Học idol Hàn cách diện 4 món đồ đa-zi-năng để luôn xinh và "chất" trong mọi chuyến đi

Twus, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 03/08/2019

Thường thay đổi địa điểm làm việc và vi vu khắp mọi nơi, sao Hàn luôn sủng ái những item này để luôn xinh tươi.

Vali khi đi du lịch thì có hạn mà chúng ta lại có biết bao nhiêu thứ cần mang, từ trang phục, phụ kiện, đồ dùng cá nhân, đồ dưỡng da… Vậy phải làm sao để lên đồ du lịch 1 cách gọn gàng nhất thì bạn cần lưu ý ngay 4 món đồ đa-zi-năng dưới đây. Đây cũng chính là 4 item thời trang và làm đẹp giúp sao Hàn luôn xinh và trendy dù thường xuyên vi vu, thay đổi địa điểm làm việc.

1. Giày sneakers

Khi đi du lịch chúng ta thường di chuyển khá nhiều chính vì vậy những đôi sneakers thoải mái sẽ giúp bạn tha hồ đi lại mà không sợ đau chân, nhức mỏi. Đó là chưa kể sneaker có thể kết hợp ngon ơ với bất kỳ set đồ nào, từ váy vóc bánh bèo điệu đà đến đồ cá tính trẻ trung. Vì vậy chỉ cần mang theo 1, 2 đôi sneaker là bạn đã thoải mái đi muôn nơi mà vẫn đảm bảo điểm trendy hết sức.

2. Túi tote

Trong tất cả các loại túi thì túi tote chính là loại túi phù hợp nhất để mang đi khi du lịch. Thiết kế giản đơn bằng vải mềm có ngăn to rộng rãi giúp bạn tha hồ đựng đồ, còn khi không cần thiết, bạn có thể gấp gọn và để vào trong vali mà không lo tốn diện tích chút nào. Và cũng giống như sneaker, túi tote cũng có khả năng kết hợp với mọi loại trang phục mà không lo lạc quẻ.

3. Mặt nạ nén

Với kích cỡ chỉ bằng 1 viên kẹo, nhưng mặt nạ nén lại có vô số công dụng hay ho tiện ích. Đơn giản nhất, hàng ngày bạn chỉ cần ngâm mặt nạ với lotion là đã có ngay miếng mặt nạ giúp bổ sung độ ẩm, làm dịu da sau 1 ngày dài. Ngoài ra, khi cần kíp bạn có thể sử dụng mặt nạ nén thay cho khăn mặt hoặc khăn tẩy trang thông thường. Khi đi ăn mà thiếu khăn ướt lau tay, bạn cũng có thể tạm tận dụng luôn mặt nạ nén bằng cách ngâm vào nước lọc để mặt nạ nở to như 1 chiếc khăn.

4. Chun buộc tóc

Các nàng cũng đừng quên thủ sẵn vài chiếc chun buộc tóc trong túi xách. Ngoài việc dùng như chun cột tóc thông thường, đôi khi bạn còn cần sử dụng chun để đóng gói hành lý, cột đồ.