HLV Trương Việt Hoàng: "CLB HAGL chưa phải là ứng viên vô địch số 1"

Anto, Theo Nhịp Sống Việt 07:44 28/04/2021

Sau trận hoà đầy nuối tiếc của CLB Viettel trước CLB TP.HCM ngày 27/4, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League 2021 vẫn chưa lộ diện.

"CLB HAGL có cơ hội vô địch nhưng khoảng cách với các đội xếp sau không lớn. Nếu sơ sẩy thì họ sẽ bị bám đuổi ngay. Đội nào tận dụng tốt các trận đấu còn lại mới được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch", HLV Trương Việt Hoàng nhấn mạnh sau trận hòa đầy nuối tiếc.

HLV Trương Việt Hoàng: CLB HAGL chưa phải là ứng viên vô địch số 1 - Ảnh 1.

HLV Trương Việt Hoàng cho rằng chức vô địch chưa chắc nằm trong tay ai cho đến vòng cuối cùng (Ảnh: An Tô)

Ông cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ bị Hoàng Anh Gia Lai bỏ xa. Nếu họ có thể thắng được CLB Thanh Hóa vào chiều mai (28/4), khoảng cách sẽ được nới rộng. Vào giai đoạn quyết định này, các đội sẽ phải tận dụng cơ hội của mình. Đó là mục tiêu của chúng tôi."

Trong trận đấu tối 27/4, CLB Viettel nhập cuộc với thế trận khá tốt khi vươn lên dẫn trước CLB TP.HCM phút 16 và giữ nguyên kết quả đến hết hiệp 1. Cùng trong hiệp 1, Trọng Hoàng dính chấn thương và phải rời sân. Bất ngờ xuất hiện khi hiệp 2 diễn ra chưa bao lâu, CLB TP.HCM được hưởng một quả phạt góc gây tranh cãi. Nhờ tình huống này "Chiến hạm đỏ" đã mang về bàn thắng san bằng tỉ số và giữ nguyên kết quả đến cuối trận đấu. Qua đó, TP.HCM chấm dứt chuỗi trận thắng liên tục của CLB Viettel dừng lại con số 5.

Với kết quả hòa đáng tiếc này, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chia sẻ: "Đây là một trận hòa đáng tiếc. Các cầu thủ của tôi có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được, không giải quyết được trận đấu và để đối thủ có bàn gỡ hòa.

CLB TP.HCM đang ở vị trí rất nguy hiểm, được chơi trên sân nhà và họ chọn phương án phòng ngự phản công. Hiệp 1, chúng tôi làm rất tốt nhưng hiệp 2 để đối phương gây sức ép liên tục và phải nhận bàn thua đáng tiếc".

HLV Trương Việt Hoàng: CLB HAGL chưa phải là ứng viên vô địch số 1 - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải cuối trận đấu đến khiếu nại trọng tài về tình huống phạt góc gây tranh cãi. Anh cho rằng nó chỉ là một quả ném biên (Ảnh: An Tô)

Nói thêm về tình huống phạt góc gây tranh cãi: "Tôi không hiểu tại sao trọng tài cho CLB TP.HCM hưởng quả phạt góc trong tình huống đó. Các tình huống tương tự, trọng tài sẽ không cho họ một quả phạt góc. Ngay cả các cầu thủ TPHCM cũng ngỡ ngàng với tình huống đó. Tôi nghĩ Ban trọng tài nên xem xét lại tình huống này", ông Hoàng cho biết.

Ngoài ra ông còn chia sẻ về chấn thương của Nguyễn Trọng Hoàng gặp phải trong hiệp 1, và khẳng định chưa thể xác nhận: "Hiện tại, tôi chưa thể xác định chắc chắn chấn thương của Trọng Hoàng như thế nào".