Hoa hậu Tiểu Vy: Khi trở về nhà, tôi thấy hạnh phúc vì vẫn là một cô gái của gia đình

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 11/01/2020

Hoa hậu không chỉ là biểu tượng sắc đẹp của một quốc gia, mà còn là nguồn cảm hứng cho phụ nữ ở quốc gia đó. Thế nên, một Hoa hậu không chỉ có vẻ ngoài rạng rỡ, mà còn cần có những kĩ năng chăm sóc mình cũng như người thân, để không chỉ phát triển bản thân, mà còn lan tỏa tinh thần tới cộng đồng.

Hoa hậu Tiểu Vy: Khi trở về nhà, tôi thấy hạnh phúc vì vẫn là một cô gái của gia đình - Ảnh 1.

Nếu ai đó hỏi về tuổi thanh xuân của một cô gái, sẽ có rất nhiều điều để nói. Đó là vẻ đẹp căng tràn sức sống, những hoài bão về tương lai, hay một trái tim nóng chứa đầy nhiệt huyết sẵn sàng khám phá và chinh phục thế giới. Nhưng với Tiểu Vy, cô Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang khi tuổi chưa tròn đôi mươi, gia đình chính là điều quan trọng nhất. Bí quyết nào giúp Tiểu Vy vừa hoàn thành sứ mệnh của một Hoa hậu nhưng vẫn có thể chăm sóc cho gia đình của mình.

Dù là Hoa hậu nhưng vẫn là đứa con gái rượu của gia đình

Hoa hậu Tiểu Vy: Khi trở về nhà, tôi thấy hạnh phúc vì vẫn là một cô gái của gia đình - Ảnh 2.

Sau hơn 1 năm đăng quang, người đẹp sinh năm 2000 vừa đạt thêm giải thưởng danh giá Best Face of the year và Vy tự hào khoe rằng mình đã thích nghi và phát triển bản thân rất nhiều so với trước đây. Trong số đó, Tiểu Vy chia sẻ bài học hữu ích nhất là cách cân bằng thời gian cho gia đình và công việc: "Trước khi hoàn thành trọng trách của một người truyền cảm hứng sống đẹp cho cộng đồng, Vy luôn tự nhủ rằng mình phải hoàn thành bổn phận chăm lo cho ba mẹ".

"Bận rộn thực hiện khá nhiều những hoạt động từ thiện, góp ích cho cộng đồng trên nhiều tỉnh thành của đất nước nhưng Vy vẫn luôn dành tặng cho gia đình những lời hỏi thăm hay món quà bất ngờ là cách để Vy luôn giữ được sợi dây kết nối của mình với ba mẹ. Dù Vy có trở thành Hoa hậu hay bất kì ai đi chăng nữa thì bản thân vẫn thấy mình là đứa con gái rượu của gia đình mà thôi" - Tiểu Vy nói thêm.

Hoa hậu Tiểu Vy: Khi trở về nhà, tôi thấy hạnh phúc vì vẫn là một cô gái của gia đình - Ảnh 3.

Con gái ở thời đại 4.0 muốn đảm đang không khó

Sau những khoảnh khắc tỏa sáng trên thảm đỏ, nàng Hoa hậu xứ Quảng tiết lộ thêm mình rất thích phụ giúp ba mẹ làm việc nhà, đặc biệt là chuyện bếp núc. Dù không nấu ăn ngon bằng mẹ nhưng Tiểu Vy cũng rất hăng hái trong việc đầu tư cho căn bếp nhỏ tại gia. "Vì ít có thời gian để ở cạnh gia đình, nên mỗi khi được về nhà, Vy đều muốn tự tay vào bếp hoặc làm chân sai vặt cho bếp trưởng là mẹ. Vy cũng thường xuyên góp sức tân trang căn bếp, gần đây nhất là sắm cho mẹ một chiếc bếp điện từ của Makano có thiết kế tinh tế hiện đại và tiện dụng hơn rất nhiều" - người đẹp cho biết.

Nói về ý tưởng những món quà chăm sóc sức khỏe dành cho gia đình, Tiểu Vy chia sẻ: "Không chỉ riêng chuyện nữ công gia chánh, Vy còn dành thời gian nghiên cứu thêm việc trang bị những món đồ gia dụng như máy lọc nước giúp an toàn cho sức khỏe hay máy làm mát siêu tiết kiệm điện năng. Sức khỏe của ba mẹ luôn là ưu tiên số một đối với Vy. Những sản phẩm thân thiện với môi trường, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả khi sử dụng là tiêu chí hàng đầu để Vy lựa chọn".

Tiểu Vy tin dùng Makano, bởi đây là thương hiệu thuộc Đại Việt, công ty cơ điện lạnh đã có kinh nghiệm gần 2 thập kỉ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm gia dụng góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người Việt. "Tất cả sản phẩm Makano quả thực là thứ mà Vy luôn tìm kiếm. Ngay cả ba mẹ cũng rất vui khi nhận những món quà đặc biệt này. Nhân dịp này, Vy muốn nhắn nhủ với hội chị Vy rằng, để làm một cô gái đảm đang trong thời đại công nghệ 4.0 không hề khó như mọi người nghĩ đâu" - Tiểu Vy bộc bạch.

Hoa hậu Tiểu Vy: Khi trở về nhà, tôi thấy hạnh phúc vì vẫn là một cô gái của gia đình - Ảnh 4.

Nhà là nơi tái sinh nguồn năng lượng tích cực

Với Tiểu Vy, được lớn lên trong một gia đình luôn gắn kết vui vẻ với đầy đủ tình yêu thương là chất xúc tác mạnh mẽ để cô có được thành công hiện tại. Mỗi bài học từ ba mẹ đã giúp Tiểu Vy trở thành một cô gái mạnh mẽ và tự lập từ nhỏ. Hoa hậu Việt Nam 2018 khó giấu sự xúc động trong ánh mắt khi nhắc đến những khoảng thời gian khó khăn của bản thân khi xa gia đình: "Những lúc cần tiếp thêm năng lượng, Vy đều nghĩ đến ba mẹ của mình vì gia đình cũng chính là nơi hoàn hảo để Vy có thể trở về và phục hồi nguồn năng lượng tích cho bản thân. Sự gắn bó bền chặt giữa các thành viên trong gia đình luôn đóng vai trò to lớn với mỗi con người và Vy rất biết ơn vì mình có được điều đó".

Hoa hậu Tiểu Vy: Khi trở về nhà, tôi thấy hạnh phúc vì vẫn là một cô gái của gia đình - Ảnh 5.

Kết thúc buổi trò chuyện, Hoa hậu Tiểu Vy cũng không quên gửi lời chúc Tết đến tất cả những người luôn dõi theo và ủng hộ cho cô suốt thời gian qua. Ngoài ra, người đẹp cho biết nhân dịp Tết đến xuân về, Vy sẽ bắt đầu năm mới bằng những việc làm ý nghĩa cho mọi người khi tham gia vào "Ngày hội làm bánh chưng cho trẻ em vùng cao", "Mùa xuân biển đảo" cũng như các chương trình mùa xuân sắp tới.