Tỷ lệ đỗ Tốt nghiệp THPT 2010: Nhiều nơi cao bất ngờ

Đất Việt, Theo 10:00 17/06/2010

Hôm qua (16/6), nhiều địa phương đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT và bổ túc năm 2010. Nhìn chung, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của các địa phương đều “đẹp” và tăng khá cao so với năm trước.

TP HCM: 22 trường đạt tỷ lệ đỗ 100%

Theo công bố của Sở GD-ĐT TP HCM chiều 16/6, năm nay, TP HCM có 49.981/52.835 thí sinh đỗ tốt nghiệp (hệ THPT), đạt 94,59% (tương đương với kết quả của năm ngoái là 94,61%). Theo ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, nhìn chung số thí sinh đạt điểm từ 5 trở lên ở các môn đều đạt tỷ lệ khá cao, duy nhất có môn Sử có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 5 trở lên chỉ 65%, các môn còn lại đều trên 70% do “đặc điểm” của học sinh TP HCM là học… dở các môn học thuộc lòng”. Cụ thể: Hoá: 96,4%, Anh văn: 76,28%, Văn: 85,84%, Toán 90,91%, Địa: 73,96%.

Còn ở hệ giáo dục thường xuyên (GDTX), tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp khởi sắc hơn so với năm trước. Cụ thể, năm nay TP HCM có khoảng 11.000 thí sinh dự thi và đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 57,76%, tăng khoảng 6% so với năm trước. Điểm đáng chú ý là trong ba thí sinh thủ khoa của TP HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay (hai ở hệ THPT và một ở hệ GDTX) đều có cùng 56 điểm cho 6 môn thi.

Ở hệ THPT, danh hiệu thủ khoa thuộc về Võ Thị Thanh Nhã (THPT chuyên Lê Hồng Phong) và Trần Thị Thanh Thảo (THPT Trưng Vương). Ở hệ GDTX, thí sinh Nguyễn Kim Khánh (Trung tâm GDTX quận 1) là người có số điểm cao nhất với 56 điểm. TP HCM cũng có 22 trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Ông Minh cho biết thêm, trong khoảng bốn năm trở lại đây, TP HCM đều có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp “ổn định” trên 92%. Sau khi công bố kết quả này, Sở sẽ nhận đơn chấm phúc khảo của thí sinh từ nay cho đến hết ngày 22/6 và đến cuối tháng 6 sẽ công bố kết quả để thí sinh có thể dự thi ĐH-CĐ.


Năm 2010, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của các địa phương đều tăng so với năm trước. Ảnh: Trung Kiên

Nam Định: dẫn đầu bảng

Hôm qua, nhiều tỉnh, thành cũng đã công bố kết quả tốt nghiệp và nhìn chung, tỷ lệ đỗ đều tăng so với năm trước. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Bình Phước đạt đến trên 92%, cao hơn năm 2009 (chỉ đạt 81,53%). Có bốn trường có tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp 100%, gồm: trường THPT chuyên Quang Trung, THPT Hùng Vương (TX Đồng Xoài), THPT Lê Quý Đôn và trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (huyện Bù Đăng).

Hệ giáo dục từ xa (GDTX) năm nay cũng có tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao 51,48%, tăng hơn năm ngoái hơn 20% (năm 2009: 30,26%). Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc sở GD-ĐT cho rằng: Kết quả khả quan của năm nay một phần do đề thi tương đối phù hợp với khả năng của học sinh và nỗ lực của cả thầy và trò. Tỉnh Bắc Ninh có 99,2% học sinh đỗ tốt nghiệp, tăng 5% so với năm 2009. Ở hệ GDTX, tỷ lệ này cũng cao chót vót, đạt gần 97%.

Theo ông Đỗ Thế Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT là 98,86%, tăng 5,2% so với năm 2009. Ở hệ GDTX, tỷ lệ này là 94%, tăng gần 25%. Toàn thành phố có 500 thí sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi. Đặc biệt, có tới 18 trường THPT (chiếm trên 30% tổng số trường) và 2/14 trung tâm GDTX của Hải Phòng có 100% số học sinh đỗ tốt nghiệp. Tại Bắc Giang, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh là 97,8%, tăng gần 10% so với năm 2009. Ở hệ bổ túc, tỷ lệ này là 93,8%, tăng 21% so với năm ngoái.

Sở GD-ĐT Nam Định cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh này năm nay là 99,67%; hệ giáo dục thường xuyên cũng lên tới 97,07%. Kết quả cụ thể sẽ được chính thức công bố vào ngày hôm nay, 17/6.
 

Ngày 16/6, Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và GDTX năm học 2009-2010. Theo đó, ở khối THPT có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,85% (không kể thí sinh tự do). Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi đạt 0,84%, loại khá là 9,01%. Có 6 trường có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100%, gồm Trường THPT chuyên Quốc Học, khối chuyên Trường ĐHKH Huế, THPT Nguyễn Huệ, Trường THCS và THPT Hà Trung, khối chuyên Trường ĐH Ngoại ngữ Huế và THPT Cao Thắng. Tỉ lệ tốt nghiệp thấp nhất là Trường THPT Hương Lâm (65,69%) và Trường THCS-THPT Hồng Vân (71,83%), cả hai trường này đều thuộc huyện miền núi A Lưới.