Không về quê, sinh viên vẫn học thêm mùa Tết

Trương Hồng Anh, Theo Pháp luật xã hội 00:00 01/02/2014

Trong không khí rộn ràng, nôn nao được nghỉ học về quê thì vẫn có rất nhiều sinh viên phải vật vã với lịch học vào mùa Tết.

Vì những lý do khác nhau, nhiều sinh viên chọn cách ở lại thành phố để học thêm mùa Tết thay vì về quê nghỉ ngơi, đi chơi… sau một kì học căng thẳng.

Với Hương, sinh viên trường Thương Mại, quê ở Thanh Hóa, chỉ mất 4 tiếng để có thể về nhà, nhưng cô bạn vẫn chọn ở lại Hà Nội để theo học một khóa kế toán cấp tốc. Hương cho biết: “Việc học của mình khá bận, trong năm mình không thể sắp xếp thời gian để học thêm. Vì thế mình đang tranh thủ khoảng thời gian nghỉ Tết để học khoá kế toán cấp tốc. Hy vọng ra Tết, trong đợt thực tập, mình sẽ kiếm được công việc làm thêm phù hợp, có thêm kinh nghiệm và thu nhập”.

“Bạn bè mình có khá nhiều người không về quê ăn Tết vì thời gian nghỉ tết năm nay khá dài. Mọi người muốn tranh thủ trang bị những kiến thức còn thiếu trước khi ra trường, phần lớn là đi học ngoại ngữ và kỹ năng mềm.” 

Sau Tết là thời điểm sinh viên năm cuối bước vào đợt thực tập nghề nghiệp và chuẩn bị ra trường. Chính vì vậy, đi học thêm để bổ sung kiến thức, kỹ năng còn thiếu giúp tự tin tiếp cận với môi trường làm việc thực tế là nhu cầu của rất nhiều bạn. Các bạn thường ưu tiên lựa chọn những khóa học cấp tốc như kế toán, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm và học ngay trong dịp Tết để tiết kiệm thời gian tìm hiểu, hy vọng trang bị kiến thức một cách nhanh chóng để có thể đi làm và xin việc được ngay.

Khác với Hương, Nhung - sinh viên trường ĐH Bưu Chính Viễn Thông không phải sinh viên năm cuối nhưng cũng lựa chọn học thêm vào dịp Tết. Nhung chia sẻ: “Mình đã “tăm tia” khóa học tiếng Anh này lâu lắm rồi, nhưng vì kinh phí không đủ nên chưa có điều kiện học. Dịp Tết này trung tâm giảm tới 30% nên mình quyết định đăng ký ngay.”

Không về quê, sinh viên vẫn học thêm mùa Tết 1

Cùng quan điểm với Nhung, Ngọc - sinh viên trường Kiến Trúc cũng tham gia khóa học tiếng Nhật vì học phí được giảm tới 50%.

Vào mùa lễ, các trung tâm đào tạo thường giảm giá các khóa học, tặng học bổng ưu đãi, từ 20%-50%, thậm chí có trung tâm giảm tới 60% - 70% nên thu hút không ít sinh viên đăng kí học. Đây là thời điểm học phí giảm mạnh nhất nên nhiều sinh viên bỏ qua việc đón Tết cùng gia đình để học thêm vào dịp này.

Oanh, sinh viên ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ thì chia sẻ đây không phải là năm đầu tiên chọn học thêm vào dịp Tết. “Mình may mắn hơn các bạn khác vì không phải lựa chọn việc về quê ăn Tết hay học thêm vì nhà mình ở Hà Nội. Ba năm gần đây mình đều đăng ký học thêm vào dịp Tết vì mình thấy kỳ nghỉ quá dài, nếu chỉ đi chơi, ăn uống thì rất lãng phí”.

Hiện nay ngoài các trung tâm đào tạo bên ngoài thì nhiều trường đại học cũng tạo điều kiện cho sinh viên học bổ sung, học vượt giờ trong dịp Tết. Học thêm trong dịp Tết cũng là một cách hay giúp sinh viên nhanh chóng bổ sung kiến thức, tiết kiệm học phí và thời gian học tập. Nếu bạn lựa chọn việc học thêm thay vì về quê ăn Tết thì hãy cố gắng quy tụ những bạn đồng cảnh ngộ, tổ chức một bữa tiệc giản dị, ấm áp vào đêm giao thừa để tiếp thêm động lực cho nhau nhé.