Hơn 2.000 học sinh tại TPHCM cùng thi bắn tên lửa nước

K.T; ẢNh: BTCCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:12 13/10/2015

Những mẫu tên lửa nước này đã được các bạn phối hợp cùng nhau với sự hỗ trợ của các giáo viên tại trường để mang ra thi đấu.

Chiều hôm qua (11/10), hơn 2.000 người tham gia với 100 đội thi đến từ 55 trường THPT trên địa bàn TP.HCM đều tập trung đông đủ tại sân vận động Quân khu 7 để cùng tham dự Hội thi Tên lửa nước TP.Hồ Chí Minh mở rộng lần V năm 2015, được tổ chức hằng năm bởi Thành đoàn TP.HCM kết hợp CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC). Đây là cuộc thi dành riêng cho các bạn học sinh cấp 3 nhằm phổ biến học tập nghiên cứu khoa học. Tuy nói là thi thố, nhưng trên tinh thần vẫn là một sân chơi thú vị dành cho các bạn sau khoảng thời gian học tập ở trường. Chủ đề năm nay “Việt Nam – Khát vọng tuổi trẻ” đã thu hút gần 2.000 người tham gia với 100 đội thi đến từ 55 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Những mẫu tên lửa nước này đã được các bạn phối hợp cùng nhau với sự hỗ trợ của các giáo viên tại trường để mang ra thi đấu. Với thiết kế đơn giản và thân thiện môi trường, mỗi tên lửa bao gồm một hoặc nhiều khoang nhiên liệu, phần thân làm từ vỏ chai nhựa, phần cánh có thể từ nhựa hoặc bằng giấy cứng tùy vào từng thiết kế của các đội. Dựa vào nguyên lý hoạt động nén khí và áp suất cơ bản, cùng thiết kế tên lửa có thể giữ kín, không cho khí hoặc nước tràn ra ngoài hoặc rò rỉ thì có thể giúp tên lửa phóng đi cao và xa nhất. 

DSC03282-0c1d0

DSC03284-0c1d0
100 đội thi đến từ 55 trường THPT tại TP.HCM cùng nhau tham dự.

DSC03285-0c1d0

DSC03295-0c1d0
Các bạn đang chỉnh sửa lại chiếc tên lửa của mình trước khi bắt đầu cuộc thi.

DSC03313-0c1d0

DSC03325-0c1d0
Cuộc thi đã thu hút hơn 2.000 người đến theo dõi và cổ vũ cho các đội tham gia.

DSC03326-0c1d0

DSC03336 - Copy-0c1d0

Các bạn học sinh đã phải mất khá nhiều thời gian trong khâu chuẩn bị và bơm khí. Nhiều chiếc tên lửa của vài đội còn gặp trục trặc như xì nước, hoặc không bay, nhưng cuối cùng nhờ sự nhanh trí và áp dụng khéo léo các kiến thức đã học, các bạn đã ngay lập tức sửa chữa và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ giúp tên lửa bay thật xa.

DSC03337-0c1d0
Công cuộc bơm khí thật sự cũng rất vất vả.

DSC03338-0c1d0

DSC03340-0c1d0
Nhiều đội đã đặc chế cả bộ đỡ cực kỳ kiên cố.

DSC03343-0c1d0
Một chiếc tên lửa làm từ ống nước và vỏ chai nhựa.

DSC03344-0c1d0

DSC03347-0c1d0
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn bay đầu tiên.

DSC03358-0c1d0

DSC03393-0c1d0

DSC03397-0c1d0

Hội thi đã tổ chức thành công với kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về trường THPT Bình Phú (Q6), giải nhì trường THPT Hiệp Bình (Thủ Đức), giải ba thuộc về trường THPT Nguyễn Tất Thành (Q6) và giải kỹ thuật thuộc về trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Q5). Ngoài ra hội thi còn có giải cổ động, nhằm tạo không khí sôi nổi tươi tắn và đội giành giải chính là trường THPT Bình Phú.