HLV Troussier chỉ ra tầm quan trọng của việc sử dụng cầu thủ Việt kiều

Bảo Bình, Theo Tổ Quốc 14:00 05/06/2023

HLV Philippe Troussier nói về việc triệu tập cầu thủ Việt kiều Nguyễn An Khánh lên U23 Việt Nam và mong muốn nâng tầm bóng đá Việt.

HLV Troussier triệu tập 24 cầu thủ lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu với CLB tại V.League. Đáng chú ý trong bản danh sách là sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại Séc là Nguyễn An Khánh.

Vị thuyền trưởng người Pháp hy vọng rằng An Khánh sẽ là cầu thủ đặt nền bóng cho việc đưa các cầu thủ Việt kiều về thi đấu cho các cấp đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt Nam.

"An Khánh là trường hợp rất dễ với BHL khác với nhiều cầu thủ cậu ấy có hộ chiều Việt Nam, tôi chỉ cần nói với gia đình và cá nhân cầu thủ để triệu tập cậu ấy. Hy vọng có thêm nguồn lực để bổ sung đội tuyển. An Khánh là trường hợp điểm để sau chúng ta sẽ có nhưng chính sách linh hoạt hơn cho các cầu thủ Việt kiều".

HLV Troussier chỉ ra tầm quan trọng của việc sử dụng cầu thủ Việt kiều - Ảnh 1.

Cầu thủ Việt kiều số 7 lên U23 Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Ông Troussier cho rằng có 2 phương án để giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm trong đó có việc tự đào tạo và sử dụng các cầu thủ có gốc Việt.

"Chúng ta phải làm nhiều việc nếu muốn nâng cấp các đội tuyển quốc gia từ U20, U23 và ĐT Việt Nam. Huấn luyện không thôi không đủ, các giải đấu V.League, hạng Nhất, hạng Nhì cần thi đấu liên tục, nhiều trận từ 40-50 trận/mùa. Còn phương thức thứ 2 đến từ Việt kiều, tôi từng có kinh nghiệm làm việc châu Phi, họ thành công không đến từ tự đào tạo mà từ Phi kiều về từ châu Âu và thi đấu cấp độ cao châu Âu. Đó là lý do họ nâng tầm.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan và Malaysia làm rất tốt, Việt Nam không có quá nhiều cầu thủ nhưng có khoảng 20 cầu thủ có gốc gác Việt Nam cư trú nhiều nơi thế giới như Nhật bản, Nga, Pháp…", ông Troussier nói.

HLV Troussier chỉ ra tầm quan trọng của việc sử dụng cầu thủ Việt kiều - Ảnh 2.

An Khánh đang thi đấu ở Séc (Ảnh: FBNV)

Về Nguyễn An Khánh, cầu thủ này sinh năm 2005 tại Trinec (Cộng hòa Séc), trong một gia đình có cha là người Đô Lương (Nghệ An) còn mẹ quê Hà Nội. An Khánh thừa hưởng niềm đam mê bóng đá từ người cha Nguyễn Đức Hỷ và bắt đầu ăn tập ở lò đào tạo của Trinec năm 13 tuổi.

Cầu thủ Việt kiều mới 18 tuổi này đang khoác áo CLB U19 Sigma Olomouc của CH Séc và được đích thân HLV Philippe Troussier đề xuất triệu tập. Vị trí chơi bóng sở trường của Nguyễn An Khánh là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái. Với lối chơi đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB thi đấu ở giải hạng Nhất CH Séc. Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh đã ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội. Hiện tại, An Khánh cũng là thành viên của U18 CH Séc.