Rác thải nhựa đã trở thành vấn nạn quốc gia và ngày càng trở nên nóng bỏng. Đây là một thách thức lớn cho môi trường bởi phải mất hàng trăm năm, loại rác thải này mới có thể phân hủy được, nó cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm đất, nước và đại dương, cần phí tổn lớn để khắc phục thiệt hại.
Nhiều giải pháp, nhiều cuộc vận động hạn chế rác thải nhựa, túi ni lông sử dụng một lần đã diễn ra ở các địa phương. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành với người dân trong cuộc chiến nhằm bảo vệ môi trường trước tác hại của chất thải nhựa; hướng dẫn và khuyến khích thay thế, giảm thiểu và sử dụng hợp lý nhựa; áp dụng các biện pháp công nghệ, kỹ thuật đẩy mạnh tái chế. Tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là bước khởi đầu, còn nhiều khó khăn, bất cập...
Là một tập đoàn luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu, SCG đã đi đầu trong lĩnh vực giảm thiểu rác thải nhựa. Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội trại SCG Sharing The Dream ASEAN 2019 tại Bangkok (Thái Lan), quy tụ 73 sinh viên tới từ 07 quốc gia trong khu vực ASEAN được tổ chức vừa qua, tập đoàn đã giới thiệu hai dự án “Đường nhựa từ nhựa tái chế” và “Nhà từ nhựa tái chế cho cá” sử dụng nhựa PE100. Đồng thời, chính ông Roongrote Rangsiyopash - Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tập đoàn đã giải thích về khái niệm nền kinh tế tuần hoàn cho các bạn sinh viên.
Mô hình thu nhỏ của “Nhà từ Nhựa Tái chế cho Cá”.
Nguyên liệu để làm ra nhựa PE100 chủ yếu từ các rác thải hằng ngày.
Ông Roongrote Rangsiyopash cho biết: "Với tốc độ gia tăng chưa từng thấy, dân số thế giới dự kiến sẽ chạm mốc 9,7 tỷ người vào năm 2050, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng tăng vọt bất kể nguồn lực hữu hạn. Thống kê cho thấy một người dân Thái Lan thải ra trung bình 1,15 kg rác và tỷ lệ phát sinh chất thải đang có chiều hướng gia tăng. Chỉ riêng năm 2018, Thái Lan đã tạo ra 28 triệu tấn chất thải. Nếu thiếu các biện pháp quản lý và xử lý chất thải thích hợp, chất thải sẽ rò rỉ ra các đại dương, gây suy giảm đa dạng sinh học môi trường biển, điều gần đây đã được báo động bằng cái chết của bò biển con Mariam. Định hướng Kinh tế tuần hoàn chính là giải pháp giúp giảm nhẹ những vấn đề này với mô hình "sản xuất - sử dụng - quay vòng".
Ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của SCG chụp ảnh cùng các bạn sinh viên Việt Nam.
Cũng trong khuôn khổ ngày hội, các bạn sinh viên được đào tạo về tư duy lãnh đạo trong một kỷ nguyên đầy thách thức. Các bạn được học cách nhận ra giá trị của chính mình thông qua việc thấu hiểu giá trị của mọi người, phát triển kỹ năng lãnh đạo bằng cách sẵn sàng học hỏi từ người khác, đóng góp cho xã hội nơi các bạn sinh sống, đồng thời kết nối và đoàn kết cộng đồng hướng tới một mục tiêu chung.
Đặc biệt, 02 đại diện từ mỗi quốc gia đã có cơ hội chia sẻ ý kiến về những vấn đề môi trường cụ thể ở các nước trong khu vực trong khuôn khổ Hội nghị chuyên đề Phát triển bền vững ASEAN 2019 - hội nghị quốc tế thường niên do SCG tổ chức. Từ 07 quốc gia khu vực ASEAN bao gồm Thái Lan, Indonesia, Lào, Myanmar, Campuchia, Philippines và Việt Nam, các đại diện trẻ đã cất lên tiếng nói đầy nhiệt huyết với quyết tâm giải quyết các vấn đề môi trường mà ASEAN đang phải đối mặt như rác thải nhựa, ô nhiễm không khí, cạn kiệt tài nguyên nước, ô nhiễm nguồn nước, phá rừng, chất thải trong đại dương và biến đổi khí hậu.
Nguyễn Thị Ngọc Hân (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) và Lê Thị Trúc Quy (Đại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh) đã chia sẻ trong bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề: “Biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề của Việt Nam, đó là mối quan tâm của toàn thể khu vực ASEAN. Chúng ta đang vay mượn hành tinh này từ các thế hệ tương lai, nên hãy có trách nhiệm với những hành động của hiện tại. Người dân toàn thế giới, chúng ta cần hành động đoàn kết cùng hướng tới một mục tiêu duy nhất - đó là Phát triển bền vững".
Trúc Quy và Ngọc Hân (mặc áo dài và đứng ở giữa) - đã có cơ hội chia sẻ về biến đổi khí hậu ở Việt Nam cùng với đại diện các quốc gia khác tại Hội nghị chuyên đề Phát triển bền vững ASEAN, trước hơn 1.000 đại biểu quốc tế từ nhiều lĩnh vực.
Học bổng SCG Sharing The Dream là một trong những dự án trách nhiệm xã hội hàng đầu của tập đoàn SCG tại các nước ASEAN nhằm hỗ trợ cho sự phát triển con người ở địa phương tập đoàn hoạt động, thông qua giáo dục. Tại Việt Nam, học bổng SCG Sharing The Dream được khởi xướng từ năm 2007 và mang đến cơ hội học tập cho hơn 4000 học sinh sinh viên trên cả nước.
Năm 2018, SCG Sharing The Dream tiếp tục được tập đoàn SCG tổ chức với định hướng tập trung vào đối tượng sinh viên bậc đại học. Mục tiêu của chương trình là tìm kiếm và hỗ trợ các sinh viên tiềm năng với nhiệt huyết cống hiến và góp phần thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội. Đặc biệt, chương trình sẽ bảo trợ dài hạn cho các sinh viên nhận học bổng trong suốt 4-5 năm học đại học.