HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam: "Mong có sự đầu tư và chăm chút hơn nữa để hướng đến giấc mơ World Cup"

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 22:15 08/12/2019

Tối 8/12, HLV Mai Đức Chung đã không thể giấu được cảm xúc vui sướng khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành tấm huy chương vàng SEA Games 30 lần thứ 6 trong lịch sử.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau khi vô địch SEA Games 2019

Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra vô cùng kịch tính. Phải nhờ tới bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ của Hải Yến, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung mới có thể đánh bại đối thủ Thái Lan, qua đó, lên ngôi vô địch tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay. 

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung tự hào cho biết: "Ngày hôm nay, cả đội dù là cầu thủ đá chính hay dự bị đều vào sân với tinh thần và ý chí Việt Nam, thi đấu một cách quyết tử. Dù có bị chuột rút lên chuột rút xuống, dù có đau nhưng vẫn hiên ngang thi đấu và giành được chiến thắng chung cuộc".

HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam: Mong có sự đầu tư và chăm chút hơn nữa để hướng đến giấc mơ World Cup - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu một trận đấu cực kỳ xuất sắc trước đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan. Ảnh: Tiến Tuấn

Với chiến thắng này, bóng đá nữ Việt Nam đã có lần thứ 6 lên ngôi vô địch tại SEA Games. Qua đó, càng khẳng định vị thế số 1 tại khu vực Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

Vẫn luôn bị thua thiệt so với đối thủ Thái Lan ở vấn đề thể lực, thế nhưng trong trận chung kết tối 8/12, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã thể hiện một nỗ lực tuyệt với trong trận đấu kéo dài tới 120 phút.

Chia sẻ về bí quyết giúp các học trò mau chóng hồi phục thể lực, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi nên chủ yếu cho các cầu thủ dùng thuốc bổ, massage và tăng cường ăn uống để mau chóng hồi phục thể lực".

"Với cá nhân tôi, đây là lần thứ 4 tôi cùng bóng đá nữ vô địch SEA Games. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm lớn và khó quên. Thế nhưng, chiến thắng này là công lao của toàn đội, của cả tập thể chứ không riêng gì cá nhân nào. Như đã nói trước trận đấu, chúng tôi không sợ Thái Lan. Và chúng tôi cũng đã hoàn thành lời hứa với mọi người sẽ thi đấu một trận hoàn toàn khác so với trận đấu bán kết với Philippines", HLV Mai Đức Chung đề cao tinh thần tập thể trong chức vô địch của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30 lần này.

HLV Mai Đức Chung cũng xin cảm ơn đến BTC SEA Games: "Phải nói là tôi quá xúc động rồi, cảm xúc dâng trào và đây là lần thứ 6 chúng ta vô địch SEA Games rồi. Đây là công sức của toàn đội chứ không riêng gì tôi.

ĐT nữ Việt Nam thì có một chút khó khăn lúc đầu, nhưng tinh thần thi đấu của các em quá kiên cường và tôi khâm phục điều đó. Chúng tôi còn phải học hỏi và học tập rất nhiều và đây chỉ là thành công bước đầu. Nhưng cần rất nhiều sự đầu tư và chăm chút hơn nữa để có thể hướng đến giấc mơ World Cup. À, tôi đã kịp gọi về cho vợ tôi để chia sẻ cảm xúc và tôi báo cáo vợ rằng vô địch rồi". 

HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam: Mong có sự đầu tư và chăm chút hơn nữa để hướng đến giấc mơ World Cup - Ảnh 3.

Nói về tình huống Chương Thị Kiều được băng bó "tạm bợ" dù bị xước rất nặng ở vùng đội, ông Chung cho biết: "Tôi như một người bố và người bác rất thương các cháu. Bác sỹ buộc vội nên tôi có hơi nóng khi quát cả bác sỹ vì băng không cẩn thận khiến Kiều phải băng lại từ đầu.

Tôi còn chưa biết mình còn làm việc ở kì SEA Games trên sân nhà hay không nhưng chúng tôi sẽ phải đầu tư hơn nữa. Còn đủ sức tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với bóng đá nữ. Chúng tôi phải tiếp tục trẻ hoá và nhiều vị trí lớn tuổi sẽ nhường chỗ cho các em và có 4-5 em trẻ U19 sẽ được đôn lên đội 1".

Nói thêm về người đồng nghiệp đang dẫn dắt đội U22 bóng đá nam tham dự SEA games 30, ông Chung thẳng thắn: "Làm đội tuyển nam thì áp lực quá lớn, tôi thấy HLV Park Hang Seo quá vất vả, nhất là khi thi đấu quốc tế. Làm nghề HLV thì phải vượt qua áp lực nếu muốn có thành tích".

Cuối cùng, vị "cha già" của bóng đá Việt Nam cũng không quên gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã luôn ủng hộ và quan tâm tới toàn đội trong thành công ngày hôm nay của bóng đá nữ nước nhà.

Khoảnh khắc ĐT nữ Việt Nam ăn mừng sau chức vô địch SEA Games 30. Thực hiện: Mạnh Đăng