Hoàng tử Harry "lo sợ" Meghan rời bỏ mình và đưa ra yêu cầu gay gắt với nhân viên để níu kéo mọi thứ

DIỆP LỤC, Theo Pháp luật & Bạn đọc 19:36 20/03/2022

Hoàng tử Harry được cho là từng trải qua cảm giác sợ hãi khi mất đi Meghan, không có cô ở bên.

Vào năm 2016, thời điểm Hoàng tử Harry quen biết Meghan, nhiều nguồn tin cho biết Công tước xứ Sussex đã từng cảm thấy lo sợ việc bạn gái người Mỹ có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào.

Chính vì vậy, Hoàng tử Harry được cho là đã đưa ra yêu cầu gay gắt với nhân viên để làm bất cứ thứ gì khiến Meghan cảm thấy an toàn trong tình yêu với Harry. Vào thời điểm đó, thông tin Harry và Meghan hẹn hò đã rò rỉ trên truyền thông và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Hoàng tử Harry lo sợ Meghan rời bỏ mình và đưa ra yêu cầu gay gắt với nhân viên để níu kéo mọi thứ - Ảnh 1.

Harry và Meghan trong thời gian hẹn hò nhau

Ngay sau đó, thông qua Jason Knauf, thư ký truyền thông của mình, Hoàng tử Harry đã đưa ra kiến nghị gửi tới giới báo chí với lời lẽ đanh thép: "Hoàng tử Harry lo lắng cho sự an toàn của cô Meghan Markle và vô cùng thất vọng khi anh ấy không thể bảo vệ người con gái mình yêu.

Thật không công bằng khi chỉ vài tháng bắt đầu mối quan hệ với Harry, Meghan phải hứng chịu sóng gió như vậy. Harry đã yêu cầu đưa ra tuyên bố này với hy vọng rằng những người làm việc trong báo chí, viết về câu chuyện này hãy dừng lại trước khi có bất kỳ thiệt hại nào tiếp theo xảy ra. Harry không coi đây mà một trò chơi mà là cuộc sống của Meghan và anh ấy".

Mới đây, một nguồn tin cho biết lời kiến nghị trên xuất hiện khi các nhân viên của Harry không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường bảo vệ cho Meghan. Một nguồn tin nói với The Times: "Harry cảm thấy rằng nếu nhưng anh không ra tay bảo vệ bạn gái thì Meghan sẽ rời đi. Anh ấy đã rất hoảng sợ và nói với các nhân viên rằng 'Cô ấy sẽ rời bỏ tôi mà đi thôi'. Nếu như Cung điện không thể hỗ trợ che chở cho Meghan chống lại những bài báo kinh khủng ấy thì sau này sẽ chẳng ai dám yêu đương với Harry".

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của nhà Sussex cho hay, những gì tờ The Times nói là không đúng sự thật.

Hoàng tử Harry lo sợ Meghan rời bỏ mình và đưa ra yêu cầu gay gắt với nhân viên để níu kéo mọi thứ - Ảnh 2.

Nhà Sussex không thiện cảm với báo chí Anh.

Trên thực tế, Harry cũng từng nhiều lần bày tỏ nỗi sợ hãi khi Meghan có thể nhận kết cục giống như mẹ của anh, cố Công nương Diana, người đã bị các tay săn ảnh bám đuổi và dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc. Công tước xứ Sussex đã nhiều lần lên án báo chí Vương quốc Anh có những phát ngôn sai sự thật, làm tổn hại tới Meghan. Chính vì vậy, anh cùng vợ đã quyết định sang Mỹ sinh sống để thoát khỏi môi trường "độc hại".

Mặc dù vậy, khi sang Mỹ, nhà Sussex gây thắc mắc rằng họ xuất hiện công khai với tần suất dày đặc hơn tại các sự kiện đình đám. Họ từng tuyên bố muốn tránh xa ánh đèn sân khấu để có cuộc sống bình yên nhưng trên thực tế họ đang làm hành động ngược lại. Chính vì vậy, một bộ phận công chúng không thể hiểu nổi suy nghĩ của cặp đôi này.

Nguồn: The Sun

https://afamily.vn/hoang-tu-harry-lo-so-meghan-roi-bo-minh-va-dua-ra-yeu-cau-gay-gat-voi-nhan-vien-de-niu-keo-moi-thu-20220320053620862.chn