Cơ hội để trở thành thủ lĩnh trong trường đại học

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/03/2016

Trở thành thủ lĩnh có thể không đơn giản. Nhưng đây là cách tốt nhất để thử thách chính mình và nhận được nhiều kỹ năng giá trị trong cuộc sống.

Trường đại học là quãng thời gian để học hỏi và trưởng thành- cả trong và ngoài lớp học. Bắt đầu một vai trò mới trong hội nhóm của mình có thể dạy bạn một số kỹ năng quan trọng. Trở thành thủ lĩnh có thể không đơn giản nhưng đây là cách tốt nhất để thử thách chính mình và nhận được nhiều kỹ năng giá trị.

May mắn thay, có rất nhiều cơ hội để làm thủ lĩnh ở trường đại học, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Đội trưởng đội tự quản tại ký túc xá

Hãy là một đội trưởng đội tự quản tại ký túc xá mà bạn đang ở. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn xây dựng các kỹ năng lãnh đạo của bạn. Bạn sẽ học cách làm việc với một đội, hòa giải mâu thuẫn, xây dựng cộng đồng, giúp đỡ mọi người và là người chia sẻ và giải quyết mọi vấn đề với bạn bè và hàng xóm của bạn.

Cơ hội để trở thành thủ lĩnh trong trường đại học - Ảnh 1.

Ban quản lý sinh viên

Bạn không cần giữ chức chủ tịch hội sinh viên để tìm hiểu một số kỹ năng lãnh đạo quan trọng. Hãy giữ một số vị trí nào nhỏ hơn, như ban sinh viên nội trú hoặc ban văn hóa, thậm chí, nếu bạn khá nhút nhát, bạn có thể làm ở ban hậu cần.

Làm thủ lĩnh cho câu lạc bộ hoặc tổ chức bạn đang tham gia

Đôi khi, những công việc nhỏ cho đội nhóm của mình cũng có thể giúp bạn học được rất nhiều điều. Hãy xem xét để trở thành thủ lĩnh của một câu lạc bộ bạn đang tham gia. Bạn có thể đưa ý tưởng của bạn cho các hoạt động của câu lạc bộ biến chúng thành hiện thực và nhận được một số kinh nghiệm lãnh đạo tuyệt vời từ quá trình này.

Phụ trách một tờ báo dành cho sinh viên

Bạn có thể phụ trách một tờ báo dành cho sinh viên của khoa hoặc của trường. Phụ trách một tờ báo sinh viên có vẻ không giống như một thủ lĩnh truyền thống, nhưng nó mang tất cả các nguyên lý của một lãnh đạo tốt: quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và  chịu đựng áp lực .

Thủ lĩnh của các tổ chức các dự án phục vụ cộng đồng

 Bạn có thể không có đủ thời gian và sức lực để đảm nhận vai trò lãnh đạo cho toàn bộ năm học. Hãy xem xét làm thủ lĩnh của một số loại dự án phục vụ cộng đồng như thủ lĩnh của hội thanh niên vận động hiến máu, dự án làm từ thiện tại các bệnh viện, trường học. Bạn sẽ có được những trải nghiệm lập kế hoạch, tổ chức và tổ chức các sự kiện lớn.

Đội trưởng của một đội thể thao

Nếu thể thao là một phần quan trọng của cuộc sống đại học của bạn hãy xung phong làm đội trưởng của một đội thể thao. Khi làm đội trưởng, bạn có thể kết hợp giữa các hoạt động thể thao và kinh nghiệm lãnh đạo.

Làm lớp trưởng

Đây có thể là vị trí mà nhiều bạn sinh viên đều mong muốn. Bạn sẽ phải gánh nhiều trọng trách, công việc của lớp hơn tuy nhiên, bạn sẽ có cơ hội hơn trong các hoạt động đoàn thể, cũng như cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ các giảng viên của bạn nhiều hơn.

Làm việc trong các văn phòng tuyển sinh của trường

Bạn có thể không suy nghĩ nhiều về công việc ở văn phòng tuyển sinh của trường nhưng chính công việc này cung cấp cho bạn rất nhiều kỹ năng lãnh đạo cho sinh viên. Làm việc trong văn phòng tuyển sinh trường có thể giúp bạn giao tiếp tốt hơn và có trách nhiệm hơn với công việc chung.