệ thuật, Bình An từng có thời gian theo học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nam diễn viên chia sẻ trên Dân Việt: "Thực tế, ngay từ đầu chọn trường tôi đã rất mong muốn được đi theo con đường diễn xuất. Năm đó tôi có làm hồ sơ cả hai trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. May mắn là tôi đỗ cả hai. Nhưng vì bố mẹ không muốn cho tôi theo đuổi nghiệp diễn nên tôi chấp nhận thuận theo lời bố mẹ để nhập học tại trường Đại học Công nghiệp.

Học vấn của cặp sao Việt đình đám: Người tốt nghiệp xuất sắc, người đỗ 2 trường ĐH - Ảnh 3.

Trong suốt thời gian một năm đầu học tập tại trường, tôi đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thành tốt việc học. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn luôn thấy thiếu điều gì đó. Tôi cảm thấy đây không phải là con đường mình mong muốn được chinh phục. Hết năm nhất, tôi tự quyết định bỏ học. Sau đó, tôi thi lại vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh để theo đuổi ước mơ".

Lúc bỏ học, nam diễn viên không nói gì với bố mẹ. Bố mẹ cũng không hề biết chuyện con trai thi lại vào Sân khấu - Điện ảnh. Sau này, lúc Bình An học được vài tháng, cảm thấy cuộc sống học tập ổn rồi mới báo cáo lại với bố mẹ. Bố mẹ cũng không có trách mắng hay ngăn cấm gì cả, vì chuyện cũng đã rồi.