Hoàng Xuân Vinh, Ánh Viên và 8 VĐV tiêu biểu rước đuốc khai mạc SEA Games 31

HIẾU LƯƠNG, Theo Nhịp sống Việt 19:15 13/04/2022

Ban tổ chức SEA Games 31 đã chọn ra 10 vận động viên (VĐV) tiêu biểu trong lịch sử thể thao Việt Nam tham dự phần rước đuốc ở lễ khai mạc ngày 12/5.

Danh sách 10 VĐV gồm 5 người đã giải nghệ như xạ thủ bắn súng Hoàng Xuân Vinh, VĐV taekwondo Trần Hiếu Ngân, VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, VĐV wushu Nguyễn Thuý Hiền.

5 VĐV vẫn còn thi đấu là "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo, VĐV điền kinh Lê Tú Chinh, Quách Thị Lan và VĐV thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng.

Trong số trên, Thu Thảo, Tú Chinh, Quách Thị Lan và Thanh Tùng sẽ tranh tài ở SEA Games 31. Ánh Viên đã xin rời đội tuyển bơi quốc gia, còn Hoàng Xuân Vinh chuyển sang làm công tác huấn luyện ở đội tuyển bắn súng.

Hoàng Xuân Vinh, Ánh Viên và 8 VĐV tiêu biểu rước đuốc khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 1.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, nhà vô địch Olympic 2016, sẽ châm đuốc thắp sáng đài lửa SEA Games 31 ở lễ khai mạc ngày 12/5 (Ảnh: Getty Images)

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được chọn là người châm đuốc thắp sáng đài lửa SEA Games 31. Lựa chọn này được đánh giá hợp lý khi Hoàng Xuân Vinh là huyền thoại thể thao Việt Nam. Anh là VĐV Việt Nam duy nhất giành huy chương vàng Olympic (2016) cho đến lúc này.

Cũng ở tầm Olympic, Trần Hiếu Ngân là VĐV Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic, đó là tấm HCB taekwondo ở Olympic Sydney 2000. Hoàng Anh Tuấn giành HCB cử tạ Olympic Bắc Kinh 2008. Trần Lê Quốc Toàn giành HCĐ cử tạ Olympic London 2012.

Ở tầm ASIAD, Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa nữ ASIAD 2018. Quách Thị Lan giành HCV 400m rào nữ ASIAD 2018, HCB 400m nữ ASIAD 2014. Thuý Hiền giành HCB trường quyền ASIAD 1998, biểu tượng của wushu Việt Nam. Ánh Viên giành hai HCĐ ASIAD 2014, biểu tượng của SEA Games với 25 tấm HCV bơi lội.

Trong khi đó, Lê Tú Chinh đang là VĐV chạy nước rút 100m nữ hay bậc nhất khu vực. Lê Thanh Tùng là VĐV TDDC xuất sắc nhiều năm qua của Đông Nam Á.

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra từ 19h – 22h ngày 12/5 tại sân Mỹ Đình với khoảng 3.000 người tham gia biểu diễn. Kịch bản chương trình gồm 3 phần: Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tảo sáng.

BTC sẽ dùng toàn bộ khán đài B làm sân khấu phục vụ lễ khai mạc. Trung tâm khán đài A dành cho lãnh đạo, khách mời. Hai cánh khán đài A, khán C và D dành cho khán giả.

Kiếm thủ Vũ Thành An, giành HCV 3 kỳ SEA Games liên tiếp (2015 - 2019), được giao cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc. Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cực trưởng Tổng cục TDTT, làm trưởng đoàn.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (HCB 1500m tự do nam ASIAD 2018) thay mặt hơn 10.000 VĐV của 11 đoàn thể thao đọc tuyên thệ khai mạc SEA Games 31.

Trọng tài Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Bóng chuyền) thay mặt các trọng tài tại đại hội đọc tuyên thệ.

https://sport5.vn/hoang-xuan-vinh-anh-vien-va-8-vdv-tieu-bieu-ruoc-duoc-khai-mac-sea-games-31-20220413160148297.htm