HLV U23 Việt Nam lý giải bất ngờ khi chọn Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn bất đắc dĩ

HIẾU LƯƠNG, Theo Tổ Quốc 12:51 16/06/2022

HLV Gong Oh-kyun lần đầu tiên chia sẻ về việc chọn Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn bất đắc dĩ trận U23 Việt Nam – U23 Saudi Arabia tại tứ kết U23 châu Á 2022.

Nhắc đến tình huống này, HLV Gong Oh-kyun cho biết ông chỉ lựa chọn theo cảm tính: "Thời gian để đưa ra quyết định lúc đó rất ngắn. Tôi không có lý do gì cả, đơn giản là thấy Nhâm Mạnh Dũng đầu tiên nên chọn thôi.

Tôi cảm thấy Dũng làm rất tốt rồi. Dù có lúc cậu ấy bắt trượt bóng nhưng với một người không có chuyên môn làm thủ môn thì đó là màn trình diễn tuyệt vời rồi".

HLV U23 Việt Nam lý giải bất ngờ khi chọn Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn bất đắc dĩ - Ảnh 1.

Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn bất đắc dĩ trận U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia 0-2 ở tứ kết U23 châu Á 2022 ngày 12/6 (Ảnh: Hiếu Lương)

Nhâm Mạnh Dũng từ tiền đạo chuyển về thủ môn bất đắc dĩ ở phút 80 trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia ở tứ kết U23 châu Á 2022 ngày 12/6.

Trước đó, Quan Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ ở phút 78. Dù U23 Việt Nam còn thủ môn Tuấn Hưng ở ghế dự bị nhưng lúc đó đội lại hết quyền thay người buộc HLV Gong phải lựa chọn cầu thủ bất đắc dĩ trên sân.

Trong 15 phút làm thủ môn, Nhâm Mạnh Dũng không phải nhận bàn thua. U23 Việt Nam thua chung cuộc 0-2 và dừng bước ở tứ kết.

Với cá nhân tiền đạo sinh năm 2000, anh có giải đấu đáng nhớ. Ngoài 1 bàn thắng, Nhâm Mạnh Dũng đá đến 3 vị trí khác nhau là tiền đạo (U23 Hàn Quốc, U23 Malaysia, U23 Saudi Arabia), thủ môn (U23 Saudi Arabia) và trung vệ (U23 Thái Lan) ở giải lần này.

https://kenh14.vn/hlv-u23-viet-nam-ly-giai-bat-ngo-khi-chon-nham-manh-dung-lam-thu-mon-bat-dac-di-20220616115501911.chn