Mùa cưới, sinh viên rộn ràng bê tráp thuê

Quỳnh Trang, Theo Mask Online 00:36 16/10/2014

Thời tiết mát mẻ của mùa thu khiến nhiều hôn lễ theo nhau cử hành, đây cũng là thời điểm vàng để những sinh viên làm nghề bê tráp kiếm thêm thu nhập.

Một công việc nhàn với mức thu nhập tương đối ổn

Mùa cưới, nhiều đôi uyên ương ở Hà Nội thường thuê trọn gói dịch vụ cưới. Cô dâu chú rể ít bạn bè, công việc bê tráp lễ ăn hỏi cũng được giao cho sinh viên làm thêm. Hầu hết các đội bê tráp thường là nhân viên của những cửa hàng cho thuê đồ đám cưới. Các đội bê tráp được tuyển chọn khá kỹ lưỡng, đó là những bạn trẻ có gương mặt dễ nhìn, chiều cao, thân hình cân đối, nam thường cao trên 1m7, nữ trên 1m6. 

Thù lao cho mỗi lần bê tráp khoảng 50.000 - 100.000 đồng, cộng với tiền trong phong bao. Thu Thùy (sinh viên năm 2 ĐH Văn hóa) cho biết: “Được bạn thân giới thiệu nên mình đi bê tráp cũng được 4-5 lần rồi. Đây là một công việc khá nhàn và mất ít thời gian, có nhiều gia đình hiếu khách còn mời chúng mình ở lại ăn cơm.”

Minh Trang (sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền) kể: “Mình đi bê tráp đơn giản là vì mình thích trang điểm và mặc áo dài đỏ. Là con gái, được mặc chiếc áo dài đỏ quả thực rất đẹp và duyên dáng.”

Mùa cưới, sinh viên rộn ràng bê tráp thuê 1
Ảnh minh họa.

Hãy tôn trọng công việc của mình

Vì là công việc rất nhàn, không đòi hỏi quá nhiều yêu cầu, nên không ít sinh viên tỏ ra thờ ơ, lơ là với công việc của mình, gây ra khá nhiều vấn đề cho gia chủ lẫn đội trưởng đội bê tráp. 

Lan Anh (một gia đình thuê sinh viên bê tráp) phàn nàn: “Mình có chọn thuê một nhóm các em sinh viên, sau khi nói chuyện, thỏa thuận, mình hẹn các em 9 giờ nhà trai đến, hẹn các em 8h30 có mặt. Vậy mà 9h mới có 3 em đến, 9h30 mới thấy 4 em nữa đến. Nhà mình phải tất tả thay áo, trang điểm sơ qua cho các em. Kết quả là 9h45 mới xong, nhà trai đứng chờ các em 45 phút mới được vào.”

Cũng có những nhóm sinh viên, vì thân quen với nhau nên lại cư xử quá suồng sã mà không để ý rằng mình đang ở đám hỏi của người khác, gây rắc rối cho gia chủ.

Kim Anh (chị của một cô dâu kể): “Nhóm sinh viên 9 em, sau khi thay áo dài, trang điểm xong, các em ngồi ở bàn hết cắn hạt hướng dương tí tách bày bừa trên bàn, chụp ảnh tự sướng rồi quay ra cười sằng sặc với những câu chuyện bậy bạ làm tôi cũng xấu hổ thay với mọi người trong nhà.” 

Công việc bê tráp từ xưa là một công việc ý nghĩa, những người trẻ tuổi sẽ góp phần nối duyên cho cô dâu chú rể. Ngày nay, bê tráp ngoài ý nghĩa như xưa còn mang lại một chút nguồn lợi kinh tế cho những bạn sinh viên xa nhà. 

Là một công việc nhẹ nhàng, dễ làm, tuy nhiên, các bạn sinh viên cũng nên tôn trọng công việc của mình để có thể không làm ảnh hưởng đến đám cưới - sự kiện trọng đại của đời người.