Học sinh tại quận 4 và huyện Củ Chi (TP.HCM) sẽ được đi học trực tiếp

Hà Khánh, Theo VOV.VN 09:47 08/01/2022

Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho biết, trong tuần sau, học sinh các khối lớp đã được TP cho phép đi học trực tiếp ở hai địa phương còn lại là quận 4 và huyện Củ Chi sẽ đến trường.

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho biết, đại diện phòng giáo dục của quận 4 và huyện Củ Chi đã gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh học sinh, trên 90% phụ huynh đồng thuận cho con em từ lớp 7 đến lớp 12 đi học trở lại.

Học sinh tại quận 4 và huyện Củ Chi (TP.HCM) sẽ được đi học trực tiếp - Ảnh 1.

Tỷ lệ học sinh tại TP.HCM đi học trực tiếp trở lại rất cao (Ảnh: Hà An)

Trong toàn TP, qua đánh giá sơ bộ, từ ngày 4/1 đến nay (tuần đầu tiên học sinh các khối 7, 8, 10, 11 đi học trở lại), tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp rất cao, phụ huynh an tâm và hợp tác với ngành giáo dục trong phòng chống dịch cho các em. Cụ thể, tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp khối lớp 7 đạt 92,4%, khối lớp 8 đạt 95,48%, khối 10 đạt 95,85%, khối 11 đạt 93,56%.

Về kế hoạch đi học trực tiếp trở lại với các khối lớp 6 và nhỏ hơn, ông Lê Duy Tân cho biết thêm: "Hiện nay ngành giáo dục đang phối hợp với các cấp các ngành để có những tham mưu trong điều kiện cụ thể với các em học sinh này".