Học lập trình viên Aptech - bước ngoặt giúp tôi thành công

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 24/05/2022

Anh Kiều Bảo Tiên, cựu học viên Aptech Huế đã chọn đúng hướng đi từ đầu để trở thành lập trình viên. Lựa chọn này đã mang đến cho anh vị trí Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần trực tuyến GOSU tại Huế.

17 tuổi tôi đã chọn hướng đi khác biệt cho riêng mình

Ngay từ lúc học lớp 11, nhìn một anh hàng xóm lập trình các sản phẩm phần mềm, trong tôi trỗi dậy một niềm đam mê cháy bỏng với nghề này. Tôi bắt đầu tự mày mò cài đặt các phần mềm và tìm hiểu về cách thức xây dựng, cách tạo ra sản phẩm phần mềm và nguyên lý hoạt động của chúng. Và không biết từ lúc nào, tôi bị những cái hay, cái hấp dẫn của nghề lập trình phần mềm này lôi cuốn. Ý nghĩ "Mình sẽ trở thành 1 lập trình viên" lúc này trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Học lập trình viên Aptech - bước ngoặt giúp tôi thành công - Ảnh 1.

Qua tìm hiểu, tôi biết đến Trung tâm đào tạo chương trình lập trình viên (LTV) Quốc tế Aptech tại Huế (nay là Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế) đang chiêu sinh các khóa học về lập trình, đào tạo học viên trở thành các LTV chuyên nghiệp. Ưu điểm nổi trội của khóa học là chứng chỉ Quốc tế của tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp. Aptech Computer Education có mặt tại Việt Nam từ 1999, với hệ thống trung tâm đào tạo tại nhiều tỉnh thành: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đắk Lắk. Các trung tâm Aptech tại Việt Nam tuân thủ chương trình đào tạo, luyện tập và kiểm tra theo chuẩn chất lượng của Aptech Ấn Độ chuyển giao và cấp bằng. Chương trình ADSE của Aptech cung cấp các lộ trình liên thông đa dạng lên bậc cử nhân chuyên ngành IT, cho học viên thêm cơ hội thành công trong sự nghiệp ngành lập trình.

Học lập trình viên Aptech - bước ngoặt giúp tôi thành công - Ảnh 2.

Học lập trình tại Aptech - lựa chọn tốt nhất cho những ai đam mê lập trình

Thời điểm bấy giờ, với các bạn cùng trang lứa, họ có nhiều kỷ niệm thời học sinh với chiếc áo dài trắng tinh khôi, những kỉ niệm đẹp sau mỗi giờ tan trường thì ngay tại Trung tâm đào tạo LTV Quốc tế Hue-Aptech tôi đã có nhiều kỷ niệm rất riêng cho mình. Đó là những giờ học lý thuyết các ngôn ngữ lập trình với tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, những giờ thực hành đầy hứng thú với những đoạn code có khi phải căng não. Tuy nhiên, đã lỡ đam mê rồi nên khó khăn nào cũng phải vượt qua. Với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ giảng viên tại Trung tâm, chương trình học có lộ trình bài bản đã giúp cho tôi cũng như các bạn trong lớp không bị "ngợp" trước khối lượng kiến thức nhiều.

Học và chơi hết mình, là phương châm tôi đặt ra trong quá trình tham gia học tập tại đây. Cuộc thi nào, cuộc chơi nào Trung tâm tổ chức tôi cũng đều tham gia. Và từ 1 đứa nhút nhát, hướng nội, tôi đã trở nên mạnh dạn, can đảm, tự tin lên rất nhiều chỉ sau 1 thời gian ngắn học tập.

Nỗ lực hết mình, bạn sẽ nhanh chóng chạm vào thành công

Học lập trình viên Aptech - bước ngoặt giúp tôi thành công - Ảnh 3.

Tốt nghiệp khóa học, tôi may mắn được nhận vào một doanh nghiệp tại Huế. Với những kiến thức và kỹ năng được học ở Hue Aptech tôi nhanh chóng hòa nhập vào công việc. Sau một thời gian làm việc, tích lũy được kha khá kiến thức, tôi nhận thấy khả năng mình còn có thể tiến xa hơn nên đã mạnh dạn quyết định khởi nghiệp theo hướng riêng của mình.

Vẫn là lựa chọn ngành CNTT vì đó là thời điểm nhu cầu nhân lực của ngành này là rất lớn. Tuy nhiên để có để có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực này đối với người chưa có kinh nghiệm thì rất khó khăn. May mắn thay, chương trình Aptech rất hoàn hảo vì tôi đã được học từ nền tảng và được cập nhật các công nghệ đang thịnh hành lúc ấy.

Từ 1 học viên của Trung tâm, chỉ sau hơn 2 năm khởi nghiệp, tôi lại trở về Aptech Hue với 1 vai trò khác hẳn - Chủ doanh nghiệp Icodedark (sau này đổi tên là Thiên Kiều) - thuê văn phòng tại đây (tòa nhà Trung tâm CNTT tỉnh). Tại đây, tôi đã tham gia vào hội HSA (hội công nghiệp phần mềm tỉnh Thừa Thiên Huế) và được quen biết với sếp hiện tại của tôi bây giờ. Ông là một trong những người đi đầu phong trào phát triển lĩnh vực Game online tại Huế.

Một cơ hội tốt lại đến đánh dấu cho cột mốc quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Với khát khao học hỏi và mong muốn phát triển mạnh hơn nữa cho sự nghiệp, tôi quyết định giao công ty riêng của mình cho một người bạn đồng sáng lập để nhanh chóng trở thành Giám đốc Chi Nhánh Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Huế vào năm 2019.

Nếu không phải là 1 LTV Aptech, có thể tôi đã khác hôm nay. Qua đây, tôi cũng muốn chia sẻ đến các bạn học viên rằng nghề lập trình viên hiện nay đang cần nguồn nhân lực rất lớn, ngay cả khi bạn không phải là sinh viên CNTT bạn vẫn có thể trở thành 1 LTV chuyên nghiệp từ zero với chương trình đào tạo LTV Quốc tế Aptech. Tôi cũng muốn gửi lời tri ân đến Trung tâm CNTT tỉnh, nơi đã gieo mầm cho sự thành công của tôi hôm nay.

https://kenh14.vn/hoc-lap-trinh-vien-aptech-buoc-ngoat-giup-toi-thanh-cong-2022052320253226.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày