Học sinh Asian School tiếp tục tạo ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 31/08/2020

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) tiếp tục giữ vững tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT tuyệt đối 100% với phổ điểm ấn tượng ở hầu hết các môn thi.

Học sinh Asian School tiếp tục tạo ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu tiếp tục duy trì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tuyệt đối 100% trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Theo thống kê, số học sinh Trường Quốc tế Á Châu đạt điểm trên trung bình ở các môn chính chiếm tỷ lệ rất cao như Toán là 98,43%, Văn 97,91%. Tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi môn Toán (>=8 điểm) chiếm đến 32,37%. Hai học sinh Nguyễn Quốc Đại và Đặng Sĩ Tiến (lớp 12/10) xuất sắc đạt điểm 9.4 môn Toán.

Riêng môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh), trong khi cả nước có gần 473.000 thí sinh bị điểm dưới trung bình (chiếm 63,13%) thì học sinh Asian School vẫn duy trì "phong độ" vững vàng của mình đối với môn học thế mạnh này. Thống kê có đến 94,52% học sinh của trường được miễn thi môn Ngoại ngữ (tương đương điểm 10).

Ngay cả trong môn Lịch sử, được xem là môn thi "khó nuốt" với tỷ lệ thí sinh cả nước đạt điểm dưới trung bình chiếm đến 46,95% thì học sinh Trường Quốc tế Á Châu cũng thể hiện năng lực ấn tượng. Cụ thể, trong số 252 học sinh dự thi môn Sử thì có đến 76,98% học sinh đạt điểm trên trung bình, 11,90% em đạt điểm giỏi (>=8 điểm). Học sinh Nguyễn Phan Hoàn Luân (lớp 12/12) là thủ khoa môn này với 9.75 điểm. Đáng chú ý, ở môn Giáo dục công dân, học sinh còn mang về "cơn mưa" điểm 10 (7 điểm 10) và 80,56% học sinh đạt điểm giỏi (>=8 điểm).

Trong nhiều năm liên tiếp, học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã duy trì được thành tích ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như tỷ lệ đậu vào các trường đại học uy tín trong nước và du học thành công tại hơn 449 trường tại 21 quốc gia trên khắp thế giới.

Có thể thấy, việc Trường Quốc tế Á Châu đào tạo song song chương trình giáo dục quốc gia và chương trình tiếng Anh quốc tế theo tiêu chuẩn bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ) đã giúp học sinh vừa đảm bảo được lượng kiến thức theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT vừa được tiếp cận chương trình học nước ngoài uy tín. Đây là một trong những lý do học sinh của trường luôn ghi dấu ấn nổi bật không chỉ riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn tại các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi nghiên cứu khoa học, năng khiếu thể thao, nghệ thuật các cấp.

Học sinh Asian School tiếp tục tạo ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Trường Quốc tế Á Châu đào tạo song song chương trình giáo dục quốc gia và chương trình tiếng Anh quốc tế theo tiêu chuẩn bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ)

Tính đến nay, học sinh Asian School đã gặt hái được 653 giải học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố, giành 615 huy chương, giải thưởng trong các kỳ thi năng khiếu, thể thao ở các bộ môn cờ vua, cờ tướng, tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bóng đá... đồng thời chinh phục hàng loạt giải thưởng học thuật, nghiên cứu khoa học cũng như thành tích ở các sân chơi năng khiếu nghệ thuật quốc gia và quốc tế như: cuộc thi vẽ do Hội đồng Anh tổ chức, cuộc thi "Nét vẽ xanh" cấp Thành phố, cuộc thi piano quốc tế "Asia Art Festival", cuộc thi "MasterChef Junior - Vua đầu bếp nhí", cuộc thi âm nhạc "Ai tỏa sáng", cuộc thi nhảy "So You Think You Can Dance", "Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids", "Thần đồng âm nhạc Wonderkids", cuộc thi "Hoa hậu & Nam vương nhí Âu - Á - Little Miss & Mr Eurasia", cuộc thi "The Best Style Fashion"… Gần đây nhất, học sinh Nguyễn Minh Khang (lớp 11) còn gây ấn tượng khi chinh phục giải Bạc cá nhân và giải 4 đồng đội tại cuộc thi "Tài năng Robot quốc tế - International Youth Robotic Competition (IYRC 2019)" diễn ra tại Hàn Quốc.

Thành tích ấn tượng mà học sinh gặt hái được còn khẳng định hiệu quả đào tạo của nhà trường với việc chú trọng không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời tạo điều kiện tối đa để học sinh phát huy năng lực, năng khiếu bản thân.

Học sinh Asian School tiếp tục tạo ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh Asian School có thể lựa chọn học tập tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (thành viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu), những trường ĐH khác tại Việt Nam hoặc chuyển tiếp du học tại các trường ĐH danh giá tại Mỹ, Canada, Úc, Singapore…

Trường Quốc tế Á Châu hiện có gần 10.000 học sinh đang theo học. Với môi trường học tập hiện đại, phương pháp dạy và học tiên tiến, trường đang đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh ưu tú, có nền tảng kiến thức, đạo đức và kỹ năng đáp ứng tốt nhu cầu hội nhập thế giới.

Học sinh Asian School tiếp tục tạo ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

Trường Quốc tế Á Châu hiện có gần 10.000 học sinh đang theo học từ bậc tiểu học, THCS đến THPT

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường phổ thông quốc tế uy tín hàng đầu tại TP.HCM, đào tạo học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Với lợi thế về nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc, học sinh của trường đã và đang chuyển tiếp du học thành công tại các trường phổ thông hay đại học uy tín tại Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada, New Zealand, Singapore… Rất nhiều học sinh còn giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, California State University - Long Beach, Central Washington, Western Sydney, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, National University of Singapore…