Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau "kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử"

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 12:22 04/05/2020

Nhiều phụ huynh tại 1 trường tiểu học ở TP Đà Nẵng đã tự trang bị mũ chống giọt bắn để phòng chống dịch Covid-19 cho con em và giáo viên. Còn các thầy cô cũng cực kì tâm lý khi tổ chức chào đón học sinh trở lại bằng những chiếc bì lì xì.

Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử - Ảnh 1.

Ngày 4/5, nhiều địa phương trên cả nước đã dạy học trở lại sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19. Tại Đà Nẵng, trước các cổng trường đều dán thông báo khuyến cáo phụ huynh, người không có nhiệm vụ không vào trong trường. Đồng thời, các trường cũng đã bố trí người đón, giao nhận học sinh tiểu học tại cổng trường.

Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV, tại trường Tiểu học Núi Thành (Q.Hải Châu, Đà Nẵng), ngay từ sớm các thầy cô giáo đã có mặt, hướng dẫn học sinh xếp hàng kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp.

Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử - Ảnh 3.

Hệ thống máy sát khuẩn tự động được trang bị ở hành lang của trường để tất cả học sinh vệ sinh tay.

Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử - Ảnh 4.

Đặc biệt, các thầy cô đã bí mật chuẩn bị những bì lì xì siêu cute, làm món quà bất ngờ để chào đón các em học sinh trở lại sau trường, lớp sau "kì nghỉ Tết dài nhất lịch sử".

Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử - Ảnh 5.

Dù Tết đã hết rất lâu nhưng nhận được những bao lì dễ thương từ các thầy cô giáo khiến các em học sinh rất hào hứng.

Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử - Ảnh 6.

Đây đích thực là "chiêu độc" của các thầy cô để tạo niềm vui, sự hứng khởi với học trò sau thời gian dài nghỉ học vì dịch Covid-19.

Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử - Ảnh 7.

Đặc biệt, phụ huynh của một lớp khối 1 đã chủ động trang bị thêm mũ chống giọt bắn để tăng cường khả năng bảo vệ sức khỏe cho cả lớp phòng chống dịch Covid-19 được tốt hơn.

Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử - Ảnh 8.

Mũ chống giọt bắn và khẩu trang được các em thích thú mang trong suốt buổi học.

Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử - Ảnh 9.

Các em học sinh được yêu cầu không tụ tập ở các khu vui chơi, việc giải lao cũng sẽ tổ chức ngay tại lớp.

Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử - Ảnh 10.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhà trường đã chuẩn bị thêm cốc uống nước (mỗi em một cái) đồng thời tắt thiết bị điều hòa, mở phòng học thoáng theo các khuyến cáo của Bộ Y tế.

Học sinh đội mũ chống giọt bắn, hào hứng nhận lì xì từ thầy cô trong ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử - Ảnh 11.

Được biết, để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, nhà trường tổ chức cho các em học sinh học 1 buổi, các khối lớp học cũng cách xa tại các khu riêng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày