Học sinh quay lại trường: Dịch không bùng phát ở Australia, Hàn Quốc không bắt test nhanh

PV, Theo VOV 20:13 17/02/2022

Trong khi ở Australia, học sinh quay lại trường không làm dịch bùng phát thì tại Hàn Quốc, giáo viên và học sinh nước này không bị bắt buộc test nhanh Covid-19.

Theo truyền thông Hàn Quốc, chính phủ nước này sẽ cung cấp miễn phí bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 bằng kháng nguyên cho gần 7 triệu giáo viên và học sinh các cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc, nhưng không bắt buộc phải test.

Từ tuần thứ 4 của tháng này cho tới cuối tháng sau, Bộ Giáo dục sẽ cung cấp hơn 60 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Trong tuần thứ 4 của tháng 2, học sinh mẫu giáo và tiểu học sẽ được cung cấp mỗi em hai bộ kit xét nghiệm. Trong tháng 3, tất cả học sinh các cấp sẽ được phát mỗi em 9 bộ kit xét nghiệm. Từ tuần thứ hai của tháng 3, mỗi giáo viên sẽ được phát một bộ kit xét nghiệm một tuần, tổng cộng 4 bộ kit trong tháng 3.

Bộ Giáo dục cho biết việc test nhanh kháng nguyên với tất cả học sinh và giáo viên các cấp không phải là nghĩa vụ, mà chỉ là một hạng mục khuyến nghị. Học sinh và giáo viên có thể chủ động test tại nhà một ngày trước khi tới trường.

Đối với học sinh, trong tuần đầu tiên của tháng 3, Bộ Giáo dục khuyến nghị tiến hành chỉ test một lần, từ tuần thứ hai của tháng 3 trở đi thì mỗi tuần test hai lần vào tối Chủ nhật và tối thứ Tư. Giáo viên chỉ được khuyến nghị test một lần một tuần. Lịch trình test cụ thể sẽ được điều chỉnh sau khi cân nhắc tới tình hình khu vực và điều kiện của từng trường.

Trong khi đó, bang New South Wales, địa phương đông dân nhất của Australia vừa thông báo, trong 2 tuần đầu tiên của năm học mới, bang này ghi nhận hơn 20.000 học sinh mắc Covid-19, tuy nhiên, số ca bệnh không tăng so với giai đoạn trước đó. Trước thực tế này, chính quyền bang New South Wales vừa quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, bang New South Wales của Australia cho biết, trong 2 tuần đầu tiên khi học sinh bước vào năm học mới vào đầu tháng 2/2022, bang này ghi nhận hơn 20.000 trẻ em mắc Covid-19 tuy nhiên trong tuần đầu tiên không trường học nào phải đóng cửa. Mỗi khi xuất hiện 1 ca Covid-19 mới, các em mắc bệnh sẽ phải ở nhà cách ly cùng với các thành viên trong gia đình trong khi các bạn học sinh cùng khối cũng được yêu cầu nghỉ học 1 ngày để vệ sinh trường lớp.

Hiện tại, bang New South Wales yêu cầu học sinh từ lớp 3 trở lên phải đeo khẩu trang khi đến trường học. Đồng thời, tất cả các học sinh đều được phát bộ xét nghiệm nhanh với yêu cầu xét nghiệm 2 lần/tuần.

Kể từ khi năm học mới bắt đầu tại bang New South Wales vào hồi đầu tháng 2/2022 cho đến nay, bang này có thêm hơn 1,6 triệu ca Covid-19 mới. Mặc dù trong số nhiều người mắc Covid-19 có trẻ em đang ở độ tuổi đi học song việc số ca Covid-19 tại bang này tiếp tục giảm so với giai đoạn trước khi học sinh quay trở lại trường nên có thể thấy, cho đến lúc này, việc học sinh quay trở lại trường học không làm dịch Covid-19 bùng phát tại bang New South Wales.

Theo thống kê của bang New South Wales, hiện hơn 94% người dân từ 16 tuổi trở lên ở bang này đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và khoảng 49% người đã tiêm mũi tăng cường, trong đó gần 79% trẻ em từ 12 đến 15 tuổi đã tiêm 2 mũi vaccine và 46% trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiêm 1 mũi vaccine.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 không bùng phát khi học sinh quay trở lại trường học, chính quyền bang New South Wales hôm nay quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh như chỉ giữ quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng, trong sân bay và trên máy bay, trong bệnh viện, các nhà dưỡng lão... và bên trong các sự kiện văn hóa có hơn 1.000 người tham dự. Bằng quyết định này, có thể thấy bang New South Wales đang dần thích nghi với việc sống chung với Covid-19./.