Học kinh tế, tập làm kinh doanh từ bậc Trung học tại VAS

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 18/08/2020

Làm quen với các khái niệm kinh tế, học cách khởi nghiệp, kêu gọi vốn, thực hiện ý tưởng kinh doanh đầu tiên và trích tặng lợi nhuận cho các tổ chức từ thiện… là những hoạt động lý thú của học sinh Trung học, Trường Quốc tế Việt Úc (VAS).

Bồi dưỡng nền tảng Kinh tế học cho học sinh Việt

Tất cả chúng ta đều liên quan các hoạt động kinh tế mỗi ngày từ việc cân đối thu nhập, chi tiêu đến mua sắm, tiết kiệm nhưng không phải ai cũng được tìm hiểu các nguyên lý cơ bản của kinh tế. Hiểu được vai trò quan trọng của Kinh tế học (Economics) trong thực tiễn đời sống, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ trưởng thành trong một quốc gia đang phát triển, VAS đã đưa bộ môn này vào vào giảng dạy cho học sinh lớp 9 - 12.

Học kinh tế, tập làm kinh doanh từ bậc Trung học tại VAS - Ảnh 1.

Học sinh VAS hào hứng với các môn khoa học xã hội mang tính ứng dụng cao.

Cùng với Kinh doanh và Viễn cảnh toàn cầu, Kinh tế học trở thành 1 trong 3 bộ môn được học sinh lựa chọn và yêu thích nhất trong chương trình Trung học đại cương – IGCSE (lớp 9 - 10) và Tú tài nâng cao – AS và A Level (lớp 11 - 12) của Cambridge.

Từ lớp 9, học sinh VAS đã được xây dựng hệ thống lý thuyết, các thuật ngữ và nguyên tắc kinh tế, đồng thời nghiên cứu về nền kinh tế của các quốc gia khác nhau và mối quan hệ giữa các nền kinh tế đó. Chương trình lớp 10 giúp các em làm quen với các dữ liệu kinh tế học đơn giản và sử dụng các công cụ phân tích để áp dụng vào các vấn đề hiện tại của một thành phố, quốc gia hay khu vực.

Nội dung môn học được nâng cao ở lớp 11 và 12 với việc đưa ra các ý tưởng kinh tế cơ bản, bao gồm: hệ thống giá cả và sự can thiệp của chính phủ, thương mại quốc tế và tỷ giá hối đoái, đo lường việc làm và lạm phát cũng như nguyên nhân, hậu quả của lạm phát. Các lý thuyết về doanh nghiệp, sự thất bại của thị trường hay những chính sách kinh tế vĩ mô cũng được học sinh đưa ra xem xét thông qua các dự án học tập theo nhóm, dưới sự hướng dẫn của các giáo viên Cambridge.

Học kinh tế, tập làm kinh doanh từ bậc Trung học tại VAS - Ảnh 2.

Xây dựng nền tảng Kinh tế học vững chắc cho học sinh Trung học

Hoàn thành lớp 12, học sinh có đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản để phân tích các vấn đề, các lập luận, đánh giá thông tin kinh tế và tổ chức, trình bày các ý tưởng một cách rõ ràng, với tính chuyên môn cao.

Xây dựng mô hình khởi nghiệp từ bậc Trung học

Song hành cùng Kinh tế học là môn học Kinh doanh (Business Studies), cặp đôi tương hỗ theo suốt cùng học sinh VAS trong 4 năm cuối của bậc Trung học. Nhiều năm qua, hình ảnh những mô hình khởi nghiệp nhỏ vào trưa thứ 6 tại sân trường đã trở nên khá quen thuộc với học sinh VAS, nơi các em tự thực hành những ý tưởng kinh doanh của mình. Đó có thể là một rạp chiếu phim hơn 200 chỗ ngồi được "hô biến" từ hội trường, một hội chợ trò chơi và ẩm thực đặc sắc ngay trong sân trường hay một đại nhạc hội có thu phí hoành tráng do chính các em tổ chức. Lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh này, phần lớp được trao tặng cho những mái ấm nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng chính là bài thực hành đầy thử thách và không kém phần lý thú của môn học.

Học kinh tế, tập làm kinh doanh từ bậc Trung học tại VAS - Ảnh 3.

Học cách khởi nghiệp từ các dự án kinh doanh nhỏ ngay tại trường.

Học về "Kinh doanh" mang đến cho học sinh cơ hội trải nghiệm các hoạt động chính trong một doanh nghiệp gồm: quản lý nguồn nhân lực, truyền thông tiếp thị, vận hành sản xuất, quản lý tài chính và cao hơn nữa là quản lý dự án và quản trị chiến lược. Tại đây, các em còn được đóng vai các nhà khởi nghiệp, lên kế hoạch chi tiết cho một mô hình kinh doanh và trình bày trước giáo viên – các nhà đầu tư để thuyết phục họ rót vốn cho công ty của mình (như chương trình Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ).

Qua những hoạt động thực tế này, các em được phát triển các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng thương lượng; đồng thời có cơ hội trở thành những "doanh nhân tập sự" bằng những dự án kinh doanh nhỏ ngay tại trường.

So với chương trình giáo dục quốc gia, chương trình học thuật quốc tế Cambridge tạo cơ hội cho học sinh được tiếp xúc từ sớm với nhiều môn khoa học xã hội mang tính ứng dụng cao như Kinh tế, Kinh doanh và Viễn cảnh toàn cầu. Nhờ những kiến thức quy chuẩn đa lĩnh vực và cơ hội trải nghiệm thực tiễn ngay tại trường, các em sẽ dễ dàng khám phá thiên hướng nghề nghiệp của bản thân và tự tin ứng dụng trong những bậc học cao hơn lẫn trong cuộc sống.

VAS là hệ thống trường học có 16 năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình song ngữ quốc tế với gần 9.500 học sinh từ Mầm non đến khối 12 đang theo học tại 7 cơ sở. Hiện tại, trường cung cấp 3 lộ trình học tập chuẩn Cambridge đáp ứng nhu cầu, năng lực của học sinh và định hướng của các gia đình.

Liên hệ tìm hiểu và tham dự kiểm tra đầu vào miễn phí tại https://www.vas.edu.vn/ hoặc qua hotline 0911 2677 55.