Khi teen học kiểu "thư giãn" ở đầu năm học

Kunacava, Theo 00:03 22/09/2011

Nhiều teen hay có tư tưởng học kiểu "thư giãn" ở đầu năm, phần vì ảnh hưởng từ kì nghỉ hè vẫn còn, lại nghĩ rằng ngay đầu năm thì chưa có nhiều kiến thức quan trọng.

Hơn nữa, trong suy nghĩ của teen thì kiến thức ở HKI cũng không khó nên cứ thoải mái cũng không thiệt hại gì.

Nhưng bạn đã nhầm rồi đấy!

Có rất nhiều bạn lên cấp 3 hay Đại học thường than thở không sao quen được môi trường mới, cảm thấy lạc lõng và khó thích nghi. Đấy đích thị là do các bạn đã không tập trung từ thời điểm ban đầu.

Không phải tự nhiên chương trình học đầu năm luôn nhẹ nhàng. Ngoài lý do mới bắt đầu, lượng kiến thức thường không quá khó, đây còn là cơ hội để các bạn tập dần với môi trường cũng như cách giảng dạy đã khác cấp 3 của các thầy cô. Nhưng nhiều bạn không hiểu được điều này. Vào lớp mải mê nói chuyện, lười chép bài, không tập trung nghe giảng, tất nhiên đến học kì sau, bạn sẽ không thể theo kịp bài vở, bởi phần lớn  kiến thức căn bản đều tập trung ở HKI.

Chưa kể nếu đến học kì sau không theo kịp bạn bè, sẽ dẫn đến tình trạng chán nản, bùng tiết, rồi bỏ học... Nhiều bạn còn xuất hiện stress trầm trọng do học ngày học đêm để lấy lại kiến thức từ những ngày nói chuyện với bạn trên lớp, nhưng rồi lại chẳng biết mình cần nắm căn bản từ đâu...!?


 
Dành 100% sự tập trung cho những buổi đầu năm

Bên cạnh đó, thời gian đầu năm, với lượng bài vở ít và dễ dàng, các bạn hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội đó để kiếm điểm. Thông thường, thầy cô đầu năm cũng khá dễ tính nên chỉ cần tập trung và chăm chỉ một chút, bạn sẽ có một “bệ phóng” hoàn hảo cho cả năm học. Trái lại, bạn lơ là, chủ quan và lười biếng, việc nhận kết quả kém đầu năm là khó tránh khỏi. Vừa mất đi hứng thú học tập, lại vừa tạo ấn tượng xấu cho các thầy cô giáo. Rồi bạn còn phải cố gắng hơn để gỡ lại những điểm xấu đó, sẽ rất thiệt thòi, đúng không nào?

Đặc biệt, nếu bạn chăm chỉ, tập trung thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra ưu điểm, nhược điểm của bản thân để khắc phục. Bạn học không khá môn nào thì hãy xây dựng 1 thời gian biểu ưu tiên môn học đó. Việc sắp xếp kế hoạch học tập cụ thể sẽ giúp bạn có được sự chủ động trong cả năm, không phải lâm vào tình trạng học dàn trải và đối phó. Thời gian trong năm bạn sẽ rất bận rộn nên hãy tận dụng lúc này để xây dựng kế hoạch cho riêng mình. Đừng vội gạch những lịch sinh hoạt với câu lạc bộ thể thao hay những buổi liên hoan với bạn bè. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp những hoạt động đó lại để giúp học tập thêm thú vị.

Vậy bạn sẽ nỗ lực ngay từ bây giờ chứ!?