Hóa thân theo hình ảnh tiếp viên hàng không, liệu Twice có đáng để bị chỉ trích?

Ah Gil, Theo Trí Thức Trẻ 19:47 14/01/2019

Concept lần này của Twice hiện đang là một trong những topic gây nhiều phản ứng trái chiều nhất ở Hàn hiện nay.

Hóa thân theo hình ảnh tiếp viên hàng không, liệu Twice có đáng để bị chỉ trích? - Ảnh 1.

Việc thay đổi hình tượng đối với các nhóm nhạc nữ mà nói là chuyện bình thường, Twice cũng chẳng ngoại lệ. Lần này, họ quyết định đi theo concept tiếp viên hàng không, thay vì dễ thương nhí nhảnh như thường lệ.

Hóa thân theo hình ảnh tiếp viên hàng không, liệu Twice có đáng để bị chỉ trích? - Ảnh 2.

Công bằng mà nói, outfit của các cô gái chẳng hở hang cũng không quá táo bạo nhưng dưới con mắt khắt khe của nhiều netizen Hàn, trông họ vẫn khó mà cảm được.

Mọi nguồn cơn của sự chỉ trích đa phần đều bắt nguồn từ mấy chiếc chân váy mà Twice đang mặc. Phần đông cho rằng các cô gái không hợp với hình tượng này và váy thì ngắn quá mức cho phép.

"Tôi thích Twice nhưng không thích concept này."

"Váy ngắn quá..."

"Nếu váy của họ dài hơn thì ổn."

"Vẫn biết là họ phải đi theo hình ảnh mà đàn ông vẫn thích nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi việc các nhóm nhạc nữ cứ ăn mặc theo hình tượng y tá hay tiếp viên hàng không kiểu này. Tương tự với các nhóm nhạc nam, tôi cũng không thích họ mặc đồ cảnh sát. Cảm thấy hơi thiếu tôn trọng."

"Tiếp viên hàng không cũng không mặc váy ngắn thế đâu, tôi thấy buồn ghê."

"Bình thường tiếp viên hàng không cũng mặc váy ngắn à, thế thì thật bất tiện khi làm việc nhỉ?"

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Twice mặc thế này là điều rất bình thường, chẳng có gì phải quan trọng hóa vấn đề cả.

"Ngày trước SNSD cũng từng đi theo concept này thì chẳng ai phàn nàn gì. Cách nghĩ của các thế hệ thay đổi quá nhiều rồi."

"Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả."

"Tôi thấy có gì đáng để bàn cãi. Các cô gái có đi theo hình tượng sexy hay gì đâu..."

"Whoa, cứ tưởng không phải nhưng hóa ra đây đúng là Twice."

"Sao các nhóm nhạc nam mà mặc đồng phục kiểu này thì chẳng ai ý kiến gì?"

Nguồn: Instiz

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày