HLV Viettel: ''Nhâm Mạnh Dũng chưa bằng ngoại binh nên chưa đá chính"

PV, Theo Người đưa tin 20:52 24/06/2022

Mặc dù đã ra sân và ghi bàn trước Young Elephants, nhưng Nhâm Mạnh Dũng vẫn chưa được HLV Viettel đủ tin tưởng để trao cơ hội đá chính ngay lập tức.

Viettel đã có chiến thắng trong ngày ra quân tại bảng I AFC Cup 2022. Dù để Young Elephants vươn lên dẫn trước từ khá sớm sau sai lầm của Quàng Thế Tài, nhưng sau đó CLB quân đội đã sớm lấy lại lợi thế. Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, Viettel đã ghi vào lưới đại diện bóng đá Lào tới 5 bàn, nhờ cú hat-trick của Pedro Paulo, cùng các pha lập công của Hoàng Minh và Mạnh Dũng.

Sau trận đấu, HLV Bae Ji Won, người được giao trọng trách chỉ đạo Viettel tại AFC Cup cho biết: "Ở bàn thua đầu tiên, hàng thủ Viettel đã thiếu ăn ý khi ở những phút đầu. Pha dứt điểm bất ngờ và thủ môn của chúng tôi đã không có được sự tập trung cần thiết. Dù khó khăn nhưng chúng tôi đã chơi tốt hơn ở những phút tiếp theo và có được chiến thắng đậm. Với tôi, điều quan trọng là toàn đội đã thể hiện tốt ở phần còn lại trận đấu.

HLV Viettel: Nhâm Mạnh Dũng chưa bằng ngoại binh nên chưa đá chính - Ảnh 1.

Có lẽ đó cũng chính là sự không hài lòng duy nhất của tôi với Viettel ở trận này. Những diễn biến sau đó cho thấy chúng tôi đã có được sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Không chỉ là ở trận đấu này mà là ở mọi trận đấu. Tôi hoàn toàn hài lòng với chiến thắng ngày hôm nay của đội".

Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đề cập thêm về sử dụng Nhâm Mạnh Dũng trong tương lai. Ông Bae Ji Won cho rằng, ngôi sao U23 Việt Nam là một tiền đạo tiềm năng. Thế nhưng muốn được đá chính, Nhâm Mạnh Dũng cần cạnh tranh với những cầu thủ khác, đặc biệt là các ngoại binh mới có thể được thi đấu.

"Với tôi Dũng là cầu thủ tiềm năng, cậu ấy còn là tương lai của bóng đá Việt Nam. Hiện tại Dũng còn là cầu thủ trẻ và còn thời gian phát triển. Hôm nay tôi đã trao cơ hội và cậu ấy đã thể hiện tốt.

HLV Viettel: Nhâm Mạnh Dũng chưa bằng ngoại binh nên chưa đá chính - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Nhâm Mạnh Dũng phải cạnh tranh gắt gao hơn để được sử dụng nhiều hơn trong tương lai. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ và vẫn còn nhiều thời gian. Hiện tại Dũng sẽ phải cạnh tranh với Pedro Paulo, Geovane để có được suất đá chính trong đội", HLV Bae Ji Won cho hay.

Trong khi đó, người tỏa sáng với cú hat-trick, tiền đạo Pedro Paulo vẫn bị đặt dấu hỏi sau những pha bỏ lỡ vô duyên ở đầu trận. Dù vậy, cầu thủ này vẫn thể hiện sự tự tin: "Đương nhiên là sau pha bỏ lỡ tôi đã cảm thấy thất vọng. Tôi là tiền đạo, chơi gần cầu môn nhất và nhiệm vụ là phải ghi bàn. Thật vui vì tôi vẫn lập công và giúp đội nhà giành được chiến thắng. Tôi sẽ nhanh chóng quên pha bỏ lỡ đó thôi".

Bên kia chiến tuyến, HLV trưởng CLB Young Elephants, ông Satyasagara thừa nhận thất bại của đội bóng trước Viettel là xứng đáng: "Thực sự thì tôi không hài lòng với kết quả của đội bóng hôm nay. Tôi không mong đợi tỉ số như vậy. Đội bóng đã chơi tốt và cho thấy những điểm sáng từ lối di chuyển. Họ đã thể hiện tốt khi chạm trán với một đối thủ mạnh đến từ Việt Nam, CLB Viettel.Tôi ấn tượng với những cầu thủ số 28 (Hoàng Đức), 11 (Abdumuminov) và số 10 (Pedro Paulo)".