Những "dịch vụ" chỉ có trong mùa thi

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/07/2014

Tháng 7 là mùa thi hết học phần của hầu hết các trường đại học, cao đẳng. Tâm lý trọng hình thức, muốn điểm cao đã khiến sinh viên tìm nhiều cách để có được điểm cao trong kỳ thi này. Các dịch vụ do sinh viên tạo ra vì thế cũng nở rộ và ngày một phát triển.

Làm tiểu luận thuê

Rất nhiều trường đại học, cao đẳng yêu cầu sinh viên làm tiểu luận về một vấn đề liên quan đến môn học trong kỳ thi hết học phần. Tiểu luận nhằm giúp sinh viên nâng cao khả năng suy luận, tư duy, lẫn tìm tòi, đọc hiểu các tài liệu. Tuy nhiên với nhiều sinh viên, đây lại là lỗ hổng để họ có thể tìm cách gian lận một cách dễ dàng và “không dấu vết”. Sẵn tâm lý muốn được điểm cao, nhiều sinh viên đã không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền từ 200-300 ngàn để có được một tiểu luận ưng ý mà không cần bỏ một chút công sức nào.

Trên Facebook dịch vụ... hằng ngày có hàng trăm lượt sinh viên tìm kiếm các sinh viên khác làm tiểu luận thuê cho mình với mức giá rất hấp dẫn.



Thi hộ

Nhiều sinh viên đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của các trường đại học, cao đẳng trong kỳ thi hết học phần để thuê những bạn sinh viên khác vào thi những môn mà mình “không tự tin lắm”. Với mức giá từ 300-500 ngàn, nhiều sinh viên đã có thể thuê một sinh viên khác có học lực khá hơn để có được số điểm ưng ý. Thi hộ mang lại khá nhiều vấn đề cho cả người thuê và cả người đi thi hộ: như người đi thi hộ không làm được bài, bị giám thị phát hiện... Tuy nhiên, dịch vụ này ngày một nở rộ và chưa có dấu hiệu suy giảm.

Gia sư cấp tốc

Với nhiều môn học, khi không thể tự ôn thi vào thời điểm cuối kỳ, nhiều sinh viên đã tìm những bạn sinh viên giỏi trong trường và nhờ gia sư cấp tốc với mức giá cả khoảng 200 ngàn 1 buổi. Chỉ sau vài buổi với sự giúp đỡ của những sinh viên giỏi, nhiều sinh viên có thể tự tin hơn khi bước vào phòng thi với môn thi hết học phần đầy căng thẳng.


Nhắc bài thuê

Đây là một trong những tiểu xảo mà nhiều sinh viên đã thực hiện trót lọt trong phòng thi. Ngày nay, với sự giúp sức của công nghệ và mạng xã hội, nhiều sinh viên đã có thể chụp ảnh đề thi và gửi ra ngoài để “cầu cứu” những bạn sinh viên ở ngoài với mức tiền từ 200 ngàn. Một số sinh viên khác đã lợi dụng những lỗ hổng trong công tác coi thi để gian lận bằng cách đeo tai nghe và nhờ những sinh viên bên ngoài nhắc bài với giá cả rất mềm. 

Mỗi mùa thi không chỉ là mùa để thử thách kiến thức, độ bền, sự quyết tâm của mỗi sinh viên, mà còn là mùa để thử thách đạo đức và lòng tự trọng của họ.